xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Blatter lộ thông tin phá FIFA?

ĐÀo Tùng

Khi FIFA đang khủng hoảng trầm trọng, vị chủ tịch sắp ra đi Sepp Blatter tiếp tục “châm dầu vào lửa” với câu chuyện từng có kế hoạch chọn Nga và Mỹ làm nơi đăng cai các kỳ World Cup 2018 và 2022 trước cả khi FIFA bỏ phiếu hồi năm 2010

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Nga TASS mới đây, Sepp Blatter tiết lộ câu chuyện động trời: “Chúng tôi đã thảo luận về tình hình World Cup và đạt được thỏa thuận kép: Nên trao cho Nga quyền đăng cai World Cup 2018 và sau đó Mỹ sẽ là chủ nhà của World Cup 2022… Michel Platini (Chủ tịch LĐBĐ châu Âu, Ủy viên Ban Chấp hành FIFA) đã dự một bữa cơm trưa với tổng thống Pháp khi đó Nicolas Sarkozy cùng với các quan chức cấp cao Qatar và sau này, ông ấy thay đổi ý kiến của mình. Ở cuộc bỏ phiếu kín của Ban Chấp hành FIFA, 4 phiếu của các đại diện châu Âu đã ngả sang ứng viên Qatar thay vì Mỹ. Nếu tình hình khác đi, hẳn là giờ đây chúng ta đã rất thoải mái bàn việc tổ chức kỳ World Cup 2018 tại Nga thay vì giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ hơn ở FIFA”.

 


Ông Blatter trong một lần gặp Tổng thống Nga V.Putin. Ông vừa khẳng định không có chuyện Nga mất quyền tổ chức VCK World Cup 2018 Ảnh: REUTERS

Ông Blatter trong một lần gặp Tổng thống Nga V.Putin. Ông vừa khẳng định không có chuyện Nga mất quyền tổ chức VCK World Cup 2018 Ảnh: REUTERS

 

Cuộc khủng hoảng mà Blatter nhắc đến khởi đầu từ việc 14 quan chức và doanh nghiệp tiếp thị thể thao bị bắt giữ tại Thụy Sĩ cuối tháng 5 vừa qua theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ vì các tội danh hối lộ, rửa tiền và phạm tội có hệ thống, liên quan đến số tiền nhiều triệu USD. Blatter và Platini hiện bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 90 ngày để phục vụ điều tra các khoản tiền bất chính, trong đó Platini bị tố nhận 2 triệu euro từ Blatter để rút khỏi cuộc bỏ phiếu năm 2011, giúp Blatter tái đắc cử chức chủ tịch FIFA.

Câu chuyện của Blatter hướng dư luận nhắm vào Platini, rằng vị chủ tịch UEFA đã chọn bỏ phiếu cho Qatar thay vì Mỹ như đã thỏa thuận. Không ai thấy Blatter đề cập gì đến phần đầu của câu chuyện, về thỏa thuận kép hay “chúng tôi” gồm những ai, thỏa thuận ra sao và quyết định như thế nào…

Với vai trò của mình, Blatter đã gây ra không biết bao chuyện phiền toái, đẩy FIFA vào tình cảnh tồi tệ nhất trong lịch sử. Ít nhất, khi Anh và các liên danh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha hay Bỉ/Hà Lan chi nhiều triệu đôla cho chiến dịch đăng cai World Cup, họ thực chất bị lôi vào một hành trình vô vọng, một âm mưu bẩn mà kết quả bầu chọn đã được sắp đặt trước.

Blatter có vẻ không chỉ “tấn công” Platini mà còn lôi kéo cả các quốc gia bị mất quyền tổ chức World Cup vào câu chuyện huyễn hoặc của ông ta, theo đúng mô típ “không được ăn thì đạp đổ”.

Nước Anh đang dự tính đòi lại khoản tiền 21 triệu bảng mà họ đã đổ vào chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2018, trong đó, nhấn mạnh đến 2,5 triệu từ tiền thuế của người dân. Nhiều khả năng các liên danh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha hay Bỉ/Hà Lan và cả Mỹ vào cuộc với yêu cầu tương tự và khi ấy, có thể hình dung FIFA lún sâu vào vũng bùn mà họ tự bước chân vào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo