xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chờ nữ và chờ U19

Minh Ngọc

Dù đã dự báo một SEA Games rất khó khăn cho U23 Việt Nam nhưng người hâm mộ Việt Nam chẳng bao giờ quay lưng với đội trong suốt hành trình trên đất Myanmar.

Tuy nhiên, sau thất bại được báo trước nhưng chẳng cách gì xoay chuyển được cục diện trước U23 Malaysia, có lẽ niềm tin của người hâm mộ đã thực sự cạn kiệt. Trên một góc nhỏ của khán đài A, gần 50 CĐV Việt Nam pha lẫn với nhóm VĐV các môn khác đã giơ biểu ngữ “Chuyển xem chị em và chờ mấy thằng em U19” ở những phút cuối cùng của trận đấu. Tất cả đã không còn chút kỳ vọng gì vào một điều thần kỳ có thể cứu được thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, níu chân U23 ở lại với đất Myanmar. Vì vậy, người hâm mộ muốn dồn hết sự quan tâm cho một thế hệ bóng đá nữ hiện tại và đặc biệt là những tài năng trẻ U19 Việt Nam tương lai.

Chiều 18-12, đội tuyển nữ sẽ bước vào trận bán kết với Malaysia và dĩ nhiên ở thế cửa trên, thầy trò HLV Trần Vân Phát không chỉ nghĩ đến trận chung kết mà là ngôi vô địch. Có một nghịch lý thấy rõ là nếu như U23 Việt Nam chưa một lần lên ngôi, thậm chí lần đầu sau 12 năm không qua nổi vòng bảng, thì các cô gái Việt Nam vẫn thăng hoa bất chấp cuộc sống khó khăn.
img
Các CĐV Việt Nam bày tỏ sự thất vọng với U23 Việt Nam Ảnh: QUANG LIÊM

Sau SEA Games, nếu U23 giải tán, HLV Hoàng Văn Phúc chắc chắn từ chức thì ngược lại, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ bắt đầu cho chiến dịch chinh phục chiếc vé dự VCK World Cup nữ, một mục tiêu mà bóng đá nam có lẽ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Tương tự, vài tuần nữa, đến lượt đội tuyển U19 Việt Nam với nòng cốt là những thành viên Học viện Arsenal-HAGL JMG sẽ tranh tài ở một giải đấu giao hữu đẳng cấp quốc tế. Khách mời có chất lượng như tuyển U19 Nhật Bản và có thể 2 đội trẻ AS Roma và Tottenham. Sau giải đấu đó, U19 Việt Nam sẽ đi châu Âu tập huấn cho mục tiêu lớn là Giải U19 châu Á 2014, cũng sẽ diễn ra trên đất Myanmar.

Chắc chắn sự quan tâm và ủng hộ của người hâm mộ nước nhà dành cho U19 sẽ lớn hơn rất nhiều bởi ở đó, họ thấy được khả năng tiến xa. Lần đầu tiên U23 Việt Nam bị quay lưng mà có lẽ ngay cả những người yêu mến họ nhất cũng chẳng có gì để tiếc nuối!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo