Ngày 21-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Châu Gia Nghĩa, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) và tổ hợp các nhà thầu, đối tác hợp tác tại Việt Nam.
Thủ tướng mong muốn Tập đoàn PowerChina tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, hạ tầng chiến lược, nhất là các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, đường sắt đô thị, trong đó có tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai để kết nối với Côn Minh - Trùng Khánh, đi các nước châu Âu. PowerChina đề nghị Chính phủ hỗ trợ hợp tác với 4 doanh nghiệp Việt Nam triển khai tuyến đường sắt này, cam kết bảo đảm tiến độ, chất lượng, kiểm soát chi phí và chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật, quản lý. PowerChina cũng kỳ vọng tiếp tục đầu tư vào năng lượng tái tạo và hạ tầng tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Châu Gia Nghĩa, Chủ tịch châu Á - Thái Bình Dương của PowerChina .Ảnh: VGP
Thủ tướng hoan nghênh các kế hoạch hợp tác, đồng thời đề nghị PowerChina chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực đường sắt, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong sản xuất tuabin gió, pin mặt trời, điện gió khu vực phía Bắc.
Cùng ngày, tiếp ông Rabbi Yoav Ben Tzur, Bộ trưởng Lao động Israel, Thủ tướng đề nghị Israel sớm hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định lao động với Việt Nam chậm nhất trong tháng 6-2025.
Bộ trưởng Yoav Ben Tzur cho biết Israel đang thiếu khoảng 60.000 lao động xây dựng và 200.000 lao động trong các lĩnh vực khác. Nhất trí với đề xuất sớm ký kết Hiệp định lao động, ông khuyến khích các doanh nghiệp hai nước hợp tác trực tiếp đưa lao động Việt Nam sang làm việc trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục.
Bình luận (0)