xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng đá Pháp sa sút dần

TƯỜNG PHƯỚC

Thua tuyển Croatia 0-1 ở vòng 4 Nations League 2022 ngay trên sân nhà, tuyển Pháp đứng cuối bảng A, chính thức trở thành cựu vương giải đấu và có nguy cơ rớt xuống League B

Bóng đá Pháp là cường quốc thế giới với lịch sử vẻ vang khi từng 2 lần vô địch World Cup, 2 lần đăng quang Euro và là đương kim vô địch UEFA Nations League. Nhưng chuỗi trận kém cỏi ở Nations League 2022 đang là hồi chuông cảnh báo cho sự sa sút của đội bóng xứ sở hình lục lăng.

Nắm trong tay những siêu sao hàng đầu thế giới hiện nay như Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann hay Kingsley Coman… nhưng những thử nghiệm của HLV Didier Deschamps khiến phong độ thi đấu của đội tuyển Pháp kém ổn định, nếu không muốn nói là quá tệ hại. Điều đó minh chứng rằng chiến thuật của chiến lược gia người Pháp dường như không còn phù hợp với lối chơi chung của dàn sao đang khoác áo tuyển quốc gia.

Đội tuyển Pháp sút giảm sức mạnh từ giữa năm 2021, khi những trụ cột như Paul Pogba, N’Golo Kante, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Samuel Umtiti và Raphael Varane dần đánh mất phong độ và không còn nhiều cơ hội được thi đấu chính thức ở các CLB chủ quản. Tại vòng chung kết Euro 2020 diễn ra vào tháng 6-2021, đoàn quân của HLV Didier Deschamps chỉ giành vỏn vẹn 1 trận thắng và sớm chia tay giải đấu sau thất bại trước Thụy Sĩ ở vòng 1/8.

Bóng đá Pháp sa sút dần - Ảnh 1.

Tuyển Pháp cần “làn gió” mới để trở lại vị thế dẫn đầu (Ảnh: REUTERS)

Sau khi giành tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022, Pháp bước vào đấu trường Nations League 2022 cùng mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Nhưng trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà, "Gà trống Gaulois" không thể vượt qua những đối thủ tầm trung như Đan Mạch và Áo dù ra quân với dàn binh hùng tướng mạnh. Chuỗi 4 trận không thắng khiến tuyển Pháp đối mặt nguy cơ rớt xuống hạng B và đó là thành tích kém nhất của Les Bleus ở đấu trường quốc tế trong hơn một thập kỷ qua.

Sau 4 vòng đấu ở bảng A1 Nations League 2022, thầy trò HLV Didier Deschamps chỉ ghi được 3 bàn thắng, để thủng lưới 5 lần và có 2 điểm. Con số thống kê cho thấy khả năng tấn công của tuyển Pháp đang thiếu hiệu quả và khâu phòng thủ bộc lộ nhiều khuyết điểm.

Với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, hàng tấn công của tuyển Pháp rối rắm vì bộ đôi Benzema - Mbappé thiếu gắn kết khi thi đấu cùng nhau. Benzema trở thành ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng năm nay sau khi góp công lớn giúp CLB Real Madrid đăng quang Champions League và La Liga. Trong khi đó, Mbappé là một trong những siêu sao đắt giá hiện nay và là trụ cột không thể thiếu của đội bóng nhà giàu PSG lẫn tuyển quốc gia.

Đoạt danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2021-2022 nhưng khi trở về khoác áo tuyển Pháp tham dự Nations League kỳ này, chân sút của Real Madrid mới chỉ có một pha lập công và gần như "mất tích" suốt 90 phút của trận đấu với Croatia hôm 14-6. Ngược lại, Mbappé là nhân tố nổi bật nhất trên hàng công của Les Bleus với những tình huống đột phá táo bạo nhưng lại thiếu chuẩn xác ở khâu dứt điểm...

Hợp đồng của HLV Deschamps với tuyển Pháp sẽ kết thúc sau vòng chung kết World Cup 2022. LĐBĐ Pháp và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ mong muốn HLV Zidane sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Cựu chiến lược gia Real Madrid vừa ký hợp đồng có thời hạn 3 năm dẫn dắt PSG nhưng kèm điều khoản đặc biệt là được phép rời CLB nếu đội tuyển Pháp cần.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo