xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh ung thư tái phát, HLV Vilanova rời ghế nóng ở Barcelona

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Khát vọng thành công cùng với Barcelona mùa thứ hai liên tiếp của Tito Vilanova đã phải dở dang khi tại cuộc họp báo đột xuất được tổ chức vào tối 19-7 (giờ địa phương), đội bóng xứ Catalan chính thức thông báo HLV trưởng của mình sẽ rút lui vì lý do sức khỏe.

img

Tại cuộc họp báo, Tito tuyên bố ông đã đệ đơn xin từ chức, trước sự chứng kiến của đầy đủ thành viên chủ chốt của đội bóng, bao gồm cả các cầu thủ, và hàng trăm phóng viên. Tito Vilanova đã tái phát bệnh ung thư tuyến nước bọt và lần này, ông sẽ phải nghỉ ngơi vô thời hạn để điều trị toàn diện. Mùa giải năm ngoái, Tito Vilanova đã phải bay sang New York trong hai tháng ròng rã để điều trị căn bệnh được phát hiện từ năm 2011. Có lẽ do ông ham công tiếc việc và quay lại làm việc quá sớm nên bệnh cũ lại tái phát. 

“Chúng tôi muốn thông báo rằng Tito Vilanova cần phải trải qua một số đợt trị liệu nữa và điều này đã biến công việc ở Barca trở thành một trở ngại không thể vượt qua với ông ấy,” chủ tịch Sandro Rosell tuyên bố.

Không chỉ trận giao hữu với đội bóng Ba Lan Lechia Gdansk dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay (20-7) phải hủy bỏ, nội tình Barcelona sẽ còn phải trải qua nhiều biến động khác từ sự kiện này. Tito Vilanova năm nay 44 tuổi, từng làm trợ lý cho Pep Guardiola trong giai đoạn hoàng kim của đội bóng và chính thức kế nhiệm vị trí HLV trưởng vào cuối mùa giải 2011-2012.

img
Tito Vilanova

Trợ lý Jordi Roura đã đảm nhiệm công việc của Tito trong đợt điều trị lần trước nhưng thời gian này, thành tích thi đấu của Barca khá bết bát, vì thế, Roura khó có cơ hội gánh vác vị trí tạm quyền lần nữa. Báo chí Tây Ban Nha dự đoán, một trợ lý khác vừa được Tito đưa về sân Nou Camp là Joan Francesc Ferrer, còn được gọi một cách thân thiện là Rubi, sẽ tạm thời đảm trách công việc của Tito trong thời gian tới trước khi ban lãnh đạo Barcelona có động tác bổ nhiệm chính thức một HLV trưởng mới. Mùa giải năm ngoái, Rubi đã dẫn dắt đội bóng hạng ba Girona dự tranh suất play-off lên hạng và được Tito giới thiệu về làm trợ lý, đảm trách việc phân tích kỹ thuật của các đối thủ tại La Liga.
 

img


Ngoài Rubi, một số cựu cầu thủ Barcelona, trong đó có những người đang làm công tác huấn luyện như Luis Enrique (hiện là HLV Celta Vigo), Frank de Boer (Ajax Amsterdam), Michael Laudrup (Swansea)… cũng là những ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng ở Nou Camp. Andre Villas-Boas, đang dẫn dắt Tottenham Hotspur ở giải ngoại hạng Anh, cũng là một cái tên đáng lưu ý.

Vilanova và Guardiola cùng xuất thân từ học viện bóng đá Barcelona, cùng dẫn dắt đội hình B của CLB trước khi cùng lên thẳng đội hình một vào năm 2008. Bốn năm làm việc cùng nhau, họ đã đưa Barcelona đến 2 danh hiệu vô địch Champions League, 3 chức vô địch La Liga. Sau khi Pep ra đi, Vilanova tiếp tục đưa Barca đến chức vô địch Tây Ban Nha thứ tư trong vòng 5 năm với thành tích 32 thắng, 7 hòa, 5 bại ở mùa giải năm ngoái.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo