xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Argentina dựng tượng Messi, mơ giữ chân siêu sao

Đông Linh (theo Daily Mail)

(NLĐO) – Tuyên bố chia tay đội tuyển của Messi tiếp tục làm rúng động dư luận người hâm mộ Argentina mà đích thân tổng thống nước này cũng phải nêu chính kiến của mình.

Không lâu sau khi cựu danh thủ Diego Maradona lên tiếng động viên Messi ở lại với Albiceleste, tổng thống Mauricio Macri cũng bày tỏ mong muốn ngôi sao tiền đạo này tiếp tục đóng góp cho đội tuyển Argentina. Trên trang Twitter cá nhân, ông viết: “Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự hào về đội bóng của chúng ta hơn lúc này. Tôi hy vọng có thể tiếp tục được chứng kiến cầu thủ hay nhất thế giới thi đấu vì màu cờ sắc áo quốc gia trong nhiều năm nữa”.

Messi và đội tuyển Argentina lỡ hẹn 3 giải đấu lớn liên tiếp
Messi và đội tuyển Argentina lỡ hẹn 3 giải đấu lớn liên tiếp

Theo tổng thống Macri, ông đã trực tiếp gọi điện thoại cho Messi ngay sau khi anh tuyên bố chấm dứt sự nghiệp quốc tế do đội tuyển Argentina thất bại trước Chile ở trận chung kết Copa America năm thứ hai liên tiếp. Ông cũng cho biết đã sắp xếp một cuộc gặp với Messi trong tuần tới mà nội dung cuộc gặp không gì khác hơn thuyết phục tiền đạo này rút lại quyết định của mình.

“Tôi không hiểu lý do gì khiến nhiều người lên tiếng chỉ trích Messi về thất bại của đội tuyển. Ở một đất nước mà bóng đá là niềm cảm xúc lớn lao bậc nhất, chúng ta phải cảm thấy vui và hạnh phúc khi có được một tài năng thiên phú như thế”, tổng thống Macri chia sẻ với tư cách nguyên thủ quốc gia cũng như nguyên chủ tịch của CLB Boca Juniors.

Đồng đội chia sẻ nỗi buồn thất bại ở Copa America 2016 với Messi
Đồng đội chia sẻ nỗi buồn thất bại ở Copa America 2016 với Messi

Động thái quyết liệt của người đứng đầu nhà nước Argentina được xem là tất yếu sau khi một chiến dịch rầm rộ được những người yêu mến Messi phát động nhằm ngăn anh nói lời chia tay với Albiceleste. Hôm 28-6, chính quyền thủ đô Buenos Aires tham gia mạnh mẽ vào chiến dịch này bằng việc khánh thành bức tượng đồng Lionel Messi bên bờ sông La Plata do đích thân thị trưởng Rodriguez Larreta chủ trì. Messi vinh dự được “đứng” bên cạnh bức tượng của các huyền thoại thể thao khác ở Argentina như Emanuel Ginobili, Luciana Aymar, Juan Manuel Fangio, Hugo Porta… Tại các tuyến đường lớn ở Buenos Aires, dòng chữ “No Te Vayas Lio” (Đừng đi, Lio) xuất hiện trên rất nhiều bảng điện tử.


Chính quyền thành phố Buenos Aires khánh thành tượng đồng Lionel Messi

Chính quyền thành phố Buenos Aires khánh thành tượng đồng Lionel Messi

Đầu quân cho Barcelona từ năm 13 tuổi, Messi bằng tài năng thiên phú của mình đã giúp đội bóng của Tây Ban Nha gặt hái 20 danh hiệu còn cá nhân anh cũng được tôn vinh nhiều lần trên các đấu trường lớn nhất ở cấp độ CLB. Tuy vậy, anh chưa bao giờ thành công cùng với đội tuyển Argentina, đơn cử là ba thất bại để đời liên tiếp trong vòng ba năm đều ở trận chung kết (World Cup 2014, Copa America 2015, Copa America 2016), chưa kể trận chung kết Copa America 2007! Lần duy nhất người hâm mộ nước này hài lòng với Messi là khi anh cùng với đội tuyển Olympic Argentina giành HCV Thế vận hội Bắc Kinh 2008.


Một cầu thủ trẻ tâng bóng dưới tượng Messi

Một cầu thủ trẻ tâng bóng dưới tượng Messi

“Hiệu ứng Messi” đang lan tỏa rất nhanh sau trận chung kết với tuyển Chile hôm 27-6. Cho đến nay, đã có đến 5 cái tên dự kiến sẽ theo chân thủ quân của mình chia tay đội tuyển Argentina, gồm Javier Mascherano, Lucas Biglia, Ever Banega, Ezequiel Lavezzi và Angel Di Maria. Nếu Messi đồng ý lưu lại, đội quân áo sọc trắng-xanh huyền thoại sẽ ngăn được làn sóng ra đi quá dữ dội này mà chắc chắn sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ đến các chiến dịch lớn sắp tới.

Bảng thành tich trái ngược khi Messi thi đấu cho CLB và đội tuyển quốc gia
Bảng thành tich trái ngược khi Messi thi đấu cho CLB và đội tuyển quốc gia

Ngay cả nhà tài trợ Adidas cũng dự kiến tạo áp lực để Messi thay đổi quyết định của mình. Adidas là nhà tài trợ chính thức của đội tuyển Argentina cho đến năm 2022 trong khi Messi cũng ký hợp đồng riêng với Adidas trị giá 10 triệu USD/năm. Nếu Messi từ giã đội tuyển lúc này, anh sẽ không góp mặt ở Olympic Rio 2016 và 2 kỳ World Cup tiếp theo (2018 và 2022), gây tổn thất lớn cho các chiến dịch quảng bá hình ảnh của hãng sản xuất trang phục và trang thiết bị thể thao hàng đầu thế giới này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo