Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính hướng dẫn các thủ tục vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VST - Nghệ An của cựu vua phá lưới Văn Sỹ Thủy. Như vậy, chỉ trong năm 2007, có đến 2 dự án phát triển bóng đá trẻ (ngoài dự án của VST là dự án trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN với giá trị đầu tư hơn 70 tỉ đồng) hứa hẹn sẽ giúp bóng đá VN xây chắc “móng nhà” để phát triển trong tương lai, chưa kể Hoàng Anh Gia Lai sắp động thổ xây dựng học viện bóng đá tại Gia Lai trong chương trình hợp tác với CLB Arsenal. Chiều qua (22-2), phóng viên Báo NLĐ có cuộc trao đổi với Văn Sỹ Thủy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VST- Nghệ An.
. Phóng viên: Hơn 2 năm Trung tâm VST hoạt động, ngốn đi ngót ngét 5-6 tỉ đồng và công sức của cả gia đình bóng đá họ Văn, VST đã bắt đầu hái quả?
- Ông Văn Sỹ Thủy: Chúng tôi đã có 14 sản phẩm (cầu thủ) đầu tay được tung ra cho 3 CLB V-League và hạng Nhất, trong đó Vinakansai Ninh Bình 9 người, Bình Dương 3 và Hòa Phát Hà Nội 2. Ngoài ra, CLB T&T Hà Nội cũng mới “chấm” 12 cầu thủ U16 để ươm mầm tương lai. So với hơn 80 học viên của VST, tôi thấy hài lòng với con số trên.
. Nhưng điều giới chuyên môn quan tâm là liệu số lượng có đi đôi với chất lượng?
- Thực ra, 14 cầu thủ của “lò” VST là chúng tôi gửi cho 3 CLB trên để cọ xát, thích nghi chứ chưa tính đến chuyện chuyển nhượng. Nếu họ thích nghi và đáp ứng yêu cầu của các CLB nhận “gửi”, sau này chúng tôi mới bàn đến giá chuyển nhượng. Nói chung, thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn ăn vào vốn, chấp nhận chưa có lãi để đầu tư cho tương lai.
. Chưa có lãi, bây giờ lại tính chuyện vay vốn ngân hàng tiếp tục đầu tư vào việc đào tạo trẻ, liệu anh có quá mạo hiểm?
- Chúng tôi dự định vay vốn để xây thêm 2 sân tập luyện và sân thi đấu cho Trung tâm VST. Bởi hiện tại, cả trung tâm chỉ có một sân, trong khi có đến hơn 80 học viên, do đó có dấu hiệu quá tải về sân bãi. Vay lãi ngân hàng, chúng tôi không thể chơi trội kiểu xây sân tập và thi đấu có giá trị 50 - 60 tỉ đồng như Ninh Bình. Nhưng nếu suôn sẻ, 2 sân tập tương lai của VST cũng phải có giá trị khoảng 6-7 tỉ đồng/sân. Như vậy mới bảo đảm điều kiện tập luyện cho học viên và bảo đảm sản phẩm của VST đào tạo có chất lượng tốt. Còn mạo hiểm ư? Hiện tại, chúng tôi vẫn đang ăn vốn mà chưa có lãi. Nhưng tôi nhìn thấy tiềm năng bóng đá nơi chúng tôi đang khai thác. Vả lại, thông qua các mối quan hệ trước đây, VST cũng tìm được đầu ra. Vấn đề then chốt của VST bây giờ là đào tạo chất lượng, do đó tạm thời tôi sẵn sàng ôm nợ, vác tù và để đào tạo bóng đá trẻ.
. Anh dự đoán thời điểm nào Trung tâm VST sẽ có lãi từ đào tạo bóng đá trẻ?
- Bóng đá là loại hình lao động đặc biệt. Đúng là tôi và gia đình đang phiêu lưu với ý tưởng của mình. Nhưng mọi thứ đang đi đúng hướng và nếu đúng kế hoạch, từ năm 2010, Trung tâm VST sẽ có lãi từ sản phẩm bóng đá trẻ do chúng tôi đào tạo.
Bình luận (0)