Syria đang trong làn sóng giao tranh đẫm máu diễn ra liên tiếp trong 4 ngày qua giữa lực lượng chính phủ lâm thời và phe ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Bashar al-Assad.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc giao tranh dữ dội bắt đầu từ hôm 6-3 đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng, bao gồm khoảng 231 thành viên lực lượng an ninh chính phủ, 250 tay súng Alawite và 830 dân thường, tính đến ngày 9-3. Những con số này chưa được kiểm chứng độc lập, theo đài NPR.
Dân thường phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất trong các cuộc giao tranh. Điện và nước đã bị cắt ở những khu vực xung đột. Hàng ngàn người đã phải chạy trốn vì lo sợ đổ máu thêm.
Đây là một trong những vụ việc chết chóc nhất trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 14 năm qua ở Syria.

Quân đội Syria chi viện cho Latakia những ngày qua. Ảnh: Anadolu
Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia và đăng trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Ahmed Sharaa nhấn mạnh: "Chúng ta đang ở thời điểm phải đối mặt với những mối nguy hiểm mới do tàn dư của chế độ cũ và nước ngoài hậu thuẫn. Họ đang kích động xung đột mới, kéo đất nước chúng ta vào một cuộc nội chiến nhằm chia rẽ, phá hủy sự thống nhất và ổn định của đất nước".
Ông Ahmed Sharaa được bầu làm nhà lãnh đạo lâm thời của Syria sau khi nhóm vũ trang do ông đứng đầu lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad hồi đầu tháng 12 năm ngoái.
Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Syria đã mở chiến dịch chung vào hàng chục ngôi làng trên khắp vùng nông thôn Latakia, Tartous và Hama. Đó là những khu vực chủ yếu của người Alawite, từng ủng hộ rất mạnh mẽ cựu Tổng thống Assad vốn lưu vong cách đây 3 tháng.
Người Alawite chiếm khoảng 10% dân số Syria. Kể từ khi ông Assad bị lật đổ, nhiều người vẫn chưa giao nộp vũ khí theo yêu cầu của chính quyền mới.
Trên mạng xã hội hiện xuất hiện nhiều video nhưng hãng Reuters chưa thể kiểm chứng cho thấy những người đàn ông có vũ trang đã "hành quyết" người Alawite. Nhiều gia đình người Alawite đã chạy trốn, trong khi một số tìm nơi trú ẩn tại một căn cứ không quân của Nga ở Hmeimim.
Văn phòng của tổng thống lâm thời Syria cho biết họ đang thành lập một ủy ban độc lập để điều tra các cuộc đụng độ và giết chóc của cả hai bên.
"Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm với bất kỳ ai liên quan đến việc dân thường đổ máu, ngược đãi dân thường, vượt quá chức trách hoặc lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân. Không ai có thể đứng trên luật pháp" – Tổng thống lâm thời Sharaa nói thêm trong bài phát biểu video sau khi kêu gọi đoàn kết dân tộc trước đó.
Chỉ huy lực lượng do người Kurd lãnh đạo ở Syria Mazloum Abdi cũng yêu cầu Tổng thống lâm thời Sharaa buộc những kẻ gây ra bạo loạn phải chịu trách nhiệm, đồng thời cáo buộc các phe phái được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đứng sau các vụ chết chóc này.
Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về cáo buộc trên.
Bình luận (0)