xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2014: Anh sợ vào bảng "tử thần"

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Hai ngày trước lễ bốc thăm chính thức chia bảng cho vòng chung kết World Cup 2014 (Brazil 2014), FIFA đã công bố sơ bộ kế hoạch và cách thức tiến hành sự kiện đang được 32 đội bóng cùng cả tỉ người hâm mộ nín thở chờ đợi.

Việc FIFA công bố chính thức bốn nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm đã khiến cho dư luận người hâm mộ càng thêm nóng lòng, dù thực tế cho thấy so với dự kiến ban đầu, chỉ có một khác biệt duy nhất là một đội bóng châu Âu ở nhóm IV sẽ được bốc thăm lựa chọn bất kỳ để chuyển sang nhóm II để cân bằng về quân số trước khi tiến hành bốc thăm chính thức

img
Cả thế giới hướng về lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup

Theo kế hoạch, 32 đội bóng sẽ được chia đều vào bốn nhóm chính theo hai tiêu chí chính: Nhóm đội hạt giống thứ hạng cao và nhóm đội còn lại phân chia theo khu vực địa lý (các đội cùng châu lục không phải sớm gặp nhau). Vài tiêu chí phụ cũng được công bố kèm theo: Không quá hai đội châu Âu trong cùng một bảng, Brazil đương nhiên nhận vị trí số 1 bảng A, các đội hạt giống sẽ giữ vị trí số 1 trong bảng sẽ được bốc thăm vào, các đội còn lại ở các nhóm II, III và IV sẽ nhận vị trí ngẫu nhiên theo kết quả bốc thăm…

Nhóm I (hạt giống thứ hạng cao): Brazil, Tây Ban Nha, Colombia, Argentina, Uruguay, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ.

Nhóm II (châu Phi, hai đội Nam Mỹ không phải hạt giống, một đội châu Âu chuyển từ nhóm IV): Bờ Biển Ngà, Ghana, Algeria, Nigeria, Cameroon, Chile, Ecuador, đội châu Âu.

Nhóm III (châu Á, CONCACAF): Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Mexico, Costa Rica, Honduras

Nhóm IV (châu Âu): Bosnia, Croatia, Anh, Hy Lạp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Pháp (một đội sẽ chuyển qua nhóm II)

Theo Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke, sẽ có phần bốc thăm sơ bộ, trong chín đội châu Âu ở nhóm IV lấy một đội chuyển qua nhóm II. “Số phận” đội bóng này sẽ bắt đầu gian nan từ đây khi họ sẽ sớm phải đối đầu cùng một trong bốn đội hạt giống thứ hạng cao đến từ Nam Mỹ thay vì khả năng trên chỉ là 50-50 nếu họ còn ở lại với nhóm IV. 

img
Quả bóng chính thức Brazuca sẽ lăn trên các sân cỏ mùa hè Brazil 2014

Không những thế, thể thức còn phức tạp hơn khi bốn đội Nam Mỹ ở nhóm I sẽ còn được tạm chia vào một nhóm phụ là X để bốc thăm xem đội nào sẽ gặp đội đại diện châu Âu ở nhóm II trước khi tiến hành lễ bốc thăm chính thức cho toàn bộ vòng chung kết. 

Tám đội hạt giống cao ở nhóm I hẳn cũng chẳng sung sướng gì khi đổi lại cho vị trí “vinh dự” của mình là việc di chuyển gần như trải khắp đất nước Brazil rộng lớn ở vòng đấu bảng thứ nhất. Nhàn nhã nhất có lẽ sẽ là đội hạt giống rơi vào bảng H, sẽ thi đấu ở ba vùng Belo Horizonte, Rio de Janeiro và Sao Paulo được xem là thuận tiện cho lịch bay cũng như các điều kiện khí hậu ôn hòa hơn. Đội hạt giống của bảng G sẽ thi đấu ở những vùng phía Bắc trong điều kiện thời tiết nóng bức hơn nhiều tại các thành phố Fortaleza, Natal, Salvador hay Recife.

img
Brazil vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho những ngày hội lớn

Đội bóng nhận được tấm vé thi đấu cùng chủ nhà Brazil trong trận khai mạc (vị trí A2) sẽ phải bay 3.880 km đến vùng Manaus thuộc lưu vực Amazon để thi đấu trận tiếp theo trước khi di chuyển tiếp 4.508 km quay về Recife cho trận đấu cuối vòng đấu bảng! Theo nhận định của giới chuyên môn, đội nào “sống sót” được qua vòng bảng gian nan này thật sự xứng đáng với một suất ở vòng 16!

Giờ thi đấu được công bố cũng là một khó khăn tiềm tàng cho các đội, ảnh hưởng không ít đến việc đi tiếp bởi phụ thuộc quá nhiều vào việc họ phải thi đấu ở đâu, miền Bắc ẩm ướt hay miền Nam lạnh lẽo. Như từ 12-6 đến 22-6, sẽ có 3 trận đấu mỗi ngày và từ ngày 23-6 đến 26-6, các trận đấu cuối cùng tại mỗi bảng sẽ diễn ra ở ba khung giờ khác nhau, 13 giờ, 16 giờ và 19 giờ (giờ địa phương, tức 23 giờ, 2 giờ và 5 giờ sáng hôm sau, giờ VN)!

Do lãnh thổ Brazil trải rộng trên nhiều múi giờ nên giờ bóng lăn cũng khiến nhiều đội phải dở khóc dở cười. Sẽ là 16 giờ ở sân này nhưng ở sân khác lại là 17 giờ… FIFA từng cho biết sẽ nghiên cứu lại vấn đề này nhưng theo chủ tịch Sepp Baltter, sẽ không có sự thay đổi nào. 

Chỉ còn chưa đầy 200 ngày nữa, quả bóng World Cup 2014 sẽ lăn tại Brazil nhưng cho đến nay, hệ thống đường sá, sân bay, sân vận động và nhiều dự án cơ sở hạ tầng khác vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho những ngày hội lớn. 

Đại diện của 8 quốc gia từng vô địch World Cup sẽ tham gia lễ bốc thăm cùng với BTC Brazil 2014, gồm cả “vua” Pele. Buổi lễ, dự kiến kéo dài trong 90 phút, sẽ được truyền hình trực tiếp đến 193 quốc gia trên khắp thế giới.

img
Tuyển Anh lo lắng với khả năng lọt vào "bảng tử thần" với Brazil, Hà Lan, Nhật Bản

Giới chuyên môn ở Anh “sốt” thực sự với những thông tin kể trên. Với thứ hạng FIFA thấp nhất trong số 9 đội châu Âu, tuyển Anh nhiều khả năng sẽ “dính” lá thăm chuyển sang nhóm II. Khi đó, cơ hội đối mặt với hai “đại gia Nam Mỹ” là Brazil hoặc Argentina là vô cùng lớn, chưa kể sẽ gặp lại một trong tám đội châu Âu không phải hạt giống, cỡ Ý hay Hà Lan, cộng thêm một đại diện nhóm III, Mỹ, hoặc Mexico hoặc Nhật Bản, coi như đường tiến của thầy trò Roy Hodgson bị bịt chặt! Người hùng của World Cup 1966, Sir Geoff Hurst, còn nghĩ đến khả năng tuyển Anh gặp lại những đối thủ năm xưa là Uruguay, Pháp và Mexico…
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo