Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Máy bay “chim ruồi”

Phương Võ

Ngoài chức năng do thám, những mẫu máy bay nhỏ xíu có kiểu dáng các loài côn trùng hoặc chim nhỏ còn có thể giúp ích con người trong cuộc sống thường nhật

Lầu Năm Góc đã chi hàng triệu USD vào việc phát triển loại máy bay do thám tí hon lấy cảm hứng từ sinh học và được trang bị khả năng ghi hình, ghi âm.

 
Càng nhỏ càng tốt
 
Đối với máy bay do thám, kích thước của nó càng nhỏ càng tốt. Đó là lý do các kỹ sư trong ngành công nghiệp máy bay không người lái đang tập trung phát triển những máy bay do thám có kiểu dáng và kích thước giống các loài chim nhỏ hoặc côn trùng. Công ty AeroVironment Inc. (Mỹ) vừa giới thiệu nguyên mẫu một máy bay có kiểu dáng của chim ruồi với sải cánh 16,5 cm, trọng lượng 19 g và camera nhỏ xíu được gắn ở bụng.
 
Chú chim máy này bay bằng cách vỗ hai cánh và có thể đạt tốc độ đến 17,6 km/giờ. Được điều khiển từ xa, nó có thể bay lên cao và hạ xuống, bay sang trái và phải, tiến và lùi. Nó cũng có thể xoay vòng theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Điều quan trọng hơn cả, nó có thể đậu trên gờ cửa sổ trong lúc thu thập thông tin mà không hề bị phát giác.
 
 
img
Kỹ sư Matt Keennon và máy bay “chim ruồi”. Ảnh: AP


Máy bay “chim ruồi” đầu tiên trên thế giới nói trên – gọi là Nano Hummingbird – là thành quả sau 5 năm nghiên cứu chế tạo của Công ty AeroVironment với kinh phí khoảng 4 triệu USD. Dự án này là đơn đặt hàng của Cơ quan Nghiên cứu các dự án quốc phòng tiên tiến (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo AeroVironment, Lầu Năm Góc yêu cầu họ phát triển một máy bay có kích thước bỏ túi để dùng giám sát và do thám. Họ cho biết máy bay này có thể có kiểu dáng của bất kỳ con gì, từ chuồn chuồn cho đến chim ruồi.
 
Matt Keennon, một kỹ sư cao cấp của công ty, cho hãng tin AP biết vẫn còn nhiều việc phải làm để những mẫu máy bay như Nano Hummingbird được ứng dụng trong thực tế . Thách thức lớn nhất là cải thiện thời gian bay liên tục của máy bay, đồng thời trang bị cho nó khả năng tự điều khiển.
 
Nhiều ứng dụng
 
Todd Hylton, một quan chức của DARPA, nhận định: “Thành công của Nano Hummingbird có thể mở đường cho một thế hệ máy bay mới có sự nhanh nhẹn và kiểu dáng của các loài chim nhỏ”. Không dừng lại ở đó, DARPA còn đang thăm dò khả năng cấy video camera hoặc bộ cảm biến vào côn trùng sống và điều khiển nó bằng cách kích điện cánh của nó. Ý tưởng của nỗ lực này là giúp quân đội có thể gửi đi một đám côn trùng được trang bị thiết bị do thám.
 
Ngoài chức năng do thám, quân đội Mỹ cũng đang xem xét ứng dụng máy bay “côn trùng” để giúp ích con người trong cuộc sống thường nhật. Chẳng hạn như nó có thể được dùng để phát hiện những hóa chất độc hại rò rỉ hoặc định vị người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà bị động đất đánh sập.
 
Vẫn chưa rõ sẽ có thêm những mẫu máy bay do thám tí hon nào được phát triển trong thời gian tới. Dù vậy, khả năng chúng được sử dụng bên ngoài vùng chiến sự có thể gây ra không ít lo ngại về vấn đề an toàn hàng không và sự riêng tư của con người. Ông Peter W. Singer, tác giả quyển sách Wired for War viết về chiến tranh robot, nhận định rằng máy bay do thám tí hon có thể bị lợi dụng để xâm phạm sự riêng tư của con người. Theo ông, vấn đề này sẽ còn được tranh luận nhiều khi robot đang xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống hằng ngày.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo