xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đen đủi như Công Vinh

Phạm Ngọc

Bày tỏ mong muốn ghi bàn vào lưới Sinh viên Hàn Quốc trong trận giao hữu được kênh VTC 3 truyền hình trực tiếp lúc 16 giờ ngày 2-3 nhưng Công Vinh giờ chót lại bị lật cổ chân, vắng mặt luôn ở trận gặp Hồng Kông ngày 5-3

Gặp Sinh viên Hàn Quốc là trận đấu đầu tiên trong năm 2014 của đội tuyển Việt Nam - năm mà bóng đá nước nhà phải thực hiện một cuộc chuyển giao thế hệ cũng như chờ đón những thách thức không nhỏ.

Công Vinh với cổ chân sưng to Ảnh: HẢI ANH
Công Vinh với cổ chân sưng to Ảnh: HẢI ANH

Không khí đợt tập trung đầu tiên trong năm 2014, năm có AFF Cup mà tuyển Việt Nam sẽ là chủ nhà một bảng đấu, kém hưng phấn hơn các lần trước rất nhiều. Cũng dễ hiểu bởi bóng đá Việt Nam đang ngổn ngang nhiều vấn đề. Lúc này, người hâm mộ dồn kỳ vọng vào lứa cầu thủ U19 mà phải 4-5 năm nữa mới là những trụ cột của đội tuyển quốc gia (ĐTQG), chứ không phải đội Việt Nam hiện tại.

Thành phần đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này vẫn có những cái tên kỳ cựu như Thành Lương, Minh Châu, Trọng Hoàng... và Công Vinh, cầu thủ có bề dày khoác áo ĐTQG nhất. HLV Hoàng Văn Phúc trao băng đội trưởng cho Công Vinh như một sự khẳng định ở đội tuyển lúc này, tiền đạo quê xứ Nghệ vừa là đầu tàu về chuyên môn vừa là thủ lĩnh tinh thần.

Công Vinh lên tuyển lần này với tâm trạng không thực sự tốt khi SLNA chơi sa sút, chỉ mới “giải hạn” ở vòng đấu vừa qua và bản thân anh 4 trận gần đây cũng không thể ghi bàn. Tuy vậy, Công Vinh cho biết: “Với ĐTQG, lần nào được gọi tập trung, tôi cũng coi đó là một vinh dự và luôn thi đấu bằng tất cả khả năng của mình”. Tâm sự về những cột mốc trong sự nghiệp của mình, Công Vinh luôn coi thành công của ĐTQG là thành công của bản thân. Năm 2008, khi đội Việt Nam vô địch AFF Cup, “thương hiệu” Công Vinh cũng lên cao vút. Bằng chứng là giá trị của cầu thủ này đã lập kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt.

“Ở tuổi 30, tôi hy vọng vẫn giữ vững phong độ để có mặt tại AFF Cup 2014. Đó sẽ là giải vô địch Đông Nam Á thứ tư của tôi. Đến năm 2016, khi đã bước sang gần tuổi 32, tôi không chắc có còn đủ thể lực không nên sẽ phấn đấu ngay từ bước chuẩn bị đầu tiên cho AFF Cup năm nay” - anh thổ lộ.

Tuy nhiên trong buổi tập chiều 1-3, tiền đạo xứ Nghệ không may bị lật cổ chân khá nặng. Theo chẩn đoán ban đầu, anh có thể nghỉ thi đấu 2 tháng. Trước mắt, Công Vinh sẽ được đưa đi chụp phim vào sáng 2-3 để biết chính xác thương tổn và thời gian hồi phục. Chắc chắn anh sẽ vắng mặt ở trận gặp Sinh viên Hàn Quốc và sau đó là trận gặp Hồng Kông vào tối 5-3 ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2015.

Ngoài Công Vinh, thế hệ giành ngôi vô địch khu vực 6 năm trước vẫn đóng góp những cầu thủ như Đình Luật, Quang Hải, Thành Lương, Minh Châu cho đoàn quân hiện tại của HLV Hoàng Văn Phúc. Nỗ lực tạo sinh khí mới cho đội tuyển của ông Phúc đến từ những cầu thủ  trẻ đang thi đấu ấn tượng ở V-League. Ở vị trí thủ môn là Nguyên Mạnh. Các hậu vệ Mạnh Hùng, Khuất Hữu Long, Quang Hùng cũng dần trở thành sự lựa chọn không chỉ của tuyển U23 mà còn của cả ĐTQG.

Cuộc thử sức với Sinh viên Hàn Quốc chính là cơ hội để ông Phúc tìm ra đội hình ưng ý cho trận đấu với Hồng Kông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo