
Sáu tháng sau, HLV Leonardo gây sốc cho người của Milan khi quay lại thành phố phía Bắc nước Ý, nhưng để phục vụ cho kình địch cùng thành phố Inter thay HLV R. Benitez. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Brazil, Inter thực sự lột xác sau giai đoạn tưởng chừng sa sút vì quá tải bởi cú ăn ba của mùa trước. Thầy trò ông Leonardo thu ngắn cách biệt với Milan từ 13 xuống còn 2 điểm sau 12 chiến thắng trong 15 trận và trình diễn lối chơi cống hiến.
HLV M. Allegri, vì thế, phải trông chờ vào bộ đôi Brazil Pato – Robinho cùng K. Boateng (hoặc Cassano). Sự khéo léo và sức mạnh của 4 ngôi sao này đủ sức xuyên thủng hàng thủ mong manh của Inter, đặc biệt khi trung vệ Lucio vắng mặt vì thẻ phạt. Đã 7 năm nay, Milan không chạm tay được vào cúp vô địch Ý nên họ đang rất quyết tâm.
Tuy nhiên, hàng công của Inter cũng đáng gờm và cũng nuôi tham vọng lần thứ 6 liên tiếp giành chức vô địch. Ngoài Eto’o, Pandev và tân binh Pazzani có phong độ tốt, người hùng mùa trước D. Milito cũng bình phục. Ngôi sao Argentina sẽ trở lại băng ghế dự bị và có thể được tung vào sân khi ông Leonardo cần tạo sự đột biến. Xét về cán cân lực lượng, tuyến giữa của Inter cũng tấn công tốt và đa dạng hơn. Sneijder sút xa và sút phạt tốt, Stankovic cũng có duyên với Milan khi 6 lần ghi bàn trong các trận derby.
Các CLB lớn ở Anh và Tây Ban Nha cũng đấu sớm vào đêm 2 và rạng sáng 3-4 bởi đầu tuần sau, họ phải bước vào lượt đi tứ kết Champions League. Ở Anh, Arsenal dồn sức cho giải ngoại hạng sau khi bị loại khỏi đấu trường châu Âu. HLV A. Wenger sẽ đón chào Fabregas và Walcott trở lại khi họ tiếp Blackburn Rovers.
Lịch truyền hình trực tiếp
Anh: West Ham – M.U (18 giờ 45 phút ngày 2-4); Stoke – Chelsea (22 giờ), West Brom – Liverpool (22 giờ); Arsenal – Blackburn (23 giờ 30 phút) trên SCTV15, BĐTV, Thể thao TV. Ý: AC Milan – Inter (1 giờ 45 phút ngày 3-4) trên K+ nhịp sống. Tây Ban Nha: Real Madrid – Sporting Gijon (23 giờ ngày 2-4); Villarreal – Barcelona (3 giờ ngày 3-4) trên K+1. |
Bình luận (0)