Chiều 17-6, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết vừa có thêm một bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số ca mắc cúm tại VN đến thời điểm này là 28, trong đó tại phía
![]() Diễn tập công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 tại Bệnh viện quận 8 - TPHCM. Ảnh: N.THẠNH |
Trường hợp mới này là một phụ nữ, 62 tuổi, ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trước đó đi trên chuyến bay CX 765 từ Toronto (Canada) quá cảnh tại Hồng Kông về VN lúc 18 giờ ngày 12-6. Hiện bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới TPHCM, sức khỏe ổn định. Theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế TPHCM, cùng đi chuyến bay CX 765 nói trên có 98 người ngụ tại TPHCM. Sở đã tiếp cận được 34 trường hợp; trong số đó đã cách ly để giám sát tại nhà 30 trường hợp.
Trước đó, ca dương tính với cúm A/H1N1 thứ 27 tại VN được xác định là bệnh nhân T.Q.T, nam, 18 tuổi, quốc tịch Mỹ, về VN ngày 11-6 trên chuyến bay NW1 qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Sau khi về nước, bệnh nhân tạm trú tại xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, hiện đang được cách ly, điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Tiền Giang. Đây là bệnh nhân thứ ba ở tỉnh Tiền Giang mắc cúm A/H1N1. Thông tin này được TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), xác nhận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm ở người tổ chức ngày 17-6 ở Hà Nội.
Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế TPHCM, cho biết đã ghi nhận được hơn 10.000 hành khách nhập cảnh, trong đó hơn 50% đến từ những vùng có dịch; phát hiện, cách ly thêm 19 người nghi nhiễm cúm A/H1N1 tại BV Phạm Ngọc Thạch.
Đến nay, tại TPHCM, 18/28 bệnh nhân mắc cúm đã hết bệnh và được xuất viện. Công tác xét nghiệm bệnh phẩm bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 đang trong tình trạng quá tải. Bác sĩ Nguyễn Trần Chính, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới, cho biết từ khi dịch cúm xuất hiện đến nay, BV đã thực hiện xét nghiệm khoảng 300 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân có thân nhiệt cao bất thường, bệnh nhân mắc dương tính với cúm; mỗi bệnh nhân được lấy 2 mẫu (một mẫu BV xét nghiệm và một mẫu gửi sang Viện Pasteur TPHCM). Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm do BV Bệnh nhiệt đới thực hiện chỉ dùng làm cơ sở điều trị cho BV chứ chưa được Bộ Y tế công nhận. Trong khi đó, áp lực xét nghiệm cúm đang dồn lên Viện Pasteur TPHCM, cán bộ của viện dù làm hết công suất nhưng vẫn không hết việc.
Bác sĩ Nguyễn Văn Châu cho biết: BV Bệnh nhiệt đới là một trong 4 đơn vị của VN được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận đủ năng lực về xét nghiệm bệnh cúm. Tuy nhiên, tại VN, Bộ Y tế chỉ công nhận kết quả xét nghiệm bệnh phẩm cúm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TPHCM. Ông Châu cho biết sở đã đề xuất Bộ Y tế xem xét, công nhận kết quả xét nghiệm của BV Bệnh nhiệt đới, song đến nay bộ chưa phản hồi.
|
Không tự ý sử dụng thuốc phòng cúm A/H1N1
Ngày 17-6, ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), cảnh báo: Hiện nay, do thiếu thông tin về dịch cúm A/H1N1, phác đồ điều trị, các quy định chuyên môn... nên một số người dân đã tự ý tìm mua thuốc để dự phòng, điều trị mà không có đơn của thầy thuốc chuyên khoa. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ kháng thuốc. Vì vậy, Cục Quản lý dược đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo rộng rãi giúp người dân biết việc sử dụng thuốc kháng virus để điều trị và dự phòng đúng theo hướng dẫn của cán bộ y tế nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả, tránh hiện tượng virus kháng thuốc. Người dân tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc kháng virus và chỉ được mua thuốc khi có thăm khám và kê đơn của thầy thuốc... N.Dung |

Bình luận (0)