xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chelsea sẽ không “buông” Liverpool

Trần Đoàn

HLV Mourinho đã tuyên bố như vậy trước trận đại chiến lúc 22 giờ ngày 10-5 (K+1) để trấn an người hâm mộ Chelsea và đặc biệt là CĐV M.U, đội xếp ngay trên với cách biệt 4 điểm trước khi vòng 36 Giải Ngoại hạng Anh khởi tranh

Sở dĩ “người đặc biệt” phải lên tiếng vì ông vừa có động thái làm dấy lên sự lo ngại từ M.U, đội vẫn có nguy cơ mất vị trí thứ 4 - suất cuối cùng dự Champions League mùa tới: Cho các cầu thủ Chelsea nghỉ đến 4 tuần sau chiến thắng trước Crystal Palace cuối tuần trước. Nhờ trận thắng đó, The Blues đã vô địch Anh mùa này sớm 3 vòng đấu.

Các cuộc đối đầu giữa Chelsea và Liverpool luôn diễn ra rất quyết liệt Ảnh: REUTERS
Các cuộc đối đầu giữa Chelsea và Liverpool luôn diễn ra rất quyết liệt Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, HLV Mourinho vừa giải thích là chỉ có vài trụ cột phải “cày ải” nhiều như Hazard, Fabregas, Matic và một số trung vệ được nghỉ 4 ngày. Các trụ cột còn lại được nghỉ 2-3 ngày hoặc ít hơn. Thời gian nghỉ của các cầu thủ được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tính toán dựa vào các số liệu khoa học, như Hazard đã thi đấu 49 trận (ở mọi giải) kể từ đầu mùa.

Ngay cả Matic cũng khẳng định Chelsea sẽ kết thúc mùa giải với điểm số tốt nhất có thể, nghĩa là quyết thắng cả 3 vòng còn lại. Hơn nữa, HLV Mourinho hẳn cũng muốn duy trì chuỗi trận bất bại khi đối đầu đồng nghiệp B.Rodgers, người từng là HLV đội trẻ và nắm đội hình 2 Chelsea ở nhiệm kỳ đầu của “người đặc biệt” ở sân Stamford Bridge. Kể từ khi trở lại Anh vào năm 2013, ông Mourinho đã thắng 4 và hòa 1 sau 5 lần gặp đồng nghiệp người Bắc Ireland bởi sự cao tay về chiến thuật. Trong đó, đáng nhớ nhất vẫn là chiến thắng 2-0 trên sân Anfield ở lượt về Premier League mùa trước, với cú trượt ngã của đội trưởng S.Gerrard phía Liverpool. Kết quả này cùng với trận hòa 3-3 trước Crystal Palace khiến “lữ đoàn đỏ” vỡ mộng chấm dứt cơn khát vô địch Anh sau 24 năm.

Mùa này, Liverpool cũng không thể phục hận trên sân nhà khi thua 1-2 dù dẫn trước. Họ cũng bị Chelsea loại ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh sau 2 lượt, với lượt đi tạo nhiều cơ hội nhưng không thắng nổi thủ môn T.Courtois, còn lượt về gục ngã bởi pha đánh đầu của trung vệ Ivanovic ở hiệp phụ.

Theo nghi thức của BTC Giải Ngoại hạng Anh, đội khách Liverpool trước trận sẽ làm “cổng chào” vỗ tay chúc mừng tân vô địch Chelsea. Tuy nhiên, những thất bại trong mùa này và mùa trước sẽ khiến thầy trò HLV Rodgers không khách sáo khi bước vào trận đấu. Chiến thắng không chỉ giúp “lữ đoàn đỏ” nuôi hy vọng qua mặt M.U trên bảng xếp hạng mà còn vớt vát danh dự - phá chút không khí lễ hội tại sân Stamford Bridge và lấy lại uy danh.

. Các trận đáng chú ý khác tối 10-5: Man City - QPR (19 giờ 30 phút, K+1); Lazio - Inter (1 giờ 45 phút ngày 11-5, SCTV15).

Ở trận đấu sớm tối 9-5, Everton thua Sunderland 0-2.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo