xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn tượng Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy châu Á

Đ.Tùng

Năm năm trước, Nguyễn Thị Oanh từng góp mặt tại Giải Điền kinh trong nhà châu Á (Asian Indoor Athletics Championships - AIAC) 2018 tổ chức tại Iran và từng giành được 2 tấm HCĐ các nội dung chạy 1.500 m và 3.000 m nữ.

Kể từ đó đến nay, Oanh và các VĐV điền kinh Việt Nam không có cơ hội thi đấu tại AIAC do tình hình đại dịch COVID-19 bùng nổ, các giải đấu bị hoãn hoặc dời thời điểm tổ chức.

Đó cũng là lý do để điền kinh Việt Nam quyết tâm tái lập thành tích ở đấu trường châu lục khi cử 4 tuyển thủ có thành tích tốt nhất hiện nay đến với Giải Điền kinh trong nhà châu Á 2023 , gồm Nguyễn Thị Oanh (3.000 m, 1.500 m), Nguyễn Thị Huyền (400 m), Lương Đức Phước (1.500 m nam) và Nguyễn Trung Cường (3.000 m nam).

Ấn tượng Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy châu Á - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh (giữa) nhận HCV tại AIAC Astana 2023 - Ảnh: AIAC

Thất bại ở cự ly 3.000 m nữ trước các đối thủ cực mạnh, Nguyễn Thị Oanh dồn hết quyết tâm vào cự ly sở trường 1.500 m, nơi có sự góp mặt của 7 chân chạy hàng đầu của Kazakhstan, Nhật Bản, Kuwait, Kygryzstan. Thua kém các đối thủ về hình thể cũng như buộc phải thích nghi nhanh với đường chạy trong nhà chỉ dài 200 m mỗi vòng đua cùng rất nhiều khúc quanh, tuyển thủ quê Bắc Giang đã phân phối sức lực hợp lý, đeo bám các đối thủ ở những vòng đua đầu tiên trước khi bứt lên trong khoảng 500 m cuối. Cô duy trì tốc độ cao để về đích đầu tiên, giành HCV với thành tích 4 phút 15 giây 55, trong khi Yume Goto (Nhật Bản) đoạt HCB và Akbayyan Nurnamet (Kazakhstan) về hạng ba.

Clip Nguyễn Thị Oanh thi đấu cự ly 1.500 m nữ và lễ trao huy chương:

Nguyễn Thị Oanh thi đấu cự ly 1.500 m nữ - Nguồn: AIAC

Lần đầu tiên bước lên bục chiến thắng cao nhất ở Giải Điền kinh trong nhà châu Á, Nguyễn Thị Oanh khẳng định cô là niềm hy vọng số 1 của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 sắp diễn ra vào tháng 5 tại Campuchia và Asian Games vào tháng 9 tại Trung Quốc.

Không lâu sau chiến tích của đồng đội trẻ Nguyễn Thị Oanh, "bà mẹ một con" Nguyễn Thị Huyền xuất sắc giành HCB cự ly 400 m nữ với thành tích 54 giây 57, chỉ xếp sau VĐV chủ nhà Kazakhstan Eli Mikhina (54 giây 07).

Ở đường chạy 1.500 m, Lương Đức Phước xếp hạng 9 trên tổng số 12 VĐV dự thi. Thành tích của nhà vô địch SEA Games 31 là 3 phút 55 giây 21, chậm hơn 12 giây so với nhà vô địch Kazuto Ilzawa.

Đây là chuyến du đấu quốc tế chính thức duy nhất của tuyển điền kinh Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tham dự SEA Games 32 vào tháng 5.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo