xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng ma mua bán độ trở lại

Đông Linh

Chỉ trong vòng vài ngày, bóng đá châu Âu rúng động khi các cơ quan chức năng tại Anh và Áo bắt giữ 4 cầu thủ cùng một số cá nhân liên quan đến việc dàn xếp tỉ số các trận đấu bóng đá ở 2 quốc gia này

Hồi đầu tuần, Chann Sankaran và Krishna Sanjey Ganeshan, 2 công dân Singapore, bị Cơ quan Cảnh sát Phòng chống tội phạm Anh (NCA) bắt giữ cùng 4 người khác với những bằng chứng về việc họ tham gia một đường dây chuyên dàn xếp tỉ số các trận bóng đá ở xứ sở sương mù. Nghi can thứ bảy cũng đã bị bắt sau đó và cùng 4 người nữa bị tống giam hôm 28-11.

img
Cựu tuyển thủ Áo Sanel Kuljic là nhân vật nổi tiếng nhất
trong 2 vụ mua bán độ vừa bị phanh phui Ảnh:
ZIMBIO FOOTBALL

Theo nhật báo Daily Telegraph, nhóm tội phạm này đã thao túng các giải bóng đá hạng thấp ở nước Anh từ nhiều tháng qua với sự tiếp tay của 3 cầu thủ (được yêu cầu giấu tên) cùng một cựu cầu thủ nay đã chuyển nghề làm đại lý cá cược.

Giữa tuần, tòa án thành phố Salzburg - Áo công bố lệnh bắt giam Dominique Taboga, cầu thủ CLB Hạng nhất SV Groedig, vì tội mua bán độ. Cách đây 2 tuần, hậu vệ 31 tuổi này đã bị đội bóng của mình sa thải vì xúi giục 4 đồng đội thao túng kết quả các trận đấu. Đồng đội của Taboga không đồng ý tham gia nên sự việc vẫn chưa diễn ra. Tuy nhiên, 3 người khác, trong đó có cựu tuyển thủ quốc gia Sanel Kuljic, đã bị bắt giữ do có hành vi đe dọa tống tiền Taboga trong vụ việc này.

Sự việc đã làm bàng hoàng cả làng bóng đá Áo bởi Kuljic từng thi đấu cho đội tuyển nước này 20 trận trong khoảng thời gian từ năm 2005-2007 và là chân sút số 1 của Giải Vô địch Áo mùa bóng 2005-2006 trong màu áo SV Ried.

Vụ việc kể trên càng làm đậm thêm mảng màu u tối của bóng đá Áo vốn đã sa sút nghiêm trọng trong khoảng 2, 3 thập niên trở lại đây. Đầu tháng 11 vừa qua, cơ quan chức năng thành phố Graz cũng đề cập đến một chuyên án đang trong giai đoạn điều tra về 15 trận đấu bị dàn xếp tỉ số trong khoảng thời gian từ năm 2009-2011. Khoảng 20 nghi can đã được triệu tập để làm rõ về vụ việc.

Theo cựu tuyển thủ Đan Mạch Jan Molby, nay là bình luận viên của Eurosport.com, nạn dàn xếp tỉ số đang xảy ra ngày một nghiêm trọng hơn, khó mà phủ nhận cũng như không thể nhắm mắt làm ngơ trước vấn nạn này. Kiếm tiền nhiều và không phải vất vả là động lực để người ta phạm tội mà quên đi mình đang đánh đổi cả sự nghiệp. Molby nghi ngờ rằng ở Premier League, hàng triệu bảng được bỏ ra để đổi lấy kết quả một trận cầu bởi mức lương cầu thủ trung bình khoảng 20.000 bảng/tuần nên họ “bán mình” để có một số tiền lớn!

Liên quan băng nhóm châu Á

Tiền là lý do dẫn đến các vụ xì-căng-đan bóng đá trong giới cầu thủ Ý, lực lượng trọng tài ở Đức và nay là các giải đấu của nước Anh. Hầu hết đều liên quan đến các nhóm tội phạm gốc Á mà mới đây, chính quyền Singapore công bố việc bắt giữ 14 nghi can trong đường dây dàn xếp tỉ số bóng đá lớn nhất thế giới là minh chứng.

Doanh nhân Dan Tan, còn có tên gọi khác là Tan Seet Eng, được cho là kẻ đứng đầu các vụ dàn xếp tỉ số hàng trăm trận đấu bóng đá, bao gồm cả các trận ở Champions League và vòng loại World Cup, đồng thời có quan hệ làm ăn mờ ám với các cầu thủ, trọng tài, quan chức bóng đá khắp thế giới. Tháng 5-2013, Hungary cáo buộc Dan Tan tội dàn xếp tỉ số 32 trận đấu ở 3 quốc gia. Tháng 6-2013, ba trọng tài người Lebanon bị cảnh sát Singapore bắt và buộc tội nhận hối lộ bằng tình dục để dàn xếp tỉ số trận đấu ở cúp châu Á.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo