xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chốt quân trận Việt Nam – Thái Lan: Loại Phi Sơn, gọi Thành Lương

C. Tuấn - Ảnh: Hải Anh

(NLĐO) – Trưa 12-10, HLV Miura đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham gia trận tiếp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 sẽ diễn ra vào tối 13-10. Theo đó, Phi Sơn bị loại trong khi Thành Lương sẵn sàng tham chiến.

Bốn cầu thủ không có tên trong trận đấu tối 13-10 với Thái Lan gồm: thủ môn Nguyễn Hoài Anh, tiền vệ Trần Phi Sơn, Hồ Ngọc Thắng và tiền đạo Lê Văn Thắng. Riêng hậu vệ Nguyễn Xuân Thành do đã nhận 2 thẻ vàng nên cũng sẽ không được vào sân thi đấu trong trận đấu tới.

 

Có Thành Lương, tuyển Việt Nam có cơ hội gây đột biến trước Thái Lan
Có Thành Lương, tuyển Việt Nam có cơ hội gây đột biến trước Thái Lan

 

Phi Sơn dự bị trong trận gặp Iraq và không để lại ấn tượng khi vào sân ở hiệp 2
Phi Sơn dự bị trong trận gặp Iraq và không để lại ấn tượng khi vào sân ở hiệp 2

 

So với trận gặp Iraq, tuyển Việt Nam đã bổ sung 2 nhân tố rất đáng chú ý là trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel) và tiền vệ Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T). Trước đó, Lương “dị” đã dính chấn thương nên bị HLV Miura gạt khỏi danh sách đăng kí cho trận tiếp Iraq. Sau trận đấu này, tiền vệ của Hà Nội T&T đã trở lại tập luyện bình thường. Nếu không có gì thay đổi, Thành Lương có thể ra sân đá chính ở trận tiếp Thái Lan tối 13-10.

HLV Toshiya Miura cho biết ông hoàn toàn yên tâm với lực lượng đang có trong tay. Giải pháp thay thế cho vị trí Xuân Thành cũng đã sẵn sàng. Công tác chuẩn bị cho trận đấu về cơ bản cũng đã hoàn tất. Tại buổi tập đấu pháp trên SVĐQG Mỹ Đình chiều nay, BHL sẽ tiến hành hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng, quyết tâm hướng đến kết quả tốt nhất trong cuộc tái đấu với ĐT Thái Lan.

Danh sách 23 cầu thủ Việt Nam

Thủ môn (3): Tô Vĩnh Lợi, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Tuấn Mạnh.

Hậu vệ (8): Đặng Văn Robert, Nguyễn Huy Cường, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Hoàng, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Thanh Hiền.

Tiền vệ (8): Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Duy Mạnh, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Phạm Thành Lương, Đặng Khánh Lâm, Võ Huy Toàn.

Tiền đạo (4): Mạc Hồng Quân, Nguyễn Công Phượng, Lê Công Vinh, Hoàng Đình Tùng.

Cũng trong buổi họp báo, đại diện của Thái Lan tuyên bố sẽ chơi tấn công để giành trọn 3 điểm tại Mỹ Đình. Trong khi đó, HLV Miura từ chối tiết lộ chiến thuật của Việt Nam nhưng vẫn tự tin sẽ cùng các học trò có được kết quả tốt trong trận tái đấu với đội bóng xứ chùa Vàng.

 

Trợ lý HLV tuyển Thái Lan bắt tay HLV Miura trong buổi họp báo trưa 12-10
Trợ lý HLV tuyển Thái Lan bắt tay HLV Miura trong buổi họp báo trưa 12-10

 


HLV Miura: Tôi nghĩ rằng, thắng Thái Lan với các biệt 4, 5 bàn là phi thực tế, nhưng thắng với cách biệt 1 bàn là điều hoàn toàn có thể”.

HLV Miura: "Tôi nghĩ rằng, thắng Thái Lan với các biệt 4, 5 bàn là phi thực tế, nhưng thắng với cách biệt 1 bàn là điều hoàn toàn có thể”.

 

Trợ lý HLV trưởng Kairung Threejagsang (ĐT Thái Lan): Thái Lan muốn giành chiến thắng trước Việt Nam và 3 điểm là điều chắc chắn. Nếu áp dụng đúng tư duy chiến thuật đề ra thì chúng tôi hoàn toàn tự tin làm được điều này”.
Trợ lý HLV trưởng Kairung Threejagsang (ĐT Thái Lan): "Thái Lan muốn giành chiến thắng trước Việt Nam và 3 điểm là điều chắc chắn. Nếu áp dụng đúng tư duy chiến thuật đề ra thì chúng tôi hoàn toàn tự tin làm được điều này”.

 


Công Vinh: “Bóng đá không thể nói trước, nhưng có thể khẳng định một cách chắc chắn là chúng tôi luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không chỉ chiến đấu cho tổ quốc, mà còn còn chiến đấu cho chính bản thân mình. Hơn ai hết, chính cầu thủ mới là người luôn muốn ra sân và cũng là người muốn giành chiến thắng nhiều nhất”.

Công Vinh: “Bóng đá không thể nói trước, nhưng có thể khẳng định một cách chắc chắn là chúng tôi luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không chỉ chiến đấu cho tổ quốc, mà còn còn chiến đấu cho chính bản thân mình. Hơn ai hết, chính cầu thủ mới là người luôn muốn ra sân và cũng là người muốn giành chiến thắng nhiều nhất”.

 

Bản quyền truyền hình trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức của đông đảo khán giả hâm mộ, trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6HD.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo