xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng đá nữ: Đối thủ của Việt Nam tiến nhanh

PHẠM NGỌC

Thủ môn Kiều Trinh đã phải thốt lên như vậy sau khi tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ hòa Jordan, đội bóng chúng ta từng nhiều lần chiến thắng, trong trận giao hữu chiều tối 26-4 tại Hà Nội

Trận thắng gần đây nhất của tuyển nữ Việt Nam trước Jordan là ở vòng loại Olympic 2012. Khi đó thầy trò HLV Trần Vân Phát thắng Jordan 1-0 ngay trên đất khách. Tuy vậy, trong trận đấu chiều tối 26-4, tuyển nữ Việt Nam chỉ có được trận hòa trước đối thủ này. Thậm chí, đội chủ nhà còn bị thủng lưới sớm sau bàn thắng của Maysa Jbarah và mãi đến phút bù giờ thứ nhất, Nguyễn Thị Liễu mới có thể ghi bàn gỡ hòa 1-1.

img

Trung vệ Ngọc Anh (15) tranh bóng với tiền đạo Jordan. Ảnh: HẢI ANH

Thi đấu trên sân Hàng Đẫy, tuyển nữ Việt Nam có nhiều cơ hội. Đặc biệt, các tiền đạo Minh Nguyệt và Nguyễn Thị Xuyến có những pha đối mặt thủ môn đội khách nhưng sự thiếu sắc sảo trong dứt điểm đã khiến hàng công tuyển nữ không hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

Trước đó, ông Phát đã rất chú trọng đến hàng công với nhiều bài tập dứt điểm. Hàng thủ của đội cũng thiếu chắc chắn trong nhiều tình huống khiến các  HLV nhiều phen đứng ngồi không yên. Thủ môn Kiều Trinh nói sau trận đấu: “Tôi cảm thấy bất ngờ vì sự tiến bộ của Jordan. Họ là một đội bóng rất khác so với lần chúng tôi đối mặt 2 năm trước”. Trợ lý HLV Vũ Bá Đông âu lo: “Trận này các tiền đạo của chúng ta có vẻ quá nôn nóng nên bỏ lỡ nhiều cơ hội rất tốt”.

Đây mới chỉ là những bước chạy đà đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch vòng loại Asian Cup 2014 vào tháng 5 tới. Tại đó, tuyển Việt Nam có một đối thủ Tây Á là Bahrain. Ông Trần Vân Phát cho rằng: “Việc gặp Jordan là rất có ích bởi tuyển Việt Nam gần như chưa hiểu biết gì về Bahrain”. Sau trận này, tuyển nữ Việt Nam còn một trận giao hữu nữa với Jordan vào ngày 28-4, sau đó thầy trò ông Phát sẽ thi đấu một trận trên sân của Jordan.

HLV Trần Vân Phát từng nhiều lần bày tỏ nỗi lo thiếu thông tin về sự chuẩn bị của các đối thủ cho vòng loại Asian Cup, giải đấu mà tuyển Việt Nam đặt quyết tâm rất cao để có mặt ở vòng chung kết. Nếu trở thành 1 trong 5 đội đứng đầu ở VCK Asian Cup 2014, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần đầu tiên giành suất dự VCK World Cup nữ - vinh dự mà chưa đội bóng nữ Đông Nam Á nào đạt được.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo