Chiều 27-4, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và phu nhân Ishiba Yoshiko cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 27 đến 29-4, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân.
Mở ra một giai đoạn phát triển mới
Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở ra một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Thủ tướng Ishiba bày tỏ vui mừng sau 35 năm thăm lại Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng vào thời điểm Việt Nam đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và bày tỏ ấn tượng về sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ về mục tiêu phát triển, chiến lược đổi mới mô hình kinh tế nhằm tăng trưởng nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa. Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: HỮU HƯNG
Thủ tướng Ishiba chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; định hướng phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, kết quả tích cực của công cuộc tinh gọn bộ máy của Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp.
7 định hướng lớn
Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất 7 định hướng lớn để tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có việc không ngừng tăng cường tin cậy chính trị, củng cố hợp tác an ninh - quốc phòng thực chất, hiệu quả; tăng cường hợp tác kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và nhân lực chất lượng cao; đề nghị Nhật Bản tích cực tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm thông qua nguồn vốn ODA thế hệ mới.
Nhấn mạnh cần xác định hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột mới trong quan hệ hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn; khai thác các tiềm năng mới trong hợp tác lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao; làm sâu sắc hơn hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, văn hóa.
Thủ tướng Ishiba khẳng định Việt Nam là đối tác không thể thiếu của Nhật Bản, nhấn mạnh Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới; phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản bước vào giai đoạn mới trong đó có việc thúc đẩy tăng cường hợp tác kênh đảng giữa Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhật Bản sẽ làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, ODA, đầu tư, tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình, văn hóa, giao lưu nhân dân thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Ishiba đã trao đổi, nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam.
Trong chuyến thăm, Thủ tướng Ishiba Shigeru sẽ hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính và cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi văn kiện, gặp gỡ báo chí, dự Diễn đàn hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản sẽ có các cuộc hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có một số hoạt động quan trọng khác.
Hai bên sẽ tập trung trao đổi sâu về các lĩnh vực hợp tác chiến lược. Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, giúp Việt Nam công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ song phương. Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, do đó, các nội dung như cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường cho hàng hóa của nhau sẽ được chú trọng. Bên cạnh đó, hai bên sẽ trao đổi về những trụ cột mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nhằm phù hợp với tình hình mới.
Bình luận (0)