Ông Winyat Chartmontree, luật sư của ông Thaksin Shinawatra, hôm 16-7 cho biết: "Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ có được công lý".
Ông nói thêm rằng ông Thaksin sẽ có mặt để nghe phán quyết.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra rời Tòa án Hình sự tại Bangkok hồi tháng 8-2024. Ảnh: Bangkok Post
Trong phiên tòa ngày 16-7, ông Thaksin đã tự ra làm chứng cùng với hai nhân chứng khác.
Vụ án bắt nguồn từ một cuộc phỏng vấn mà ông Thaksin thực hiện với tờ báo Hàn Quốc Chosun Ilbo vào năm 2015.
Ông Thaksin đến tòa lúc 9 giờ 13 phút, mặc vest tối màu, đeo cà vạt màu vàng. Ông được luật sư chào đón trước khi vào tòa án qua một lối vào phụ bị hạn chế, cấm truyền thông.
Phiên tòa được tổ chức kín, với lệnh cấm nghiêm ngặt việc thảo luận hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào về nội dung trong phiên toà. Đám đông ủng hộ mặc áo đỏ đã tụ tập bên ngoài tòa án để bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Thaksin.
Ông Winyat cho biết ban đầu đội ngũ luật sư chuẩn bị 14 nhân chứng nhưng cuối cùng quyết định rằng lời khai của 3 nhân chứng chính là đã đầy đủ, bao gồm ông Thaksin, cựu Phó Thủ tướng kiêm chuyên gia pháp lý Wissanu Krea-ngam và cựu Thư ký Thường trực Văn phòng Thủ tướng Tongthong Chandransu.
Ông Thaksin, người sẽ bước sang tuổi 76 vào ngày 26-7, bị cáo buộc vi phạm Điều 112 của Bộ luật Hình sự (luật khi quân) và Đạo luật Tội phạm Máy tính vì các phát ngôn trong cuộc phỏng vấn năm 2015. Nếu bị kết tội khi quân, ông có thể đối mặt với án tù từ 3 đến 15 năm.
Vụ án của ông Thaksin là một trong nhiều thách thức pháp lý đối với ông và con gái, Thủ tướng đang bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra. Mặc dù ông Thaksin không có vai trò chính thức nào trong chính phủ, ông vẫn có ảnh hưởng rất lớn và được coi là thế lực đằng sau đảng Pheu Thai cầm quyền.
Trong khi đó, bà Paetongtarn đã bị đình chỉ nhiệm vụ vào tháng 6 vì vụ bê bối rò rỉ cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Tòa án Hiến pháp dự kiến sẽ ra quyết định trong vòng vài tuần tới liệu bà có bị cấm giữ chức vụ vĩnh viễn hay không. Liên minh đảng cầm quyền của bà vẫn duy trì thế đa số mong manh sau khi đối tác lớn thứ hai là Bhumjaithai rút khỏi vì vụ rò rỉ cuộc điện đàm.
Bình luận (0)