Với nhiều cầu thủ bị chấn thương và giải ngoại hạng Anh mùa bóng mới sẽ khởi tranh vào cuối tuần này với 3 trận trong 8 ngày đầu tiên, hai HLV A. Ferguson và J. Mourinho đều không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Nhưng nhìn vào danh sách thi đấu, dường như nhà cầm quân Bồ Đào Nha có vẻ không mặn mà với chiếc cúp này. Đội hình chính của Chelsea không có tiền đạo thực thụ nào, còn danh sách dự bị chỉ có mỗi tân binh C. Pizarro là chân sút đúng hiệu. Hàng thủ của đội đang giữ Cúp FA cũng vắng mặt trung vệ đội trưởng J. Terry, không những thế chấn thương dây chằng của cầu thủ hiện có lương cao nhất nước Anh (135.000 bảng Anh/tuần) còn tồi tệ hơn chẩn đoán ban đầu: Anh phải nghỉ thi đấu 4 tuần.
Vì thế, không có gì bất ngờ khi M.U chơi lấn lướt trong phần lớn hiệp 1. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 35, Giggs – trận này đá tiền đạo cùng Rooney - mở tỉ số sau pha phối hợp đẹp mắt ở biên trái. Không muốn bị mất mặt dễ dàng, Chelsea vùng lên và ở phút cuối cùng của hiệp 1, họ gỡ hòa từ pha độc diễn của Malouda. Nhận đường chuyền của đồng đội từ giữa sân, tân binh đến từ Lyon dấn 3 nhịp thoát qua sự đeo bám quyết liệt của R. Ferdinand và sửa bóng bằng chân trái làm tung lưới Van der Sar.
Ý đồ cầm cự trong hiệp 1 trước khi tung sức cho hiệp 2 của ông Mourinho lộ rõ lúc ông đẩy tiền đạo Pizarro vào sân. Chelsea lấy lại thế trận và chơi lấn lướt hơn ở đầu hiệp, nhưng không thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng. HLV Ferguson cũng không muốn lép vế, lập tức đẩy tân binh Nani lấy lại thế công. Hiệp đấu này, vì thế, vô tình biến thành cử tập chất lượng cao khi mỗi đội liên tục đổi người (tối đa... 6 cầu thủ theo quy định của người Anh!).
Bất phân thắng bại sau 90 phút chính thức, hai đội bước vào đợt sút luân lưu 11 m và thủ môn Van der Sar vụt sáng trở thành người hùng khi cản thành công 3 đợt sút đầu tiên của Pizarro, Lampard và S. W. Phillips, giúp M.U đăng quang trên sân Wembley, nơi gần 3 tháng trước họ mất Cúp FA về tay Chelsea.
Tuy nhiên, đội thắng không quá vui mừng, còn kẻ thua trận không lấy thế làm buồn phiền vì lịch sử 99 năm của Siêu cúp nước Anh cho thấy: Chỉ 15 đội giành được danh hiệu đầu mùa này lên ngôi ở giải ngoại hạng vào tháng 5 năm sau!
Bình luận (0)