Có thể nói đội nữ bắn mục tiêu di động “mở hàng” khá đắt vào ngày 8-9. Lần đầu tiên bắn súng nước ta tham dự SEA Games ở nội dung này và đội hình 3 cô gái VN vẫn còn khá trẻ (nhiều tuổi nhất là Đặng Thị Thu Trang mới 21 tuổi), vậy mà chúng ta đã đoạt 2 HCĐ – đồng đội và cá nhân xếp hạng của Hoàng Thị Tuất. Thành tích như vậy cũng khá triển vọng cho mục tiêu đoạt HCV tại SEA Games 2003 trên sân nhà bởi ở môn này, chúng ta chưa có trường bắn tại VN, phải tập huấn ở nước ngoài nhưng do kinh phí hạn hẹp, chỉ mỗi năm được 3 tháng. Trang bị của đội VN là súng của Trung Quốc, bắn xong rồi phải dùng que nạy vỏ đạn lên, trong khi các đội tuyển khác đều được trang bị súng Ý, Séc.
Ở ngày thi đấu thứ hai, 9-9, đội nam súng ngắn 50m tự do đã xuất sắc vượt qua đối thủ Thái Lan, Indonesia, giành HCV đồng đội. Đội nam gồm Trần Quốc Cường, Nguyễn Mạnh Tường và Phạm Cao Sơn đã giành được 1.640 điểm, hơn đội Thái Lan xếp nhì 25 điểm và hơn đội Myanmar 29 điểm. Ngoài ra, Mạnh Tường còn giành HCV vòng thi cá nhân xếp hạng ở nội dung này, xếp trên đối thủ người Myanmar và đồng đội Quốc Cường. Trước đó, đội súng ngắn bắn nhanh 10 m nữ gồm Linh Chi, Thúy Hạnh và Thu Huyền đoạt HCĐ với 1.111 điểm, xếp sau Malaysia (1.126 điểm) và Thái Lan (1.113 điểm).
Bình luận (0)