AC Milan: Ngôi vị số 1 trao cho AC Milan không có gì phải bàn cãi bởi đó chính là đội bóng đương kim vô địch Champions League, đoạt Siêu cúp châu Âu, đoạt Cúp Quốc gia Italia, là CLB đầu tiên chính thức đoạt được ngôi đầu bảng ở vòng đấu bảng Champions League mùa bóng này và đang ở tốp đầu Serie A. Tất nhiên, cũng đã có những lúc AC Milan tự đánh mất hình ảnh của mình, nhưng đó chỉ là những tai nạn nhỏ trên một đường đua dài. Nếu như AC Milan của nửa cuối năm 2002 là đội bóng của những cuộc trình diễn thì trong năm 2003, đội quân của ông Carlo Ancelotti được xây dựng là để giành chiến thắng. Có thể lối chơi của họ một phần nào đó mang tính tiêu cực, nhưng xét cho cùng, trong bóng đá hiện đại, đó cũng là một trong những điều kiện cần thiết để đi đến thành công.
Jusventus: Việc thất bại trước AC Milan trong trận chung kết Champions League đã khiến cho Jusventus phải chịu xếp sau đối thủ này trên bảng xếp hạng, cho dù “Lão phu nhân” đã bảo vệ thành công danh hiệu Scudetto và đồng thời đánh bại cũng chính đối thủ này trong trận tranh Siêu cúp Italia. Thật tiếc cho Jusventus khi trận thắng oanh liệt trước Real Madrid với lối chơi đầy thuyết phục ở vòng bán kết Champions League mùa bóng trước đã nhanh chóng rơi vào quên lãng bởi sự kém cõi của họ trong trận chung kết tại Manchester. Tuy nhiên thất bại đó chỉ càng nung nấu thêm khát vọng giành chiến thắng của họ ở cuộc tranh tài này, đến mức HLV Lippi đã tuyên bố rằng nếu như năm nay Jusventus không bước lên bục đăng quang ở châu Âu thì ông sẽ về đẩy xe nôi cho cháu nội. Rõ ràng các cầu thủ của ông đã không làm cho ông thất vọng trong vòng đấu bảng, cho dù đã có lúc họ lơi chân ở Serie A, giúp cho AS Roma và AC Milan vươn lên dẫn đầu bảng.
FC Porto: Có thể xem FC Porto là hiện tượng của bóng đá châu Âu trong mùa bóng trước, khi từ một vị trí khá khiêm tốn mà họ đã vươn lên thành nhà vô địch Cúp UEFA, đó là chưa kể đến cú ăn ba (giải vô địch, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Bồ Đào Nha) ở các giải trong nước. Sự xuất hiện rực rỡ của một CLB Bồ Đào Nha trong thời điểm này là rất cần thiết, để chứng minh rằng trình độ nền bóng đá của họ xứng đáng là nước chủ nhà của vòng chung kết EURO 2004. Với những chiến công này, những cầu thủ còn khá vô danh của Porto, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Mourinho, đã trở thành những món hàng đắt giá trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Nhưng điều hạnh phúc là
|
Bảng xếp hạng 1. AC Milan 2. Juventus 3. FC Porto 4. Real 5. |
Real Madrid: Việc Real Madrid không lọt được vào trận chung kết Champions League mùa bóng trước mà một bất ngờ không nhỏ, tuy nhiên cũng cần phải hiểu rằng không có bất kỳ một đội bóng nào có thể liên tục giành được chiến thắng và cũng có đôi khi họ lại trở nên tầm thường như bao đội bóng khác. Bằng chứng? Ngoài thất bại trước Juventus ở Champions League, Real Madrid đã phải chờ đợi đến trận đấu cuối cùng mới đặt được chân lên bục đăng quang ở Liga và trong mùa bóng này họ cũng đã phải đón nhận những thất bại ở trong nước. Tham vọng biến Real Madrid thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới của Chủ tịch Florentino Perez qua việc cứ mỗi mùa bóng lại tăng cường thêm một siêu sao (mùa này là David Beckham) chưa đạt được kết quả như mong đợi, nhưng dù sao Real Madrid cũng là một đội bóng để cho mọi người chiêm ngưỡng và tán thưởng.
Bình luận (0)