|
“Lê Huỳnh Đức... thi tú tài!” Quyết tâm lấy lại niềm tin trong người hâm mộ, những ngày qua toàn đội Ngân hàng Đông Á đã ráo riết tập luyện chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Đà Nẵng vào ngày 8-6. Điều khác thường trong các buổi tập luyện này là đội hình của đội thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột như Hoàng Hùng, Hiền Vinh, Thanh Tùng, Cảnh Lâm và đặc biệt là tiền đạo Lê Huỳnh Đức. Trả lời Báo Người Lao Động sáng qua (4-6), Ban Huấn luyện CLB Ngân hàng Đông Á cho biết 5 cầu thủ trên đã có đơn xin nghỉ 3 ngày để cùng nhau đi thi tốt nghiệp bổ túc THPT. Tuy nhiên, một thành viên Ban Huấn luyện tỏ ra lo âu cho kỳ thi này vì trước ngày lên đường đi thi thì cả 5 cầu thủ gần như không có thời gian để... học văn hoá. T.T |
Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an Nguyễn Mạnh Tề thông báo với LĐBĐ VN rằng trong vài ngày tới Bộ Công an sẽ triển khai đến các bộ phận nghiệp vụ công an các địa phương cùng tham gia chống tiêu cực bóng đá, trước mắt sẽ tập trung ở những “điểm nóng” như TPHCM, Hà Nội và các tỉnh miền Trung. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng qua (4-6), Trưởng Ban Pháp chế- Thi đua- Khen thưởng Kỷ luật LĐBĐ VN Vũ Hạng nói: “LĐBĐ VN xác định tự mình không thể đơn phương tiến hành đấu tranh chống tiêu cực, vì vậy chúng tôi rất mừng khi các cơ quan chức năng, cụ thể là Bộ Công an quyết tâm vào cuộc”.
Ông Hạng khẳng định có nhiều cơ sở để những người trong cuộc tin rằng “vụ việc sẽ không chìm xuồng” và sớm muộn gì những ai dính líu đến mua bán độ đều bị pháp luật xử lý.
Đại diện Bộ Công an xác định họ sẽ chủ động và tích cực đấu tranh chống tệ nạn này. Ông Hạng cho rằng công tác điều tra, xử lý tiêu cực sẽ được cơ quan chức năng tiến hành sớm nhằm đem lại môi trường trong sạch cho bóng đá, tạo thành một “hàng rào” bảo vệ đội tuyển U-23 VN và đội tuyển bóng đá nữ VN trước khi thi đấu tại SEA Games 22. Cũng theo ông Hạng, một hội nghị toàn quốc về chống tiêu cực trong bóng đá sẽ được tổ chức trong thời gian tới.
Biện pháp cứng rắn của NHĐA được ủng hộ
Cách thức xử lý mạnh tay của lãnh đạo CLB Ngân hàng Đông Á (NHĐA) qua việc loại bỏ các cầu thủ “nổi loạn” được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), ông Đoàn Nguyên Đức bộc bạch: “Tôi ủng hộ cách xử lý tiêu cực trong nội bộ của lãnh đạo đội NHĐA. Việc loại bỏ cầu thủ mắc bệnh ngôi sao, chia rẽ nội bộ, qua mặt lãnh đạo là hành động rất dũng cảm mà không phải ai trong giới bóng đá cũng làm được”.
Ông Đức khẳng định: “Nếu tình trạng “quyền lực đen” xuất hiện trong đội HAGL, tôi sẽ thẳng tay trừng trị và có hành động mạnh hơn nữa. Cầu thủ cần phải thi đấu vì trách nhiệm đối với CLB, với gia đình và xã hội. Tôi không biết cầu thủ của mình có phạm sai lầm trong quá khứ hay không, nhưng có thể khẳng định rằng từ khi về chơi cho HAGL, các cầu thủ đều thi đấu hết mình. Tôi tự hào vì cầu thủ HAGL trong sạch”.
Ông Lê Hùng Dũng, nguyên Tổng Giám đốc CLB NHĐA, tán thành hành động cứng rắn của lãnh đạo đội NHĐA. Ông Dũng thổ lộ: “Một đội bóng không nên lệ thuộc quá nhiều vào một, hai cầu thủ. Với việc loại bỏ những cầu thủ xấu, CLB đang đi đúng hướng dù nỗ lực đó khiến đội NHĐA sẽ suy yếu trong thời gian trước mắt. Theo tôi, chúng ta nên tin tưởng vào lớp cầu thủ trẻ, tạo điều kiện cho họ ra sân nhiều hơn. Mỗi vị trí trong đội hình nên có 2, 3 cầu thủ có trình độ ngang nhau vì sự cạnh tranh lành mạnh càng giúp cho đội bóng mạnh hơn nữa”. Theo ông Dũng, để cho nhóm “thế lực đen” thao túng có phần lỗi của lãnh đạo đội, nếu lúc trước việc xử lý tiêu cực diễn ra quyết liệt hơn thì đội NHĐA không rơi vào hoàn cảnh sa sút như hiện nay.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Trưởng ban chỉ đạo tổ chức SEA Games 22:
Không nhân nhượng bất kỳ cầu thủ nào mua bán độ!
Chính phủ coi SEA Games lần này là một vận hội không chỉ có ý nghĩa về mặt thể dục thể thao mà còn có ý nghĩa về kinh tế, chính trị, xã hội và đối ngoại. Vì vậy, ngoài việc phải đạt được thành tích thi đấu cao, chúng ta phải hết sức chú ý đến chất lượng các cuộc tranh tài, đó là tính trung thực. Làm sao để bạn bè quốc tế thấy được dân tộc chúng ta là một dân tộc có truyền thống và tính trung thực. Chính phủ rất nghiêm khắc với các hành động có tính tiêu cực trong thể thao và đang chỉ đạo Ủy ban TDTT, các liên đoàn làm chặt chẽ và xử lý nghiêm túc những ai vi phạm. Đối với các trường hợp nằm trong “danh sách đen” có nghi ngờ bán độ, nếu thực sự có vi phạm, phải xử lý nghiêm túc, kể cả những người có tên tuổi, những cầu thủ từng mang lại vinh quang thể thao cho đất nước. Bất kỳ ai cũng đều phải bình đẳng trước pháp luật, không có bất cứ sự nhân nhượng nào.
Ông Hồ Đức Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, nguyên chủ tịch LĐBĐ VN:
Vạch trần những mắc xích tiêu cực trong bóng đá!
Khi tôi còn làm Chủ tịch LĐBĐ VN, cũng đã có nhiều nghi vấn về tiêu cực bóng đá, nhưng liên đoàn không nắm được tình huống cụ thể. Một cuộc tiến công mạnh của lực lượng công an chắc chắn sẽ tạo ra bước tiến mới, có thể phanh phui ra những mắt xích tiêu cực tồn tại lâu nay trong bóng đá VN. Việc chống tiêu cực không chỉ â trông chờ vào riêng cuộc tấn công của ngành công an, mà phải có một sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cơ quan khác nhau. Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị về chống tiêu cực trong hoạt động TDTT và đấy là cơ sở để các ngành cùng góp tay chống và loại bỏ hoàn toàn tiêu cực bóng đá. Mặt khác, chính LĐBĐ VN cũng phải hoàn thiện hơn nữa các thể lệ, quy chế, tránh những cản trở và lỗ hổng có thể làm nảy sinh tiêu cực.
H.Phương- Y.Nhi ghi
Bình luận (0)