xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cech: Gia vị mới cho đại chiến London

Trần Đoàn

Thủ thành Petr Cech là nhân vật đáng chú ý nhất của trận tranh Siêu Cúp Anh vào 21 giờ ngày 2-8 (BTV5) khi ngay ở lần đầu khoác áo Arsenal, anh sẽ quay lại đối mặt Chelsea

Ba mươi tư ngày sau khi chuyển từ Chelsea sang Arsenal với phí chuyển nhượng khoảng 11 triệu bảng Anh, Cech sẽ đối đầu đội bóng cũ khi “pháo thủ” gặp The Blues trong trận tranh Siêu Cúp Anh tại sân Wembley. Cuộc đối đầu này không mang nhiều ý nghĩa về chuyên môn nhưng cả hai CLB đều muốn thắng trong tổng dượt cuối cùng để tạo đà hưng phấn trước khi bước vào lượt trận mở màn Giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần sau.

 

Cech sẽ là điểm nhấn đáng chú ý nhất của derby London tối 2-8                                                     Ảnh: REUTERS
Cech sẽ là điểm nhấn đáng chú ý nhất của derby London tối 2-8 Ảnh: REUTERS

 

Thầy trò HLV A.Wenger khát khao giành siêu cúp Anh năm thứ hai liên tiếp sau khi đánh bại Man City 3-0 vào năm ngoái. Với Cech, Arsenal tự tin đã tìm được mảnh ghép hoàn hảo giúp hàng thủ trở nên vững chắc hơn, đặc biệt là trong những  trận đại chiến như với Chelsea. Ông Wenger tin rằng tài năng, kinh nghiệm của thủ môn người CH Czech - người giành 4 chức vô địch Anh, 4 Cúp FA, Champions League, Europa League trong 11 năm khoác áo Chelsea - sẽ tiếp thêm sự tự tin để các tuyến trên đánh bại đối thủ, hướng đến việc đòi lại ngôi vô địch giải ngoại hạng đầu tiên kể từ năm 2004.

Nhà cầm quân người Pháp cho rằng dù 33 tuổi nhưng Cech sẽ còn nhiều thời gian để giành thêm vinh quang cùng “pháo thủ”. Ông Wenger ví von tân binh khoác áo số 33 sẽ tạo hiệu ứng tương tự khi Van der Sar rời Fulham chuyển sang M.U ở tuổi 34 để giành nhiều danh hiệu lớn cùng “quỷ đỏ”, trong đó có 4 chức vô địch Anh, Champions League 2008 và World Cup các CLB 2008.

Trước mắt, Arsenal hy vọng Cech sẽ giúp họ giành chiến thắng vào tối 2-8, đó sẽ là món quà ý nghĩa của anh cho HLV Wenger trong ngày chơi trận ra mắt chính thức. Nhà cầm quân người Pháp không thắng được đồng nghiệp J.Mourinho trong 13 lần đối đầu, còn bị HLV người Bồ Đào Nha mỉa mai là “chuyên gia thua cuộc” vì mãi 2 mùa gần đây mới giành được 2 chức vô địch Cúp FA. Mùa rồi, HLV Wenger gây sốc với hành động hung hăng hiếm thấy - dùng 2 tay đẩy vào ngực ông Mourinho ở lượt đi giải ngoại hạng, với Arsenal thua 0-2 trên sân khách.

Hiện tại, ông Wenger có vẻ đang ngầm hả hê. Lâu lắm rồi Arsenal mới “rút ruột” được 1 ngôi sao như Cech từ các đại kình địch ở Anh, đặc biệt từ Chelsea. Với sự hậu thuẫn từ ông chủ tỉ phú R.Abramovich, The Blues khiến “pháo thủ” mất hút ở các cuộc đua tranh ngôi vô địch giải ngoại hạng kể từ sau năm 2004, một phần cũng vì chiến lược kinh doanh của lãnh đạo CLB và triết lý làm bóng đá của HLV Wenger.

Arsenal đạt phong độ tốt trong loạt trận giao hữu khi ghi 14 bàn, lọt lưới vỏn vẹn 1 lần và giành 2 Cúp Asia Trophy, Emirates. Tuy nhiên, Chelsea sẽ là đối trọng khác hẳn so với tuyển Singapore, Everton, Lyon hoặc Wolfsburg. Ở lần gặp nhau gần nhất tại trận tranh Siêu Cúp Anh, Arsenal thua Chelsea 1-2 vào năm 2005. Mùa rồi, ở giải ngoại hạng, “pháo thủ” thua Chelsea 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 trên sân nhà để chung cuộc xếp hạng 3, kém thầy trò HLV Mourinho 12 điểm.

Mùa trước, Chelsea thất vọng khi người cũ Lampard ghi bàn giúp Man City giành lại trận hòa ở lượt đi giải ngoại hạng. Tối 2-8, HLV Mourinho hẳn không muốn Cech lại ngăn Hazard và các ngôi sao Chelsea. Trước trận gặp lại đội bóng cũ, Cech tuyên bố trên sân cỏ chỉ có đối thủ, mọi tình cảm bạn bè, thầy trò bị gạt qua một bên.

 

Được đánh giá cao hơn Courtois

Dù HLV Mourinho chọn Courtois nhưng theo đánh giá của cựu thủ thành Bắc Ireland P.Jennings về các phương diện mà một thủ môn cần có, Cech lại được chấm điểm cao hơn đàn em người Bỉ, với 51/60 so với 49/60 của Courtois.

Cụ thể, cả hai đều được 9/10 điểm khi cản phá các pha dứt điểm, phân phối bóng (hoặc phát động tấn công) cùng được chấm 8/10 điểm, có cùng 8,5/10 điểm khi “xuất tướng” bảo vệ khung thành từ xa và đều được 8/10 điểm ở khả năng không chiến. Tuy nhiên, khả năng bố trí hàng thủ, giao tiếp với các hậu vệ thì Cech được 8,5/10 so với 7,5/10 của Courtois; tâm lý, tinh thần của thủ thành người Bỉ trong các trận đấu lớn cũng chỉ được chấm 8/10 so với 9/10. Đây cũng là điều dễ hiểu khi Courtois vẫn còn trẻ, non kinh nghiệm so với đàn anh người CH Czech.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo