xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

AFF Cup: Khác biệt từ cách dùng người

M.Ngọc

Với chiến thắng 4-0 trước Indonesia ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020, đội tuyển Thái Lan đã chạm một tay vào cúp vô địch. Không những vậy, cách dùng người của nhà cầm quân người Đức Mano Polking khiến giới chuyên môn nể phục, bởi đó chính là sự khác biệt tạo nên thành công của người Thái.

Trong danh sách 11 cầu thủ đá chính ở trận chung kết lượt đi với Indonesia, HLV Polking gây sốc khi sử dụng đến 7 cầu thủ dự bị ở trận bán kết lượt về gặp tuyển Việt Nam. Nếu so với trận bán kết lượt đi thắng thầy trò HLV Park Hang-seo 2-0, Thái Lan cũng thay đổi đến 8 người.

Trong suốt 90 phút so tài với Indonesia, HLV Polking tiếp tục có những sự thay đổi thú vị khác. Đầu tiên là ở phút 39, nhà cầm quân người Đức tung Pokklaw Anan thay thế cho Dolah bị chấn thương. Pokklaw Anan chưa đá chính trận nào ở AFF Suzuki Cup 2020 nhưng anh luôn được tung vào sân từ ghế dự bị ở 4/7 trận đã đấu với thời gian trung bình là 39 phút/trận. Điều đó giúp cho cầu thủ này không bị ngợp mỗi khi vào sân từ ghế dự bị. Ngoài ra, một cầu thủ khác được tung vào sân ở phút 63 là Thitipan Puangchan cũng đóng vai trò đánh chặn rất hiệu quả ở trận bán kết gặp Việt Nam. Dù chỉ đá chính 3 trận ở giải năm nay, tiền vệ số 8 này đã góp phần mang đến sự chắc chắn mỗi khi tuyển Thái Lan cần bảo vệ thành quả.

AFF Cup: Khác biệt từ cách dùng người - Ảnh 1.

Cách dùng người của Mano Polking đã tạo nên thành công cho Thái Lan. (Ảnh: SIAM SPORTS)

Ở phút 75 của trận chung kết với Indonesia, HLV Mano Polking đã để lại một hình ảnh rất đẹp khi rút thủ môn Siwarak Tedsungnoen ra để nhường chỗ cho thủ môn Kawin Thamsatchanan. Đây là một lời tri ân cực kỳ ý nghĩa bởi trước giờ bóng lăn, thủ môn giàu kinh nghiệm nhất tuyển Thái Lan đã được thông báo người cha vừa mất nơi quê nhà.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam lại cho thấy có nhiều bất cập về cách dùng người. Hà Đức Chinh ít được sử dụng nên khi phải căng sức đã gặp chấn thương nặng. Văn Toàn luôn là ngòi nổ nguy hiểm ở V-League trong màu áo HAGL nhưng do phải ngồi dự bị quá nhiều nên khi được tung ra sân đã mất hẳn cảm giác săn bàn cũng như tốc độ. Công Phượng và Tuấn Anh từ vai trò nòng cốt, đóng góp vào thành công chung trong lối chơi tuyển Việt Nam ở những lượt trận đầu tiên, tiếc là sau đó người thì dự bị, người được sử dụng chưa "nóng máy" đã bị thay thế.

Xuân Trường, Minh Vương, Đức Huy, Xuân Mạnh, Thanh Thịnh và cả những cầu thủ trẻ đã khao khát chờ những cơ hội thể hiện nhưng ít khi hoặc không được sử dụng. Trong khi đó, đội hình chính bất lực, phong độ không còn được duy trì nhưng vẫn được chọn đá chính.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo