xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

3 điểm đen ở World Cup 2014

Đông Linh

Màn trình diễn tệ hại của chủ nhà Brazil, Suarez cắn hậu vệ đối phương và những sai sót từ trọng tài là 3 vết gợn khiến bức tranh World Cup 2014 kém hoàn hảo

Brazil đổ khoảng 11 tỉ USD cho công tác tổ chức nhưng đổi lại, thành tích thi đấu của đội tuyển nước này tệ hại bậc nhất trong toàn bộ lịch sử nền bóng đá xứ sở samba. Với một tập thể mà cả 3 tuyến đều rất dở, Selecão 2014 do HLV Scolari dẫn dắt lần này vượt qua được vòng bảng đã là một điều may mắn và việc họ thua tan nát ở bán kết cũng không ngoài dự báo mà đấy chính là hệ quả của một cách làm bóng đá thiếu khoa học, không chú trọng đến yếu tố con người. Không chỉ thảm bại trước Đức với tỉ số kỷ lục 1-7 ở bán kết, thầy trò F. Scolari thua luôn Hà Lan 0-3 trong trận tranh HCĐ. Chưa bao giờ Brazil thi đấu tệ hại như vậy tại một cúp thế giới, lại trên sân nhà.

 

James Rodriguez đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng và đội tuyển Colombia cũng nhận danh hiệu Fair-play  Ảnh: REUTERS
James Rodriguez đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng và đội tuyển Colombia cũng nhận danh hiệu Fair-play Ảnh: REUTERS

Điểm đen khác của giải là cú “cẩu xực” của tiền đạo L. Suarez với Chiellini (Ý) ở vòng bảng khiến ngôi sao người Uruguay bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 4 tháng bên cạnh án treo giò 9 trận ở tuyển và nộp phạt 111.000 USD. Điều đáng nói là pha tấn công đáng lên án của Suarez trong trận để lại dấu răng rõ ràng nhưng tổ trọng tài không phát hiện và không phản ứng.

Từ đó cho thấy công tác trọng tài tại World Cup 2014 có nhiều bất cập, như việc trọng tài người Nhật Bản Y. Nishimua thiên vị đội chủ nhà trong trận khai mạc. “Ông vua áo đen” Irmatov cũng không tránh khỏi thị phi do liên quan đến các trận cầu bị nghi có dàn xếp tỉ số. Việc trọng tài người Algeria “hành” đội chủ nhà Brazil ở trận tranh hạng ba đã làm rộ lên “lời ong tiếng ve”. Chưa hết, World Cup chưa hạ màn nhưng Chủ tịch Sepp Blatter đã vận động bầu cử cho nhiệm kỳ thứ năm của ông ở FIFA khiến cho dư luận thêm chán ngán với chính tổ chức này.

Ngoại trừ 3 vết gợn kể trên, bức tranh tổng thể của VCK World Cup 2014 khá sáng sủa. Các đội cùng tôn vinh bóng đá tấn công, với tổng số bàn thắng ngang bằng kỷ lục tại France 1998. Số thẻ vàng, thẻ đỏ cũng ít hẳn dù còn sự nương tay của trọng tài. Cùng với nhà vô địch Đức đăng quang nhờ cách làm khoa học, bài bản, sự vươn lên của các đội bóng vùng Trung Mỹ như Mexico, Costa Rica hay các đội tuyển vùng Nam Mỹ như Colombia, Chile… thực sự là những điểm sáng rất đáng ghi nhận.

LĐBĐ Brazil tối 14-7 chính thức sa thải HLV F. Scolari. Đây là lúc Brazil gấp rút chuẩn bị cho Thế vận hội 2016 trên sân nhà với mục tiêu lần đầu chạm tay đến HCV bóng đá.

 

Bạn đọc nữ giành giải thưởng 5 triệu đồng

Sau bạn đọc Tiêu Anh Thư giành giải nhất trận tranh hạng ba với phần thưởng 3 triệu đồng, cuộc thi “Đoán hay, rinh ngay giải thưởng” trên NLĐO, do Công ty CP Vinamit tài trợ, có thêm 1 bạn đọc nữ khác giành chiến thắng. Vượt qua 54.217 lá phiếu của các đối thủ, bạn đọc Phạm Bùi Thị Huyền đã giành giải thưởng 5 triệu đồng khi đoán Đức thắng Argentina trong trận chung kết và đoán gần đúng tổng số phiếu đặt niềm tin vào “cỗ xe tăng”.

Ba bạn đọc khác đoạt giải thưởng khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Q.Liêm

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo