xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cạn tình, HLV Rodgers tuyên chiến với ông Mourinho

C. Tuấn

(NLĐO) - Trước trận đại chiến giữa Liverpool - Chelsea, HLV Brendan Rodgers cho biết ông và HLV Mourinho đã không còn giữ được mối liên hệ thân thiết trước đó bởi những cuộc đối đầu giữa họ gần đây luôn căng thẳng.

Trận đấu giữa Liverpool và Chelsea ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh vào rạng sáng 21-1 (SCTV15 trực tiếp lúc 2 giờ 45 phút) mang lại cho người trong cuộc cũng như khán giả rất nhiều cảm xúc. Nó gợi nhớ lại trận thua đau đớn của Liverpool ở cuối mùa khi đang tràn trề cơ hội lên ngôi Premier League lần đầu sau 24 năm. Ngoài ra, đây cùng là cuộc hội ngộ đầy thú vị của 2 chiến lược gia từng sát cánh bên nhau trên một chiến tuyến. Năm 2004, ông Rodgers từng là HLV đội trẻ của Chelsea rồi nắm đội hình hai khi Mourinho còn dẫn dắt Chelsea nhiệm kỳ đầu. Chính “người đặc biệt” đã khuyên HLV Rodgers nhận lời thử thách tại sân Anfield vào năm 2012. Vì vậy, thành công của HLV Rodgers cùng Liverpool hiện nay ít nhiều cũng nhờ học hỏi từ ông Mourinho.

 

HLV Mourinho và Rodgers từng có thời gian thân thiết nhau

HLV Mourinho và Rodgers từng có thời gian thân thiết nhau

 

Tuy nhiên, chính sự cạnh tranh khốc liệt của các giải đấu ở Anh khiến mối quan hệ thân thiết giữa 2 người ngày nào dần mờ nhạt và từ bạn bè trở thành đối thủ “không đội trời chung” của nhau. Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Rodgers - dù vẫn dành sự tôn trọng với HLV của Chelsea - nhưng khẳng định tình bạn giữa ông và HLV Mourinho đã kết thúc. “Tôi có một sự tôn trọng rất lớn cho anh ta. Ông là một HLV tuyệt vời. Trước đây tôi và ông Mourinho thường xuyên trao đổi với nhau nhưng do quá mải mê trong cho công việc, ít gặp gỡ và giao tiếp... nên cuối cùng chỉ có thể là... đối thủ. Dù vậy, được làm việc với anh ta một thời gian là điều vô giá đối với tôi” - HLV của The Kop cho biết.

 

Nhưng bây giờ họ chỉ xem nhau là đối thủ

Nhưng bây giờ họ chỉ xem nhau là đối thủ

 

img

 

Một khó khăn là được báo trước cho thầy trò HLV Rodgers trong cuộc đụng độ này khi Chelsea đang có phong độ cực tốt, bằng chứng là họ đã dễ dàng đè bẹp Swansea đến 5 bàn trong trận đấu mà HLV khó tính như Mourinho cũng không thể tìm ra sơ sót để trách các học trò. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về Chelsea khi trong 7 lần gặp nhau gần đây ở các giải quốc nội, The Blues thắng đến 4 hòa 2 và thua 1.

 

Đội trưởng Terry:

Đội trưởng Terry: "Chúng tôi quyết giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải năm nay"

 

Trong khi đó, phút lóe sáng của Liverpool mùa qua đã chợt tắt ở mùa này khi họ đang phải vất vả chen chân vào tốp 4 Giải Ngoại hạng chớ đừng nói đến ngôi vô địch. Chính vì vậy, có thể họ sẽ cố gắng giành chiếc cúp Liên đoàn nhằm tránh một mùa giải trắng tay. Tuy nhiên, tham vọng ăn 4 của Chelsea mùa này sẽ không để cho Liverpool dễ dàng thực hiện điều đó.

 

Cả Hazard và Costa (ảnh dưới) đều có phong độ rất tốt và sẵn sàng khiến Liverpool ôm hận thêm lần nữa

Cả Hazard và Costa (ảnh dưới) đều có phong độ rất tốt và sẵn sàng khiến Liverpool ôm hận thêm lần nữa

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo