Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai nước tiếp tục xây dựng những công trình biểu tượng mới trong quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, ngày 12-6 tại Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Thụy Điển để trao đổi về hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực.
Tại cuộc làm việc, ông Marcus Wallenberg - Chủ tịch Hội đồng Quản trị SEB đồng thời là người đứng đầu Tập đoàn Wallenberg - cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp thuộc hệ thống của tập đoàn như AstraZeneca, Ericsson… đã trao đổi, tìm hiểu cơ hội và kế hoạch đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, khoa học - công nghệ, viễn thông… Thủ tướng đã chia sẻ nhận định tình hình thế giới, trao đổi về các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Về quan điểm lựa chọn đối tác phát triển hạ tầng số, Thủ tướng cho biết Việt Nam ưu tiên, mong muốn hợp tác với các đối tác có trình độ công nghệ cao, là bạn truyền thống và có độ tin tưởng cao như Ericsson. Thủ tướng mong muốn Ericsson và các doanh nghiệp Thụy Điển tiếp tục mở rộng đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin của Việt Nam, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
Trước băn khoăn của doanh nghiệp Thụy Điển về thủ tục đầu tư, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cắt giảm ít nhất 30% thời gian và chi phí thủ tục. Chính phủ Việt Nam cũng đã thiết lập Cổng đầu tư một cửa và Cổng Pháp luật quốc gia để số hóa quy trình, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.
Về cơ hội hợp tác, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đã ban hành Quy hoạch điện VIII và mở rộng hành lang pháp lý để tư nhân, trong đó có doanh nghiệp Thụy Điển, đầu tư vào sản xuất, truyền tải điện sạch. Việt Nam đang kết nối lưới điện ASEAN, hướng đến xuất khẩu điện sạch sang Malaysia, Singapore...

Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Kinh tế Stockholm. Ảnh: NHẬT BẮC
Thủ tướng hoan nghênh doanh nghiệp Thụy Điển đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất chip bán dẫn, robot...; mong muốn phía Thụy Điển chia sẻ công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị và đào tạo nhân lực để cùng phát triển các ngành công nghiệp chiến lược.
Thủ tướng khẳng định quan hệ Việt Nam - Thụy Điển đang phát triển thực chất, hai bên có nhiều điểm tương đồng và nhiều dư địa hợp tác, nhất là trong năng lượng sạch, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo - những lĩnh vực Thụy Điển có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu.
Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Kinh tế Stockholm, với chủ đề về làm sống động và nâng tầm quan hệ Việt Nam - Thụy Điển, cầu nối thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và Bắc Âu. Thủ tướng cho biết Việt Nam cam kết mãi mãi là người bạn thủy chung, đồng hành cùng Thụy Điển.
Về tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam - Thụy Điển trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng đề nghị hai nước cần cùng nhau triển khai 5 đột phá. Đó là đột phá trong quan hệ chính trị - ngoại giao; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; ứng phó, giải quyết các thách thức chung của các khu vực và toàn cầu; giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, hợp tác phát triển các địa phương.
Thủ tướng mong muốn hai nước tiếp tục xây dựng những công trình biểu tượng mới trong quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao với kỳ vọng sẽ có người Việt Nam học tập, nghiên cứu tại Thụy Điển trong tương lai có thể đoạt giải Nobel.
Bình luận (0)