Với Klinsmann, lãnh đạo Bayern mong muốn đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức sẽ tái lập lối chơi tấn công quyến rũ mà tuyển Đức dưới thời Klinsmann đã cống hiến tại World Cup 2006 trên sân nhà. Đó là lý do bất kỳ yêu cầu nào của nhà cầm quân đều được đáp ứng: Từ việc biến các khán đài ở sân tập thành trung tâm thư giãn cho các cầu thủ đến việc thuê ê kíp phụ tá lên đến 11 người, với nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau... Tuy nhiên, kết quả mà lãnh đạo Bayern lẫn các CĐV nhận được chỉ là sự thất vọng. Khởi đầu là thất bại ở trận tranh Siêu cúp nước Đức, kế đến bị đàn em ở giải hạng ba Rot Weiss Erfurt sút thủng lưới 3 bàn. Ở trận mở màn giải vô địch Đức mùa bóng mới, Bayern bị Hamburg cầm chân 2-2 rồi gục ngã nhục nhã 2-5 ngay trên thánh địa Allianz Arena trước Werder Bremen. Tuần trước, họ thua Hannover 0-1 và đêm 4-10, để lọt lưới 2 bàn trong 6 phút cuối trên sân nhà và bị Bochum cầm chân 3-3. Kết quả này khiến ứng cử viên số 1 Bundesliga bị tụt xuống hạng 11. Nếu tính thêm trận hòa 1-1 với Lyon ở Champions League giữa tuần qua, Bayern đã 4 trận liên tiếp không biết thắng, một kết quả rất đáng báo động với lãnh đạo CLB!
Với hàng công hùng mạnh gồm chân sút số 1 tuyển Đức M. Klose, trung phong xuất sắc nước Ý L. Toni và tiền vệ kiến thiết người Pháp F. Ribery cùng sự hỗ trợ của L. Podolski, nhưng Bayern gần đây đều phá lưới đối phương nhờ tài năng của tiền vệ Brazil Ze Roberto và trung vệ Bỉ Van Buyten. Điều lạ là HLV Klinsmann lại để Van Buyten, người được ông chọn là đội trưởng, ngồi dự bị ở 2 trận gặp Hannover và Lyon để rồi phải trả giá!
Nhưng thất bại lớn nhất của Klinsmann và lãnh đạo Bayern là không mua một thủ môn đẳng cấp thế giới thay thế cho O. Kahn giã từ sân cỏ. Hậu quả là thủ môn Rensing yếu tâm lý, chưa đủ tầm để làm yên tâm những đồng đội phía trên và Bayern trở thành đội có hàng thủ thủng lưới nhiều thứ 3 sau 7 vòng, với 13 bàn! Báo chí Đức bắt đầu mất kiên nhẫn với Klinsmann. Tờ Bild, nhật báo có sức quảng bá lớn nhất nước này, đặt cho nhà cầm quân 44 tuổi này biệt danh Jurgen Klapptnix, nghĩa là “Jurgen không hiệu quả”.
May mà mới giai đoạn đầu mùa và Bayern cũng giành được 4 điểm qua 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League (trước Steaua Bucharest và Lyon) nên Klinsmann vẫn còn tại vị. Nhưng nếu không cải thiện đà nguy hiểm này, Klinsmann khó giữ ghế đến hết giai đoạn lượt đi...
Bình luận (0)