xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Argentina thua trận nữa thì nguy

Đông Linh

Ghi bàn thắng thứ nhì trong trận siêu kinh điển Nam Mỹ, Neymar có pha lập công thứ 50 cho tuyển Brazil và gần như nhấn chìm luôn Argentina của Messi với tỉ số 3-0 ở cuộc đối đầu được cả thế giới theo dõi sáng 11-11.

Có lẽ không quá sớm để nói đến tương lai mờ mịt của Argentina, á quân World Cup 2014 nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiếm suất tham dự kỳ World Cup sau 2 năm nữa trên đất Nga. Thua trận thứ hai liên tiếp trong vòng 1 tháng để nối dài chuỗi trận toàn hòa và thua lên con số 4, Argentina vẫn xếp hạng 6 khu vực Nam Mỹ, thứ hạng không đủ bảo đảm cho họ dù chỉ là suất đi tranh vé vớt.

Albiceleste có thể đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan là sự cố “tai bay, vạ gió” do Bolivia sử dụng cầu thủ không đủ tư cách nên bị xử thua 2 trận, theo đó, Argentina sớm mất vị trí thứ 5 vào tay Chile. HLV E. Bauza cũng đã không có được sự phục vụ của L. Messi ở 3 trận gần nhất do sự cố chấn thương khiến đội bóng của ông chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 điểm.

Thực tế cho thấy khi Messi trở lại, tình hình của Argentina cũng chẳng khả quan hơn. Sự phụ thuộc quá nhiều vào ngôi sao thuộc biên chế Barcelona khiến lối chơi của đội bóng này trở nên bế tắc trước sức phong tỏa chặt chẽ của đội chủ nhà Brazil. Cả trận, Messi chỉ có đúng một cú sút hướng về cầu môn Brazil nhưng không đủ để biến thành bàn thắng.

Neymar sau bàn thắng nâng tỉ số 2-0 cho BrazilẢnh: REUTERS
Neymar sau bàn thắng nâng tỉ số 2-0 cho BrazilẢnh: REUTERS

Việc bố trí nhân sự của HLV Bauza cũng có quá nhiều vấn đề. Ba chân sút của ông đều đang nằm trong tốp đầu danh sách ghi bàn ở La Liga, Ngoại hạng Anh và Serie A vậy nhưng cả trận, không ai nhìn thấy bất cứ mảng miếng phối hợp nào giữa Messi với Aguero hay Messi với Higuain. Các pha bóng nguy hiểm nhất được Argentina tạo ra lại thuộc về những cái tên ở hàng tiền vệ như Biglia, Perez hay Di Maria.

Hàng công thiếu gắn kết, phòng thủ lại vụng về, việc “chỉ” để thủng lưới 3 bàn là còn quá may mắn với đội khách Argentina. Coutinho, Neymar và Paulinho lập công cho chủ nhà. Chính Messi phải thừa nhận sau trận đấu, pha lập công của Neymar đã khiến Argentina hoàn toàn vỡ trận và bàn thua thứ 3 ở phút 58 chỉ là kết cục tất yếu.

Argentina dù vậy vẫn còn le lói chút hy vọng nếu có thể giành trọn 3 điểm ở cuộc đón tiếp Colombia sau vài ngày nữa trên sân nhà San Juan. Đây không hề là mục tiêu dễ dàng cho Messi và đồng đội khi tinh thần đội bóng này đang xuống rất thấp. Các kết quả khác: Uruguay - Ecuador 2-1, Colombia - Chile 0-0, Peru - Paraguay 4-1, Venezuela - Bolivia 5-0.

Lịch truyền hình sáng 13-11

Croatia - Iceland (0 giờ, TTTV, BĐTV); Xứ Wales - Serbia (2 giờ 45 phút, TTTV); Tây Ban Nha - Macedonia (2 giờ 45 phút, Tin tức HD); Liechtenstein - Ý (2 giờ 45 phút, BĐTV).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo