xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chelsea vô địch Champions League từ đống đổ nát

Đông Linh

Đánh bại ứng viên nặng ký Man City trong trận chung kết Champions League, Chelsea bước lên ngôi vô địch châu Âu trong sự ngưỡng mộ của hàng triệu người hâm mộ.

Luôn khiêm tốn nhận mình chỉ là hậu bối do kém cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, thế nhưng Thomas Tuchel lại làm nên những chiến tích không tưởng trước vị chuyên gia lão làng Pep Guardiola. Chỉ trong vòng 6 tuần lễ, Chelsea của Tuchel đã 3 lần đánh bại Man City "bách chiến bách thắng" của Pep, một lần ở bán kết FA Cup, một ở Giải Ngoại hạng Anh để hoãn chức vô địch sớm của "The Citizens" và mới nhất là chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết Champions League.

Hẳn chỉ có các fan "cuồng" của Chelsea mới dám nghĩ đến một đoạn kết trong mơ như thế cho đội bóng của mình ở mùa giải năm nay, bởi cách đây chưa lâu, nội tình đội chủ sân Stamford Bridge rối ren khó lường. Thành tích thi đấu yếu kém đến độ HLV trưởng Frank Lampard phải nhận trát sa thải từ ông bầu Roman Abramovich.

Chelsea vô địch Champions League từ đống đổ nát - Ảnh 1.

Thế hệ cầu thủ trẻ Chelsea sẽ còn tỏa sáng trên đỉnh cao ở Anh và châu Âu Ảnh: REUTERS

Đang thất nghiệp vì vừa bị một đội bóng khác sa thải trước đó không lâu, Thomas Tuchel nhận lời dẫn dắt Chelsea với bản hợp đồng 18 tháng mà chính ông cũng chẳng đặt nặng hy vọng ở nơi được mệnh danh là "cối xay HLV". Tuy vậy, tài năng và kinh nghiệm của một vị thuyền trưởng từng đứng "đầu sóng ngọn gió" ở Dortmund và Paris Saint-Germain đã giúp Tuchel thích ứng rất nhanh với "The Blues".

Chỉ vỏn vẹn 124 ngày, Thomas Tuchel đã biến một tập thể đắt giá nhưng rệu rã thành một thế lực toàn diện, đạt hiệu suất thi đấu cực cao. Chelsea cán đích trong Top 4 ở ngày hạ màn Ngoại hạng Anh, vào đến chung kết FA Cup và giành chức vô địch Champions League lần thứ nhì trong "kỷ nguyên" Roman Abramovich.

Chẳng phải ngẫu nhiên Chelsea được xem là một trong những đội bóng toàn diện nhất châu Âu mùa này. Tuchel biến hàng thủ Chelsea đầy hoảng loạn dưới thời Lampard thành khối bê-tông không thể xuyên thủng, giữ sạch lưới 20/30 trận đấu trên mọi đấu trường và chỉ một trận để lọt lưới nhiều hơn 1 bàn trong chưa đầy 4 tháng qua. Tuchel cũng "hồi sinh" nhiều trụ cột ngỡ từng phải an phận trên băng ghế dự bị như N’Golo Kante, Anton Rudiger; đặt niềm tin và khai thác tốt năng lực của Timo Werner, Kai Havertz, Christian Pulisic…

Mùa giải 2011-2012, Chelsea bổ nhiệm thần tốc cựu cầu thủ Roberto Di Matteo giữ "ghế nóng" thay cho Andre Villas-Boas và chỉ cần hơn 2 tháng, vị HLV tạm quyền này đã đưa Chelsea đến với danh hiệu vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Chỉ có điều, Di Matteo chỉ có thể dẫn dắt Chelsea thêm 6 tháng rồi bị sa thải.

Trường hợp Thomas Tuchel hẳn phải khác đi, bởi ngay tại lễ trao cúp vô địch Champions League tại sân Dragao rạng sáng 30-5, người ta nhìn thấy ông bầu Abramovich hồ hởi trò chuyện với nhà cầm quân người Đức và theo tờ Goal khẳng định, vị tỉ phú người Nga cam kết sẽ gia hạn hợp đồng với Tuchel đến tận mùa hè 2023!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo