xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Arsenal không chỉ mơ ngôi á quân

Đông Linh

Khi Man City sa sút, Arsenal đã trở thành kẻ thách thức số 1 với đội đầu bảng Chelsea. Thầy trò Wenger hy vọng sẽ giữ được phong độ hoàn hảo để lật đổ đối thủ cùng thành phố...

Ngôi nhì bảng Giải Ngoại hạng Anh lẽ ra chỉ thuộc về đoàn quân của HLV A.Wenger trong vỏn vẹn 48 giờ nếu như Man City không bất ngờ gục ngã trên sân Selhurst Park của Crystal Palace sau đó 2 ngày. Dẫu vậy, không thể đánh giá thấp chiến công của Arsenal trước Liverpool tối 5-4 khi đó là trận thắng thứ 6 liên tiếp của đội bóng thành London. Chính kết quả này đã tác động không ít đến tâm lý của các cầu thủ Man City.

Phong độ cực tốt của Arsenal, dù vậy, cũng chỉ đủ để giới chuyên môn ở Anh đưa ra nhận định hết sức dè dặt về cơ hội lật đổ thầy trò Mourinho.  Với cách biệt hiện là 7 điểm và trong tay vẫn còn một trận chưa đấu, đội đầu bảng Chelsea khó có thể bỏ qua dịp may hiếm có để giành chức vô địch thứ tư trong vòng 10 năm trở lại đây, hoàn tất “cú đúp” mùa này sau khi đã có được chiếc cúp Liên đoàn.

 

Arsenal là đội có phong độ tốt nhất tại giải ngoại hạng kể từ đầu năm 2015  Ảnh: REUTERS
Arsenal là đội có phong độ tốt nhất tại giải ngoại hạng kể từ đầu năm 2015 Ảnh: REUTERS

 

Đã 11 năm trôi qua kể từ lần sau cùng Arsenal lên ngôi ở giải ngoại hạng và nếu mọi việc suôn sẻ như tính toán, cơ hội để “pháo thủ” giành cú đúp mùa này hoàn toàn có thể xảy ra sau 6 tuần nữa. Arsenal đã vào đến bán kết Cúp FA và khả năng bảo vệ thành công danh hiệu giành được mùa rồi là cực lớn khi chỉ phải đối đầu đại diện Giải Hạng nhất là Reading ở bán kết. Một tuần sau đó, Arsenal sẽ có trận chung kết sớm với chính Chelsea ở giải ngoại hạng trên sân nhà. Đây chắc chắn sẽ là trận derby London đáng nhớ nhất khi các hảo thủ của đôi bên như D.Costa (Chelsea) hay Arteta, Wilshere, Walcott (Arsenal) đều đã sẵn sàng trở lại.

Lịch thi đấu 6 trận còn lại của Arsenal cũng có phần nhẹ nhàng hơn vì chỉ phải gặp đội mạnh duy nhất là M.U, trong khi Chelsea lần lượt đối đầu M.U, Arsenal, Palace và nhất là Liverpool trong 8 vòng đấu cuối. Với việc nhiều vị trí chính thức, trẻ như Coquelin, Bellerin hay các ngôi sao Ozil, Sanchez, Giroud đều có được phong độ cực tốt, đây chính là điều kiện cần và đủ cho Arsenal thực hiện những toan tính. Khi mọi áp lực đã được giải tỏa, mục tiêu của “pháo thủ” giờ đây đang được chuyển hướng với đích ngắm không gì khác hơn ngôi vô địch giải ngoại hạng.

Tuy nhiên, nếu thua Chelsea trên sân nhà ngày 26-4 tới, thầy trò Wenger sẽ chính thức từ bỏ giấc mơ vô địch.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo