xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai "gây rối" trong phòng thay đồ của tuyển Pháp?

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) – Từng là công thần trong chiến tích vô địch World Cup 2018, hậu vệ Benjamin Pavard chẳng những bị thất sủng mà còn bị buộc tội gây bất hòa từ HLV cho đến đồng đội tuyển Pháp tại giải đấu vừa kết thúc ở Qatar

Thất bại dưới tay Argentina ở trận chung kết World Cup 2022 và trở thành cựu vô địch thế giới, tuyển Pháp bắt đầu bộc lộ vô số mâu thuẫn nội bộ, những mối bất hòa gay gắt đến độ giới truyền thông phải nhập cuộc và bắt đầu bóc tách từng mối quan hệ không hề êm ả.

Ai đầu độc phòng thay đồ khiến tuyển Pháp toang World Cup? - Ảnh 1.

Sau thất bại, tuyển Pháp lộ rõ nhiều vấn đề 

Không đầy 24 giờ sau khi tiền đạo Karim Benzema bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, chia tay vĩnh viễn tuyển Pháp do bất mãn với HLV trưởng Didier Deschamps vì cách dùng người của nhà cầm quân này, đến lượt hậu vệ Benjamin Pavard bị nêu đích danh là "kẻ đầu độc" bầu không khí trong phòng thay đồ tuyển Pháp, gieo rắc mối bất hòa với HLV trưởng lẫn đồng đội.

Ai đầu độc phòng thay đồ khiến tuyển Pháp toang World Cup? - Ảnh 2.

HLV trưởng Didier Deschamps và hậu vệ Benjamin Pavard "tạo sóng"

Những ai từng theo chân tuyển Pháp bốn năm trước hẳn đều nhớ rõ, Pavard chính là một trong những người hùng trong chiến tích vô địch World Cup lần thứ nhì của "Les Bleus" với việc được đá chính 6 trong bảy trận tại giải đấu trên đất Nga. Anh cũng đá chính 3 trong bốn trận của tuyển Pháp tại Euro 2020 nhưng "mất tăm tích" hoàn toàn ở Qatar.

Ai đầu độc phòng thay đồ khiến tuyển Pháp toang World Cup? - Ảnh 3.

Benjamin Pavard đá chính trận mở màn gặp Úc...

Pavard có mặt trong đội hình xuất phát của tuyển Pháp trong chiến thắng mở màn 4-1 trước tuyển Úc và bị thay ra gần cuối trận do màn trình diễn của anh khá nhạt nhòa, thiếu dấu ấn cá nhân. Kể từ đó, Pavard mất luôn vị trí ở hành lang phải vào tay đồng đội Jules Kounde dù sao trẻ của Barcelona thích hợp ở vai trò trung vệ hơn. Trợ lý HLV Guy Stephan khẳng định, quyết định của Didier Deschamps thuần túy về chuyên môn, không chút tư vị cá nhân.

Ai đầu độc phòng thay đồ khiến tuyển Pháp toang World Cup? - Ảnh 4.

... và ngồi dự bị hết giải sau khi bị thay ra sớm

Mọi chuyện nổ ra từ đây, theo nhật báo Pháp L'Equipe, Pavard được hai cựu binh Olivier Giroud và Hugo Lloris ủng hộ nhưng lại bị toàn đội "từ mặt". Một số đồng đội cáo buộc Pavard tiết lộ chuyện riêng tư của nhiều thành viên đội tuyển cho giới truyền thông do anh có mối quan hệ thân thiết với một số ký giả. Một số khác khẳng định Pavard "đầu độc" bầu không khí trong đội bằng sự xích mích với HLV trưởng, hoặc bình phẩm "thiếu tế nhị", bình luận "không phù hợp" về đồng đội sau thất bại ở trận chung kết.

Ai đầu độc phòng thay đồ khiến tuyển Pháp toang World Cup? - Ảnh 5.

HLV Deschamps không nói rõ lý do bỏ rơi Pavard

Phong độ sa sút kéo dài, lại đánh mất niềm tin nơi các đồng đội trên sân, tương lai của Pavard ở tuyển Pháp bị đặt dấu hỏi, nhiều khả năng khó trụ lại kể cả khi "Gà trống Gaulois" có bổ nhiệm HLV mới thay thế cho Didier Deschamps. Mối bất hòa giữa HLV Didier Deschamps với Karim Benzema và Benjamin Pavard không phải là chuyện lần đầu tiên xảy ra ở tuyển Pháp trước, trong và sau các giải đấu lớn.

Ai đầu độc phòng thay đồ khiến tuyển Pháp toang World Cup? - Ảnh 6.

Pavard được các cựu binh ủng hộ nhưng chưa đủ

Ai đầu độc phòng thay đồ khiến tuyển Pháp toang World Cup? - Ảnh 7.

Pavard chỉ được ra sân vài chục phút tại World Cup 2022

Năm 2010, bóng đá Pháp trải qua những ngày đen tối khi các tuyển thủ "nổi dậy" chống lại BHL, đứng đầu là HLV trưởng Raymond Domenech tại kỳ World Cup ở Nam Phi. Các thành viên của "Les Bleus" đã đình công, từ chối tập luyện để phản đối quyết định đuổi Nicolas Anelka về nước, người đã bị loại sau một cuộc cãi vã dữ dội với Domenech ở trận thua Mexico.

Ai đầu độc phòng thay đồ khiến tuyển Pháp toang World Cup? - Ảnh 8.

HLV Raymond Domenech đuổi Nicolas Anelka về nước tại World Cup 2010

Ngay cả hậu vệ kỳ cựu Patrice Evra cũng phải kiềm chế sau khi cãi nhau với HLV trong một cuộc tranh cãi nảy lửa trên sân tập. Hệ quả, đội bóng của Domenech xếp chót một bảng và về nước sớm, đánh dấu một chiến dịch thảm hại trong lịch sử tham dự World Cup.

Ai đầu độc phòng thay đồ khiến tuyển Pháp toang World Cup? - Ảnh 9.

Patrice Evra cũng bất đồng với HLV Domenech

Chiến dịch Euro 2020 của Pháp cũng bị hủy hoại bởi những căng thẳng ngoài sân cỏ giữa Kylian Mbappe và Olivier Giroud. Siêu sao của PSG đã rất bực dọc sau những lời chỉ trích từ Giroud về việc anh này ít khi nhận được sự hợp tác trên hàng công tuyển Pháp khi luôn "đói bóng". Sự rạn nứt trong mối quan hệ đối tác giữa Mbappe và Giroud dẫn đến sự bất ổn trong đội hình của "Les Bleus" và hệ quả là tuyển Pháp lại bị loại sớm từ thất bại dưới tay Thụy Sĩ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo