Ngoài Everton thì Man City là đối thủ khó chịu với Chelsea trong những năm “hậu Mourinho”. Trong 5 lần đối đầu The Blues, Man “xanh” thắng đến 4 và hòa 1. Song, với phong độ tốt hiện tại và “người đặc biệt” J. Mourinho đã trở lại, đội chủ sân Stamford Bridge tin rằng họ sẽ chấm dứt cái dớp này khi cả 2 chạm trán nhau trong trận đấu được chờ đợi nhất vòng 10 Giải Ngoại hạng Anh.
Trong 8 lần đấu trí trước đây, HLV Mourinho (phải) đã thắng ông Pellegrini đến 6 và chỉ thua 1 trận Ảnh: REUTERS
Các đội bóng do Mourinho dẫn dắt đều có nhiều ngôi sao tấn công nhưng với ông, ưu tiên số 1 phải là phòng ngự và thành tích sân nhà. Chelsea mùa này đang toàn thắng 4 trận trên sân nhà và “người đặc biệt” cũng bất bại trong 64 trận ở Giải Ngoại hạng Anh tại sân Stamford Bridge (kể cả 3 năm đầu nắm đội, giành 2 chức vô địch). Hàng thủ Chelsea chưa để lọt lưới quá 1 bàn ở Giải Ngoại hạng mùa này.
Với hàng thủ được siết lại, HLV Mourinho xem ra đang đi đúng hướng khi hồi sinh được S. Eto’o và F. Torres. Eto’o là tiền đạo Chelsea đầu tiên ghi bàn ở Giải Ngoại hạng mùa này khi lập công trong chiến thắng 4-1 trước Cardiff tuần trước. Torres tỏa sáng với 2 bàn vào lưới Schalke giữa tuần qua. Chưa rõ ông Mourinho sẽ dùng kinh nghiệm của Eto’o hay tiếp tục tin tưởng Torres, người đang chạy đua 1 suất trên hàng công tuyển Tây Ban Nha với đồng hương Negredo phía Man City.
Hơn nữa, CĐV Chelsea tin tưởng HLV Mourinho sẽ tiếp tục lấn lướt M. Pellegrini như những cuộc đấu trí giữa cả 2 tại Tây Ban Nha trước đây. Qua 8 lần đối đầu ở La Liga trong 3 năm, Real của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thắng đến 6 và chỉ thua 1 trước Malaga của HLV người Chile.
Tuy nhiên, ông Pellegrini lần này đang nắm trong tay Man “xanh” có lực lượng hùng hậu, thậm chí tân binh Jovetic mua về còn phải chịu cảnh ngồi dự bị. Negredo chơi đầu tốt, năng nổ ở vị trí trung phong cắm, còn tiền đạo S. Aguero bùng nổ khi giữ vai trò tiền đạo lùi. Ngôi sao người Argentina đã ghi 5 bàn trong 3 trận gần nhất và mẫu tiền đạo nhanh nhẹn như anh sẽ là mối hiểm họa khôn lường với cặp trung vệ Terry - Cahill (hoặc D. Luiz) của Chelsea.
Ở các cuộc đại chiến căng thẳng như Chelsea - Man City, kết quả nhiều khả năng được định đoạt ở giữa sân. Hàng công Man City có bóng tấn công phụ thuộc vào sự càn lướt của Yaya Toure và sức sáng tạo của D. Silva. Chelsea cũng dựa vào bộ đôi Brazil Ramires - Oscar để thu hồi và phát động tấn công, bên cạnh Hazard rất nguy hiểm nhờ tốc độ và sự tinh quái.
Dù sao thì Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn trong trận đấu này vì được chơi trên sân nhà, nghỉ nhiều hơn đối thủ 1 ngày và Man City vắng trung vệ đội trưởng V. Kompany bị chấn thương. Man City đã thua 2 trận sân khách mùa này khi ngôi sao người Bỉ vắng mặt.
3 điểm đắt giá của Arsenal CLB Arsenal đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Giải Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 2-0 trên sân của đội áp chót Crystal Palace, giúp “pháo thủ” giành được 22 điểm sau 9 vòng. Tuy nhiên, chiến thắng của Arsenal không hề dễ dàng dù đội chủ nhà chưa có HLV trưởng sau khi ông Holloway bị cách chức và bị ép sân trong hiệp 1. Sau khi mở tỉ số ở phút 47, chính Arteta đã khiến đội của mình thi đấu thiếu người khi cản ngã đồng đội cũ Chamakh, nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trước đó, tiền vệ Flamini vừa trở lại đã tái phát chấn thương cơ vòm háng. Vắng 2 tiền vệ phòng ngự này, Arsenal chắc chắn gặp nhiều khó khăn trong tương lai gần khi ở 4 trận sắp tới, thầy trò Wenger lần lượt gặp Chelsea (Cúp Liên đoàn), Liverpool, Dortmund và M.U! |
Bình luận (0)