xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Tedros

WHO: Hai nguyên nhân chính  khiến COVID-19 càn quét châu Á

WHO: Hai nguyên nhân chính khiến COVID-19 càn quét châu Á

(NLĐO) - Phát biểu trực tuyến tối 4-5, tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 thuộc Chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đã giải thích những vấn đề liên quan đến làn sóng mới ở châu Á và sự tiến hóa liên tục của SARS-CoV-2.

WHO triệu tập ủy ban khẩn cấp, bàn việc kết thúc đại dịch COVID-19

WHO triệu tập ủy ban khẩn cấp, bàn việc kết thúc đại dịch COVID-19

(NLĐO) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cuộc họp lần thứ 15 của Ủy ban khẩn cấp (EC) về Các quy định y tế quốc tế (IHR) COVID-19 do Tổng Giám đốc WHO triệu tập sẽ được tổ chức vào ngày 4-5.

WHO: 50% nhân viên y tế và chăm sóc bị kiệt sức trong đại dịch

WHO: 50% nhân viên y tế và chăm sóc bị kiệt sức trong đại dịch

(NLĐO) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh tính cấp thiết của việc cải thiện nguồn nhân lực y tế, khi các tính toán cho thấy toàn cầu sẽ thiếu tới 10 triệu nhân viên y tế và chăm sóc vào năm 2030.

WHO: 1/6 người trưởng thành bị vô sinh - hiếm muộn

WHO: 1/6 người trưởng thành bị vô sinh - hiếm muộn

(NLĐO) - Tỉ lệ vô sinh - hiếm muộn trung bình ở người trưởng thành trên toàn thế giới là 17,5%, cho thấy tính cấp thiết của việc tăng khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh.

WHO: Một "bệnh cũ" trỗi dậy sau 20 năm, đang gây tử vong nhiều hơn COVID-19

WHO: Một "bệnh cũ" trỗi dậy sau 20 năm, đang gây tử vong nhiều hơn COVID-19

(NLĐO) - Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm vừa qua là lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ số ca mắc bệnh lao, số ca lao đa kháng thuốc và tử vong do lao đều tăng.

WHO: Cảnh báo nóng nguyên nhân khiến hàng triệu người đột quỵ, đau tim

WHO: Cảnh báo nóng nguyên nhân khiến hàng triệu người đột quỵ, đau tim

(NLĐO) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo thế giới đang đi chệch hướng để đạt được một mục tiêu toàn cầu giúp ngăn chặn hàng triệu ca đau tim, đột quỵ và tử vong sớm hàng năm.

Thêm một virus "nhảy" sang nhiều loài mới: WHO trả lời về rủi ro với người

Thêm một virus "nhảy" sang nhiều loài mới: WHO trả lời về rủi ro với người

(NLĐO) - Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong vài tuần qua đã có các báo cáo về sự lây lan bất thường của virus "cúm gia cầm" H5N1 sang một số loài động vật có vú.

COVID-19: Biến động ở châu Á, WHO cảnh báo số người chết có thể cao hơn báo cáo

COVID-19: Biến động ở châu Á, WHO cảnh báo số người chết có thể cao hơn báo cáo

(NLĐO) - Tuần qua toàn thế giới ghi nhận thêm hơn 3 triệu ca COVID-19 và 10.704 ca tử vong trong đó Tây Thái Bình Dương - khu vực dịch tễ mà Việt Nam và nhiều nước châu Á được xếp vào - chiếm tận 55% số ca toàn cầu.

Trung Quốc phản pháo cáo buộc về dữ liệu COVID-19: WHO yêu cầu như thế nào?

Trung Quốc phản pháo cáo buộc về dữ liệu COVID-19: WHO yêu cầu như thế nào?

(NLĐO) - Quan chức y tế Trung Quốc hôm 29-12 khẳng định trong một cuộc họp báo rằng thông tin về COVID-19 của họ, bao gồm thông tin về các trường hợp tử vong, luôn minh bạch. Nước này báo cáo 1 ca tử vong do COVID-19 trong cùng ngày.

COVID-19: Một nước châu Á có hơn 1 triệu ca/tuần, WHO đề nghị vá "lỗ hổng"

COVID-19: Một nước châu Á có hơn 1 triệu ca/tuần, WHO đề nghị vá "lỗ hổng"

(NLĐO) - Khu vực dịch tễ Tây Thái Bình Dương (bao gồm Việt Nam) vẫn là điểm nóng COVID-19 của thế giới, với số ca rất cao ghi nhận từ 3 nước Nhật Bản - Hàn Quốc - Trung Quốc.

WHO đưa ra “phán quyết sau cùng” về đậu mùa khỉ

WHO đưa ra “phán quyết sau cùng” về đậu mùa khỉ

(NLĐO) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa chuyển đến các cơ quan truyền thông toàn cầu kết quả cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban khẩn cấp về Các quy định y tế Quốc tế (IHR) đậu mùa khỉ.

WHO: Tử vong do COVID-19 xuống thấp nhất, tin vui từ khu vực có Việt Nam

WHO: Tử vong do COVID-19 xuống thấp nhất, tin vui từ khu vực có Việt Nam

(NLĐO) - Tuần qua thế giới chứng kiến sự giảm sâu của số ca mắc COVID-19 (-28%) lẫn số ca tử vong (-22%); "tâm dịch" của thế giới - Tây Thái Bình Dương - chỉ còn hơn 1,37 triệu ca mới, giảm 36%.

Covid-19 giảm toàn cầu nhưng 2 nước châu Á tử vong cao bất thường

Covid-19 giảm toàn cầu nhưng 2 nước châu Á tử vong cao bất thường

(NLĐO) - Tuần qua toàn thế giới ghi nhận gần 4,2 triệu ca Covid-19 mới, giảm 12% so với tuần lễ trước đó và giảm ở cả 6 khu vực; số ca tử vong là hơn 13.700, tương đương với 1 người chết mỗi 44 giây.

Số ca đậu mùa khỉ tăng gấp rưỡi trong 6 ngày, WHO tái xem xét tình trạng khẩn cấp

Số ca đậu mùa khỉ tăng gấp rưỡi trong 6 ngày, WHO tái xem xét tình trạng khẩn cấp

(NLĐO) - Số ca đậu mùa khỉ toàn cầu đã tăng vọt lên 9.200 ca theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12-7, hơn gấp rưỡi con số 6.000 ca được báo cáo ngày 6-7.

Đậu mùa khỉ: Hơn 6.000 ca với "hành vi lạ", WHO tái triệu tập ủy ban khẩn cấp

Đậu mùa khỉ: Hơn 6.000 ca với "hành vi lạ", WHO tái triệu tập ủy ban khẩn cấp

(NLĐO) - Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ủy ban khẩn cấp về Quy định y tế quốc tế (IHR) liên quan đến đậu mùa khỉ có thể được triệu tập lần nữa trước ngày 18-7.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo