xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Brazil sa thải HLV Mano Menezes

Đông Linh

(NLĐO)- Vị thuyền trưởng của Selecao hôm 23-11 bất ngờ bị sa thải, gây xôn xao dư luận và là cú sốc thực sự cho đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới đang tích cực chuẩn bị cho sân chơi lớn sẽ diễn ra trên sân nhà sau 2 năm nữa.

Giám đốc đội tuyển Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) Andres Sanches bình luận: “Không ai mong muốn thông tin tương tự trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhưng bóng đá là như thế, điều gì cũng có thể xảy ra”. Ông cho biết thêm: “Tân HLV trưởng của Brazil sẽ được bổ nhiệm và thông báo chính thức vào tháng 1-2013”.

Mano Menezes năm nay 50 tuổi, nhận trọng trách HLV trưởng Selecao từ tay người tiền nhiệm Carlos Dunga sau khi Brazil dừng chân ở tứ kết World Cup 2010. Áp lực đầu tiên mà Menezes phải đối mặt chính là chuyến thi đấu không thành công tại Copa America 2011 khi bị loại dưới tay Paraguay ở vòng 1/8 và mới đây nhất, là việc Olympic Brazil chỉ giành vị trí á quân tại Thế vận hội London 2012, sau thất bại 1-2 trước Mexico.

Chuỗi thành tích bao gồm 20 trận thắng, 6 hòa và 5 thua của Menezes đã bị đem ra mổ xẻ quyết liệt trong một cuộc họp mới đây của CBF, dưới sự chủ trì của chủ tịch Jose Maria Marin và chiếc ghế nóng của ông tại Selecao bắt đầu lung lay dữ dội.

img

Phản ứng đầu tiên của Menezes là việc tiết lộ “đã không hề có bất kỳ một lời phàn nàn nào từ lãnh đạo CBF sau chuyến du đấu ở Thế vận hội London 2012”. Ông cho biết, đã là HLV thì phải biết chịu trách nhiệm về kết quả thi đấu của đội bóng do mình dẫn dắt. Thất bại trong một trận đấu không hẳn đã mang tính quyết định trong khi có giành chiến thắng cả một giải đấu cũng chưa chắc đã xóa nhòa những vấn đề tồn tại. Bài học luôn được đặt ra từ mỗi trận đấu…

Với quan điểm đó, Menezes tin rằng thất bại của đội tuyển Olympic Brazil sẽ rất hữu ích và là động lực để đội tuyển nước này giành chiếc cúp thế giới lần thứ 6 trên sân nhà sau hai năm nữa. Tuy nhiên, kết quả như chúng ta thấy, CBF không hẳn đã đồng tình với quan điểm này và họ cần một vị thuyền trưởng khác, thay cho Mano Menezes!

img

Menezes từng dẫn dắt Gremio trong giai đoạn 2005 – 2007 và đưa CLB lừng danh này vào đến chung kết Copa Libertadores trước khi đánh bại luôn đối thủ cuối cùng Boca Juniors. Sau đó, Menezes cũng thành công khi chuyển sang Corinthians và giúp đội bóng này giành cúp quốc gia Brazil 2009.

Sự kiện Menezes bị sa thải buộc giới truyền thông Brazil đưa ra dự báo về khả năng quay lại của cựu HLV trưởng Luis Felipe Scolari, người sau cùng mang về cho Brazil một danh hiệu vô đich thế giới năm 2002. Nhiều nguồn tin cũng đề cập đến một vài ứng cử viên khác, đương kim HLV trưởng Corinthians, Tite và người đồng nhiệm ở Santos, Muricy Ramalho.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo