xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

AFF Cup 2022 vào giai đoạn kịch tính

TƯỜNG PHƯỚC

Ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 của tuyển Việt Nam đã bị Malaysia tạm chiếm sau khi thắng đậm Lào ở lượt đấu thứ 2. Nếu vượt qua đối thủ này vào ngày 27-12, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ trở lại vị trí dẫn đầu

Vòng đấu bảng AFF Cup 2022 đang bước vào giai đoạn kịch tính. Ngoài Brunei, 4 đội bóng còn lại ở bảng A đều có cùng 3 điểm. Tuy nhiên, đương kim vô địch Thái Lan và Indonesia có nhiều lợi thế tranh chấp tấm vé vào bán kết hơn Philippines và Campuchia vì thi đấu ít hơn 2 đội này 1 trận.

Ở lượt thi đấu thứ 3 ngày 26-12, tuyển Indonesia sẽ đến làm khách trên sân Brunei lúc 17 giờ và Thái Lan tiếp đón Philippines lúc 19 giờ 30 phút.

Trong khi đó, cục diện bảng B dần có sự phân nhóm khi Việt Nam, Malaysia và Singapore thể hiện sự vượt trội trước Myanmar, Lào. Qua 4 trận đã đấu ở bảng B, tuyển Lào được xem là đội "lót đường" khi liên tục nhận 2 thất bại với tỉ số đậm, lần lượt trước tuyển Việt Nam và Malaysia.

Tuyển Myanmar được đánh giá khá cao ở giải đấu kỳ này nhưng cũng phải nếm mùi toàn thua sau 2 lượt. Phải nhận 2 thất bại khiến cơ hội đoạt vé vào vòng bán kết AFF Cup 2022 của tuyển Lào và Myanmar gần như không còn.

AFF Cup 2022 vào giai đoạn kịch tính - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam không nên chủ quan với các cầu thủ nhập tịch của Malaysia. (Ảnh: AFF)

Trong khi đó, 2 suất đi tiếp vào vòng sau đang là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 3 đội dẫn đầu, lần lượt là Malaysia (6 điểm), Việt Nam (3 điểm) và Singapore (3 điểm). Với lực lượng hùng hậu và được đánh giá cao nhất AFF Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch giải đấu kỳ này. Những chiến binh "rồng vàng" cần thể hiện thực lực ở trận tiếp đón Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 27-12.

Tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế hơn Malaysia khi lực lượng không bị sứt mẻ trước trận đấu. HLV Kim Pan-gon không có nhiều ngôi sao trong đội hình vì các CLB hàng đầu giải quốc nội không nhả người cho đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2022. Hàng thủ Malaysia cũng không còn sự phục vụ của trung vệ trụ cột Khuzaimi Piee đến hết giải vì gặp chấn thương nặng ở trận ra quân.

Bù lại, các tuyển thủ trẻ và ngôi sao nhập tịch của tuyển Malaysia đang thể hiện sự nhiệt huyết, xông xáo và tiến bộ qua từng trận đấu. Các học trò của HLV Kim Pan-gon đã dần vận hành tốt sơ đồ 3-4-3, khi vượt qua Lào đến 5 bàn không gỡ.

HLV Kim Pan-gon thay ông Tan Cheng Hoe để trở thành tân "thuyền trưởng" tuyển Malaysia đầu năm nay. Sau khi giúp bóng đá nước này giành vé dự VCK Asian Cup 2023, chiến lược gia người Hàn Quốc được LĐBĐ Malaysia đánh giá cao về năng lực chuyên môn. Người hâm mộ cũng tin tưởng ông sẽ dẫn dắt "những chú hổ Malaya" tạo bất ngờ tại AFF Cup 2022.

Tuyển Malaysia mang theo sự hưng phấn đến Việt Nam ngày 25-12. Ngoài đấu pháp hiện đại của HLV Kim Pan-gon, tuyển Việt Nam cũng phải thận trọng trước dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia như: tiền đạo gốc Argentina Sergio Aguero, tiền vệ tấn công gốc Úc David Rowley, tiền đạo gốc Anh Darren Lok hay Lee Andrew Tuck…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo