xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh, Ý: Mới ổn hàng công

Anh Dũng

Những tín hiệu khởi sắc trên hàng tấn công của 2 đội bóng nằm chung bảng D “tử thần” không khỏa lấp được thực tế bất ổn ở hàng thủ có thể khiến Anh, Ý sớm phải trả giá đắt

Anh và Ý cùng có kết quả hòa ở loạt trận giao hữu sáng 5-6 trước 2 đối thủ dưới cơ là Ecuador và Luxembourg. Tuy nhiên, nếu nhìn cách đối thủ chung bảng D “tử thần” là Uruguay đã thắng Slovenia 2-0 trên sân nhà Centenario, rõ ràng cả Anh và Ý vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho VCK World Cup 2014.

Đội Ý nổi tiếng không mấy coi trọng các trận giao hữu trước những giải đấu lớn như VCK World Cup hay Euro. Tuy nhiên, việc bị Luxembourg cầm hòa 1-1 và trước đó 4 ngày là trận hòa 0-0 với CH Ireland cho thấy thầy trò Cesare Prandelli có nhiều vấn đề đau đầu chứ không đơn giản chỉ là “giấu bài”. Ngay cả lý do HLV Prandelli rút 6 cầu thủ chính ở hiệp 2, dẫn đến việc Ý bị Luxmebourg gỡ hòa ở phút 86, cũng khó được người hâm mộ đội bóng áo thiên thanh chấp nhận.

Tính từ khi giành vé dự VCK World Cup vào tháng 11 năm ngoái, các cầu thủ của HLV Prandelli đã trải qua 6 trận hòa, 1 trận thua. Có thể sự vắng mặt của Montolivo đã tạo ra một cú sốc, buộc HLV Prandelli phải điều chỉnh lại cách vận hành tuyến giữa. Tuy nhiên, những bàn thua trong các tình huống cố định trước những đối thủ bị đánh giá là yếu nhất châu Âu như Faroe hay San Marino buộc người Ý phải nhìn nhận chiến dịch “thay máu”, trẻ hóa của Prandelli vẫn chưa đem lại kết quả khả quan.

Trung vệ Smalling (phải) không tạo được sự an tâm trong trận giao hữu Anh hòa Ecuador 2-2Ảnh: REUTERS
Trung vệ Smalling (phải) không tạo được sự an tâm trong trận giao hữu Anh hòa Ecuador 2-2Ảnh: REUTERS

Trong trận đấu với Luxembourg, HLV Prandelli đã thử nghiệm Marco Verrati đá cặp với Pirlo ở hàng tiền vệ. Kết quả là lão tướng dày dạn kinh nghiệm như Pirlo đã tỏ ra mờ nhạt hơn rất nhiều so với tài năng trẻ đang khoác áo PSG. Việc bê nguyên bộ khung của Juve vừa vô địch Serie A là Buffon, Barzagli, Bonucci và Chiellini tưởng như sẽ tạo nên bức tường thép cho tuyển Ý nhưng thực tế, hàng thủ vẫn là điểm đáng lo nhất. Người Ý đang tự an ủi “siêu quậy” Balotelli vẫn biết cách tỏa sáng, còn dự bị Cassano vẫn là người đá hay nhất mỗi khi được vào sân. Hy vọng là ông Prandelli giải thích hợp lý, rằng các cầu thủ bị ì sau giai đoạn tập nặng.

Tuyển Anh cũng chẳng khá hơn. Hàng công liên tục bùng nổ nhờ sự kết hợp tốt của sức trẻ (Sturridge, Welbeck) với kinh nghiệm (Rooney, Lambert). Tuy nhiên, lối chơi không an toàn của cặp trung vệ Smalling - Jones, cộng thêm hàng tiền vệ và tiền đạo mải mê dâng cao nhưng tranh chấp không tốt hoặc thường mất bóng khiến hàng thủ “tam sư” hay để lộ nhiều khoảng trống.

Việc Chamberlain có khả năng đứt dây chằng sau trận hòa Ecuador 2-2 buộc HLV R. Hodgson phải tính đến chuyện gọi trở lại 1 trong 2 tiền vệ của M.U là Cleverley và Carrick. Hàng phòng ngự của Anh vốn bị cựu danh thủ Uruguay G. Poyet chê là đá quá hiền, gặp những tiền đạo tinh quái sẽ dễ bị qua mặt. Ông Hodgson và CĐV xứ sương mù ắt hẳn cầu nguyện cặp trung vệ chính Cahill - Jagielka không vướng chấn thương. 

Đến lượt Van Persie chấn thương

Hà Lan thắng Xứ Wales 2-0 trong trận giao hữu rạng sáng 5-6 nhưng HLV Van Gaal lại âu lo khi tiền đạo số 1 Van Persie bị chấn thương cơ vòm háng. Ngôi sao đang chơi cho M.U được các bác sĩ kiểm tra để biết rõ mức độ thương tổn.

Van Persie đã nghỉ 6 tuần ở cuối mùa rồi và chưa có được thể lực tốt nhất. Các bác sĩ và nhân viên xoa bóp Hà Lan đang tích cực điều trị để số 9 của đội sung mãn trước trận mở màn bảng B gặp Tây Ban Nha.T.Đ

 

Thông tin - Hậu trường

Kênh K+1 và K+PM sẽ truyền hình trực tiếp 2 trận giao hữu Brazil - Serbia lúc 2 giờ ngày 7-6 và Colombia - Jordan lúc 6 giờ  cùng ngày.

Messi không ghi bàn trong trận giao hữu Argentina thắng đậm Trinidad & Tobago 3-0 vào sáng 5-6. Anh bỏ lỡ vài cơ hội, liên tục bị phạm lỗi và có pha sút phạt bật cột dọc tạo cơ hội cho Mascherano ghi bàn thứ hai. Mở tỉ số là tiền đạo Palacio, đá thay Higuain bị chấn thương. Maxi Rodriguez ấn định chiến thắng ở phút 64.

HLV Hong Myung Bo tin rằng Hàn Quốc sẽ vượt qua vòng bảng dù không còn được đánh giá cao như 2 giải gần nhất. Hàn Quốc, vừa thua Tunisia 0-1 trong trận giao hữu trên sân nhà, ở chung bảng H với Bỉ, Nga và Algeria. Đội còn đấu giao hữu với Ghana tại Miami (Mỹ) vào ngày 9-6 trước khi bay sang Brazil.

Tiền đạo A. Sanchez tỏa sáng khi Chile thắng Bắc Ireland 2-0 trong trận giao hữu sáng 5-6. Trong khi đó, Uruguay thắng Slovenia 2-0 với các pha lập công của Cavani và Stuani. Gervinho và Drogba ghi bàn trong trận Bờ Biển Ngà thắng El Salvador 2-1 tại Texas (Mỹ).

Ăn theo World Cup 2014, đội múa ballet của truyền hình Đức (ảnh) trình diễn một vũ điệu cổ động trong trang phục đội tuyển nước này, có điều hấp dẫn hơn nhờ áo ngắn hở rốn!

img

T.Đ

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo