Xét về thực lực, hai đội ngang bằng nhau. Trận thua Công an TPHCM (CATP) ở lượt thứ 9 cho thấy TTH không yếu. Còn Đà Nẵng, ngày 9-1 đã bổ sung thêm 2 chân sút ngoại: Arcadia Toe (Liberia) và Ikechukwu (Nigeria); chiều 16-1 lại đón thêm 3 cầu thủ nữa do tiền vệ Iddi giới thiệu, gồm Balley Adebayo (1981), Antony Adedeje (1983) và Karembeu (người Uganda). Cả hai cùng khát điểm, do vậy “thánh địa” Chi Lăng chiều 20-1 sẽ “bốc lửa” bởi khán giả Đà Nẵng.
Trận đấu đáng chú ý khác là đội chót bảng CA Hải Phòng tiếp CA Hà Nội trên sân Lạch Tray. CA Hải Phòng đang rệu rã, bị dồn vào thế đường cùng sẽ vùng lên dữ dội hoặc lịm tắt. Trận “derby” giữa CATP - Cảng Sài Gòn cũng đáng xem. Các cầu thủ CATP đã biết số phận mình sẽ về với Ngân hàng cổ phần Đông Á - một trận đấu trình diện của CATP trước CSG đã qua 2 trận liên tiếp thất bại. Cặp Thể Công - SLNA cũng hấp dẫn, bởi Thể Công cần điểm để ổn định, thách thức giấc mộng vô địch của SLNA. Nam Định thắng 4 trận liên tiếp - một hiện tượng ở lượt đi - sẽ tìm một trận thắng nữa trước Bình Định trên sân Chùa Cuối. Bình Định, đội bóng chỉ thắng trên sân nhà khó phá nổi “bữa tiệc” của các cổ động viên Thành Nam? Cũng ở trận này, lãnh đạo đội Nam Định sẽ công bố “hồ sơ về thủ môn Quốc Trung” dính líu tới vụ bán độ lớn. Đòn chí tử này với Quốc Trung có thể sẽ làm các cầu thủ Nam Định vùng lên chơi một trận tưng bừng trước Bình Định.
Bình luận (0)