Thời gian gần đây, các thành viên của đội chỉ tập luyện “cho qua ngày” bằng việc mỗi ngày gặp nhau khoảng 1 tiếng đồng hồ để... đá banh !
Theo dự kiến, trong vài ngày tới, lãnh đạo đơn vị chủ quản của đội sẽ làm việc với các cầu thủ để quyết định về tương lai của đội.
| LĐBC TPHCM tìm cách giữ lại đội bóng Ông Nguyễn Huỳnh Điệp, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM, khẳng định tổ chức của mình sẽ tìm mọi cách để giữ lại đội bóng trong trường hợp đội CATPHCM không được đơn vị chủ quản tiếp tục nuôi dưỡng. Khi được hỏi việc duy trì đội sẽ được thực hiện theo phương thức nào, ông Điệp nói rằng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Trước mắt sẽ tăng cường cho đội một số cầu thủ trẻ từ Trường Năng khiếu Nghiệp vụ TPHCM. P.Sơn |
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trong thời gian gần đây, ông Đặng Quang Dương- Phó Giám đốc Trung tâm TDTT CATPHCM - cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo về nội tình của đội và đang chờ ý kiến cuối cùng của Ban Giám đốc CATPHCM về việc duy trì hay giải tán đội bóng”.
Hiện tinh thần nhiều cầu thủ dao động vì gần đây xuất hiện nguồn thông tin đội có khả năng giải tán. Nhiều người có trách nhiệm đã có ý kiến nên giải thể hoặc chuyển giao đội cho đơn vị khác quản lý, với lập luận rằng ba năm gần đây thành tích thi đấu của đội thất thường trong khi kinh phí dành cho đội bóng quá lớn.
Việc đội bóng đá CATPHCM không tồn tại chính là bài học lớn mà các cầu thủ bóng chuyền nhìn thấy được viễn cảnh bấp bênh của mình ở phía trước.
Cũng chính vì lo lắng cho tương lai mà tình trạng “chảy máu tài năng” đã xảy ra ở đội CATPHCM vào đầu năm 2000. Tuy không có sự ra đi đồng loạt như tập thể đội Seaprodex trước đây nhưng ở đội CATPHCM đã diễn ra các cuộc rút lui đơn lẻ dẫn đến tình trạng khủng hoảng lực lượng một cách trầm trọng. Hàng loạt cầu thủ trụ cột như Duy Lương, Quốc Hải, Minh Toàn, Quang Khải, Đình Khôi nói lời chia tay với đội.
Đối với những ai vốn am hiểu về bóng chuyền đỉnh cao TPHCM, việc xác định nguyên nhân sa sút của đội không khó. Theo các cầu thủ, điều họ quan tâm là tương lai sẽ đi về đâu sau khi từ giã sự nghiệp VĐV.
Nếu trường hợp xấu xảy ra (giải tán đội) thì số ít cầu thủ thuộc biên chế ngành sẽ bắt đầu xách cặp đi học, vài cầu thủ còn phong độ xin về đầu quân cho đội bóng khác, những người còn lại thì có thể... về hưu non.
Kỳ tới: Vì sao bóng chuyền TPHCM sa sút ?
Bình luận (0)