xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo châu Á và Cộng đồng mạng tiếc cho Việt Nam

Tường Phước

(NLĐO) – Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil đêm 11-12 giữa Việt Nam và Malaysia được nhận định là trận cầu kịch tính như derby ở Anh và có chất lượng tốt nhất giải đấu

Báo châu Á và Cộng đồng mạng tiếc cho Việt Nam - Ảnh 1.

Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và nổi bật trước đối thủ nước chủ nhà khi sớm có 2 bàn thắng dẫn trước ở phút 26 của trận đấu, đáng tiếc đoàn quân HLV Park Hang-seo đã bị cầm chân hòa 2-2 sau những tình huống cố định.

Tài cầm quân của chiến lược gia người Hàn Quốc một lần nữa khiến đồng nghiệp Tan Cheng Hoe bỡ ngỡ và "đổ mồ hôi" tìm cách hóa giải. Nhưng dưới sức ép của hơn 80.000 CĐV đội Malaysia trên sân Bukit Jalil hôm 11-12, những chiến binh Malayan đã có 2 bàn gỡ để nuôi hi vọng vô địch ở lượt về trên sân Mỹ Đình sẽ diễn ra vào ngày 15-12 tới.

Báo châu Á và Cộng đồng mạng tiếc cho Việt Nam - Ảnh 2.

Trang chủ Fox Sports Asia đăng hàng loạt tin bài về sự kiện diễn ra đêm 11-12, đa số đều bày tỏ sự nuối tiếc khi Việt Nam bị gỡ hòa. "Phạm Đức Huy có siêu phẩm ghi bàn tuyệt vời nhưng Việt Nam bị cầm chân đáng tiếc", nội dung bài viết trên Fox Sports cho biết. Bên cạnh đó, bài viết cũng khai thác những lỗi sai lầm của hàng thủ Việt Nam khi để lọt lưởi các pha bóng cố định.

HLV Tan Cheng Hoe vẫn tự tin khi phát biểu sau cuộc họp báo rằng Malaysia vẫn còn nhiều cơ hội để vô địch ở Mỹ Đình nhưng các bình luận của NHM bóng đá châu Á đều nghiêng về Việt Nam khi nhận xét các học trò HLV Park Hang-seo thi đấu vượt trội và hay hơn hẳn Malaysia. "Trận lượt về trên sân Mỹ Đình sẽ quyết định ngôi vương AFF Cup 2018 và Việt Nam chắc chắn sẽ đón tiếp Malaysia chu đáo", một fan hâm mộ Thái Lan chia sẻ trên mạng xã hội. Đó cũng là nhận định của nhiều chuyên gia bóng đá, hay CĐV đang theo dõi từng nhịp chân của các cầu thủ tại giải đấu cấp khu vực Đông Nam Á.

Báo châu Á và Cộng đồng mạng tiếc cho Việt Nam - Ảnh 3.
Báo châu Á và Cộng đồng mạng tiếc cho Việt Nam - Ảnh 4.

Trong khi đó, trang chủ của LĐBĐ châu Á The AFC giật tít: "Malaysia hú vía khi cầm chân Việt Nam ngay trên sân Bukit Jalil". Tác giả bài viết cũng mô tả diễn biến trận đấu kịch tính và tốc độ như một trận derby giải Ngoại hạng Anh, Việt Nam chực chờ giành chiến thắng sau khi dẫn trước chủ nhà 2 bàn sau 26 phút thi đấu nhưng Malaysia đã khiến trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình trở nên đáng xem khi gỡ hòa xuất sắc sau các tình huống cố định.

Các trang báo châu Á cũng cho rằng đấu pháp của chiến lược gia Park Hang-seo rất khó đoán khi ông liên tục xoay tua cầu thủ và áp dụng chiến thuật lúc nhu, lúc cương khiến đối phương chật vật xoay sở, đáng tiếc khi các chân sút Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để ghi bàn thắng. Bài viết cũng nhận định trận lượt về trên sân Mỹ Đình, Hà Nội rất được NHM trông đợi và các học trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ phải "nhức đầu" trước những cạm bẫy của ông Park.

Việt Nam hòa tiếc nuối chủ nhà Malaysia sau khi dẫn trước 2-0 trong hiệp 1

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo