xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệ phóng từ một giải trẻ

Anh Dũng

Nếu giải U17 quốc gia được xem là nơi phát hiện tài năng và sân chơi U19 là mảnh đất ươm mầm thì Giải Bóng đá U21 quốc gia hằng năm chính là bệ phóng để nhiều cầu thủ trẻ khẳng định chỗ đứng trong mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Chính vì vậy, khi lứa cầu thủ trẻ Gia Lai giành quyền tham dự VCK Giải bóng đá U21 quốc gia - Cúp Clear Men 2015 tại TP HCM, người hâm mộ lại có dịp háo hức chờ đợi. Dù không có Công Phượng hay Tuấn Anh nhưng đây vẫn là đội bóng có thành phần nòng cốt là cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG cũng như lứa năng khiếu HAGL, hằng ngày vẫn cùng sinh hoạt với thầy trò HLV G.Graechen.

Minh Vương (trái) nỗ lực khẳng định chỗ đứng trong màu áo U21 Gia Lai Ảnh: MINH TRần
Minh Vương (trái) nỗ lực khẳng định chỗ đứng trong màu áo U21 Gia Lai Ảnh: MINH TRần

Nhiều người cảm thấy tiếc cho những “lò” đào tạo trẻ danh tiếng xưa nay nhưng không thể đưa quân góp mặt ở VCK U21 quốc gia lần này như SLNA, PVF hay Viettel... Sự hiện diện của các đoàn quân trẻ này, nếu có, chắc hẳn sẽ cống hiến cho người hâm mộ những cuộc đối đầu nảy lửa, không khoan nhượng. Lứa U19 hay U21 của SLNA đã và đang cung cấp một số trụ cột cho đội tuyển U23 quốc gia như Mạnh Hùng, Tuấn Tài... Trong khi đó, một số gương mặt tiêu biểu của tuyến trẻ PVF là thành phần nòng cốt của đội tuyển U19 Việt Nam vừa giành vé dự VCK châu Á 2016 như Đức Chinh, Tiến Dụng hay Trọng Hóa...

Tiếc cho 3 trung tâm đào tạo trên nhưng bù lại, sự góp mặt của Gia Lai hy vọng sẽ giúp cho VCK giải U21 toàn quốc năm nay trở nên hấp dẫn. Dù bầu Đức chỉ cho 1/3 số cầu thủ thuộc biên chế Học viện HAGL Arsenal JMG như Minh Vương, Đông Triều, Thanh Hậu, Văn Thanh, Văn Tiến hay Nguyễn Lam... góp mặt nhưng Gia Lai có thể vẫn đủ sức “kéo” khán giả TP HCM đến sân nhờ lối chơi cống hiến vốn đã tạo nên bản sắc của họ suốt mùa giải V-League 2015 vừa qua. Chưa kể, do chưa thể cạnh tranh được với lứa Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường nên những cầu thủ trẻ luôn xem giải U21 tới đây như là cơ hội để họ khẳng định chỗ đứng xứng đáng ở đội bóng phố núi và xa hơn, đóng góp cho màu cờ sắc áo quốc gia như những đồng đội tài năng của mình.

“Giải U21 toàn quốc luôn là bệ phóng cho các cầu thủ trẻ đến với người hâm mộ cả nước. Vì thế, Minh Vương, Đông Triều hay Thanh Hậu sẽ khao khát chơi lăn xả, cống hiến với hy vọng khẳng định được tên tuổi. Chỉ có vậy, họ mới tạo dựng được chỗ đứng vững chắc khi trở lại HAGL, khẳng định sự trưởng thành của mình trong mắt bầu Đức” - một thành viên ban huấn luyện Gia Lai nhìn nhận.

Có một điều thú vị là nếu thi đấu tốt tại VCK Giải U21 toàn quốc lần này, lứa Thanh Hậu, Minh Vương, Đông Triều có thể sẽ được triệu tập vào đội hình tuyển U21 Việt Nam dự giải U21 quốc tế. Khi đó, họ sẽ có dịp đối đầu với chính lứa U21 HAGL Arsenal JMG - đội bóng của Công Phượng dự giải với mục tiêu bảo vệ cúp vàng.

 

Theo BTC Giải U21 quốc gia - Cúp Clear Men 2015, nét mới của giải năm nay là đề cao tinh thần thi đấu hết mình, cống hiến để giành được thành công. Vì thế, sự góp mặt của những đội bóng có lối chơi lăn xả như Gia Lai, Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng hứa hẹn sẽ làm nóng sân Thống Nhất, khơi lại khát khao bóng đá nơi người hâm mộ TP HCM vốn lâu nay hiếm khi được chiêm ngưỡng bóng đá đỉnh cao.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo