Không có nhiều bất ngờ ở vòng 4 vào chiều 7-3, ngoại trừ trận thua 0-1 của đương kim á quân B.Bình Dương trước cựu vô địch ĐTLA trong thế trận lấn lướt và thất bại nặng nề với tỉ số 0-3 của HAGL tại Đà Nẵng. LS.Thanh Hóa và Megastar Nam Định tiếp tục nằm chót bảng sau thất bại mới nhất trước SLNA và Hà Nội T&T.

Merlo ghi 2 bàn giúp SHB Đà Nẵng lên đầu bảng. Ảnh: Q.Liêm
Vận may của Trần Công Minh
ĐTLA do ông thầy trẻ Trần Công Minh tạm dẫn dắt (thay HLV J. Luis dưỡng bệnh) giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, mới nhất là chiến thắng 1-0 ngay trên sân B.Bình Dương.
Vắng Antonio bị chấn thương và tân binh Phan Thanh Bình bị thay ra ngay cuối hiệp 1 nhưng ĐTLA gây nhiều khó khăn cho đội chủ sân Gò Đậu suốt hiệp đầu. Phải vào đến hiệp 2, các học trò của HLV Mai Đức Chung mới có thể chơi khởi sắc hơn nhưng cả 3 vua phá lưới Amaobi, Huỳnh Kesley, Elenildo cùng Philani không thể nào đánh bại được thủ môn Phan Văn Santos. Niềm tin của HLV Công Minh đặt vào thủ thành gốc
Trong thế trận đó, tưởng như ĐTLA sẽ ra về với 1 điểm nhưng không ngờ họ còn làm hơn thế. Ở phút 86, Danny David nhanh chân tung cú sút cận thành đem về cho đội khách trận thắng quan trọng sau đường chuyền của Minh Phương, cầu thủ chơi xuất sắc nhất của ĐTLA.
Huỳnh Đức thắng dễ Kiatisuk
Trận cầu đáng xem khác ở vòng này kết thúc với chiến thắng toàn diện 3-0 nghiêng về nhà vô địch SHB Đà Nẵng của HLV trẻ Lê Huỳnh Đức trong cuộc chạm trán với Kiatisuk trên ghế huấn luyện. Ông Đức nhận xét: “HAGL đã dâng chiến thắng thì Đà Nẵng đâu thể chê được!”.
Đúng như dự báo trước trận, việc thiếu vắng hai tiền đạo Evaldo và Uwanaka do thẻ phạt và chấn thương, trong khi hai chân sút ngoại khác là Marcelo và
Sau 4 vòng đấu, SHB Đà Nẵng là đội bóng duy nhất toàn thắng tại V-League (mới chỉ đá 3 trận), còn HAGL nối dài chuỗi trận không biết thắng trên sân Chi Lăng kể từ mùa bóng 2004. Thầy trò Kiatisuk sẽ còn nhiều việc phải làm để thoát khỏi nhóm đứng cuối bảng xếp hạng.
|
Xếp hạng sau vòng 4 1. SHB Đà Nẵng 9 điểm (3 trận); 2. Hà Nội T&T 9 điểm; 3. ĐTLA 8 điểm; 4. Hòa Phát Hà Nội 7 điểm; 5. B.Bình Dương 6 điểm; 6. K.Khánh Hòa 6 điểm; 7. XM.Hải Phòng 5 điểm: 8. Navibank Sài Gòn 5 điểm; 9. SLNA 5 điểm; 10. V.Ninh Bình 5 điểm; 11. CS.Đồng Tháp 4 điểm (3 trận); 12. HAGL 3 điểm; 13. M.Nam Định 1 điểm; 14. LS.Thanh Hóa 1 điểm. |
|
CĐV Hải Phòng lại đốt pháo sáng
H.Phương – M.Duy – T.Đoàn |
Bình luận (0)