Ngày 25-2, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) vừa bắt Nguyễn Hữu Đức (SN 1991, trú tại phố Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi "Giết người".
Tài xế Nguyễn Hữu Đức. Ảnh: C.A.
Theo cảnh sát, rạng sáng 19-2, cơ quan chức năng nhận được tin báo tại một nhà dân trên phố Đại Từ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), một nam giới mặc áo tài xế xe ôm công nghệ điều khiển xe máy bất ngờ hất 1 chai xăng qua ô cửa sắt của ngôi nhà này rồi châm lửa phóng hỏa. Lúc xảy ra sự việc, gia đình chủ nhà có 6 người, gồm cả người già và trẻ nhỏ, đang ngủ. Do kịp thời phát hiện nên rất may, không ai bị thương.
Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an quận Hoàng Mai đã xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Hữu Đức. Sau 24 giờ kể từ thời điểm gây án, Công an đã bắt giữ Nguyễn Hữu Đức khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Đức vẫn tỏ ra ngoan cố, quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng những bằng chứng của công an, Nguyễn Hữu Đức đã phải thừa nhận tội.
Khai với Cảnh sát, Nguyễn Hữu Đức cho biết bản thân là lái xe ôm công nghệ, chưa có tiền án, tiền sự. Do mâu thuẫn với chủ ngôi nhà trên, nên đã dùng xăng phóng hỏa nhằm trả thù.
Thời điểm phóng hoả. Ảnh cắt từ clip
Để thực hiện kế hoạch trả thù, sau khi trả khách, 0 giờ ngày 19-2, Nguyễn Hữu Đức lấy khẩu trang y tế màu đen che biển kiểm soát xe máy, rồi đi đến cây xăng mua 10.000 đồng tiền xăng cho vào chai nước và đến nhà người có mâu thuẫn với mình.
Tại đây, Đức đi một vòng xem xét, kiểm tra đúng nhà đối phương rồi cầm chai xăng bọc giẻ ném vào và phóng hỏa đốt rồi bỏ chạy. Ít phút sau, Nguyễn Hữu Đức quay xe lại nơi gây án thì thấy lửa đã tắt, liền bỏ đi và phi tang chiếc bật lửa trên đường.
Bình luận (0)