Báo cáo từ Bộ Công Thương cho thấy tính đến hết quý I-2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Philippines đạt 1,4 tỉ USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Hình ảnh tại buổi lễ ra mắt showroom đầu tiên của Vinfast tại Philppines do Thương vụ giới thiệu. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Philppines cung cấp
Tuy nhiên, về triển vọng, ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Philippines, nhận định tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 giữa Việt Nam và Philippines được dự báo sẽ tăng.
Một trong những điểm sáng trong bức tranh thương mại giữa Việt Nam và Philippines là hợp tác về xe điện.
Tham tán Phùng Văn Thành kể thời điểm cuối năm 2022 đầu 2023, Tập đoàn Vingroup có định hướng và mục tiêu phát triển, khai thác các thị trường ngoài nước nhưng trong ASEAN, chú trọng tới một số thị trường trọng điểm như: Indonesia và Thái Lan, không có kế hoạch với thị trường Philippines.
"Có những lần Thương vụ Việt Nam tại Philippines giới thiệu đối tác nhưng không đạt được kết quả do doanh nghiệp không đặt mục tiêu phát triển thị trường Philippines" - ông Thành kể.
Tuy nhiên, từ những thông tin thị trường, những đánh giá về tiềm năng thị trường do Thương vụ Việt Nam tại Philippines cung cấp cho đại diện của Vingroup, cuối cùng Tập đoàn đã có bước chuyển mục tiêu để tập trung và đã khai phá thành công thị trường Philippines.
Từ những buổi tiếp xúc làm việc đầu tiên giữa Tập đoàn với các cơ quan ban ngành của Philippines, và showroom đầu tiên của Vinfast được mở ra tại thị trường Philippines nhờ sự hỗ trợ, kết nối giới thiệu của Thương vụ Việt Nam tại Philippines để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm xe điện, đến nay, Vinfast đã ký hợp đồng phát triển gần 60 đại lý tại thị trường Philippines.
Bên cạnh đó, chuyến tàu hàng đầu tiên đưa xe của Vinfast sang Philippines, do thực hiện chưa đúng ở một số thủ tục xuất nhập khẩu và vận chuyển nên đã bị Hải quan Philippines ách lại không cho thông quan dỡ hàng, đã làm ảnh hưởng tới kế hoạch và tiến độ của doanh nghiệp tại thị trường Philippines.
Trước tình hình đó, trên cơ sở mối quan hệ công tác, Thương vụ Việt Nam tại Philippines đã hỗ trợ kết nối, bố trí buổi làm việc để doanh nghiệp có cơ hội làm việc, lắng nghe và giải trình trực tiếp các nội dung liên quan.
Sau buổi làm việc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Cơ quan Hải quan Philippines, lô hàng đầu tiên của Vinfast đưa vào thị trường Philippines đã được giải phóng.
Hãng xe điện của Việt Nam cũng đang nghiên cứu đưa dịch vụ taxi sang thị trường Philippines. Lô hàng xe taxi đầu tiên đã được đưa sang thị trường này để chuẩn bị cho các sự kiện công bố, lễ ra mắt dịch vụ taxi trong năm 2025.
Bên cạnh xe điện, Philippines cũng là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch tả heo châu Phi, tuy nhiên chưa có một doanh nghiệp hay phòng thí nghiệm nào đầu tư nghiên cứu sản xuất vắc-xin phòng chống dịch tả heo châu Phi.
Vì vậy, nhu cầu về vắc-xin dịch tả heo châu Phi tại Philippines cấp thiết hơn bao giờ hết.
Trước bối cảnh đó, Thương vụ Việt Nam tại Philippines đã thông tin kết nối mở ra cơ hội hợp tác mới cho một số doanh nghiệp Việt Nam như Công ty AVAC và Tập đoàn Dabaco với các doanh nghiệp Philippines trong lĩnh vực vắc-xin, đặc biệt là vắc-xin dịch tả heo châu Phi.
"Những lĩnh vực mà trước đây hai bên chưa đẩy mạnh hợp tác như lĩnh vực y dược, thuốc thú y và vắc-xin cho gia súc, gia cầm" - Thương vụ nhấn mạnh.
Bình luận (0)