icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung kết Champions League: Tìm vinh quang trong “hang hùm”

Trần Đoàn

Muốn giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên, Chelsea phải vượt qua chủ nhà Bayern Munich với lực lượng sứt mẻ trong trận chung kết diễn ra lúc 1 giờ 45 phút ngày 20-5 (VTV3, K+1 HD trực tiếp)

Phải thi đấu trên sân Allianz Arena của Bayern Munich với lực lượng thiếu hụt, Chelsea không được đánh giá cao trước trận chung kết là điều bình thường.

Bayern rất lợi hại trên sân nhà

Đội bóng Anh vào trận với 4 cầu thủ bị treo giò, trong đó có 3 trụ cột là đội trưởng J. Terry, hậu vệ đa năng B. Ivanovic, tiền vệ phải Ramires. Cặp trung vệ G. Cahill và D. Luiz vừa bình phục sau khi nghỉ thi đấu 2 đến 3 tuần, lại hiếm khi thi đấu chung với nhau. Trên ghế dự bị, tiền vệ R. Meireles bị treo giò, còn tiền vệ trái F. Malouda cũng đang bị đau dây chằng, khả năng kịp bình phục không cao.

Về truyền thống, Chelsea cũng không bằng Bayern. “Blue” chỉ mới 2 lần vào chung kết, trong lúc CLB Đức đã 4 lần vô địch giải đấu danh giá nhất CLB và lần thứ hai có mặt ở chung kết sau 3 năm. HLV tạm quyền Di Matteo của Chelsea cũng kém đồng nghiệp J. Heynckes về kinh nghiệm khi nhà cầm quân Đức từng đưa Real Madrid vô địch Champions League năm 1998.

img

Drogba và Gomez, ai sẽ đem vinh quang về cho đội mình? Ảnh: REUTERS

Bayern tỏ ra vượt trội về phong độ tại giải quốc nội. Mùa thứ hai liên tiếp về nhì tại Giải Vô địch Đức sau Borussia Dortmund. “Hùm xám” lại sở hữu hàng thủ tốt nhất giải - chỉ lọt lưới 22 bàn/34 vòng. Thủ môn Neuer ngoài tài cản phá 11 m cũng có  18 lần giữ sạch lưới - cao nhất giải. Trong lúc đó, Chelsea xếp hạng 6 tại Giải Ngoại hạng Anh - thấp nhất kể từ khi tỉ phú R. Abramovich mua đội vào năm 2003.

Thành tích của Bayern trên sân nhà còn ấn tượng hơn: Chỉ lọt lưới 6 bàn/17 trận (0,35 bàn/trận), nhưng ghi nhiều bàn thắng nhất giải, với 49 lần phá lưới đối phương. Thành tích của thầy trò HLV J. Heynckes trên sân nhà tại Champions League còn đáng nể hơn: Thắng 7/7 trận (cả vòng sơ bộ thứ ba), ghi 21 bàn và chỉ để lọt lưới 4 lần.

img

Bayern cũng sở hữu 3 mũi nhọn tấn công lợi hại. Đáng chú ý nhất là tiền đạo Mario Gomez, người đã ghi 48 bàn trong mùa này, trong đó 26 bàn/33 vòng tại Bundesliga, 12 bàn ở Champions League (chỉ kém Messi của Barcelona 2 bàn). Gomez có điểm mạnh về càn lướt, tì đè và không chiến tốt. Khả năng chọn chỗ và xử lý trong vòng 5,50 m của “Super Mario” đã được cải thiện đáng kể, nhờ đó anh cũng chiếm chỗ M. Kloser trở thành trung phong số 1 của đội Đức tại VCK Euro 2012 sắp tới.

Hỗ trợ cho Gomez từ 2 biên là bộ đôi 2 R đầy tốc độ và tinh quái: F. Ribery ở biên trái và A. Robben ở biên phải. Ribery bị treo giò ở trận chung kết Bayern thua Inter Milan cách đây 2 năm nên chắc chắn sẽ “cháy” hết mình. Robben có nhiều xúc cảm hơn khi đối đầu đội bóng cũ nhưng cũng như Chelsea, anh quyết giành danh hiệu vô địch châu Âu đầu tiên sau khi có đủ mọi cúp vô địch ở Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và Đức!

Cơ hội chót cho dàn sao Chelsea

Nhưng như Chelsea, Bayern cũng đang sứt mẻ hàng thủ khi 3 trụ cột đảm nhiệm vị trí phòng ngự là tiền vệ “đánh chặn” Gustavo, trung vệ Badstuber và hậu vệ trái Alaba ngồi ngoài vì thẻ phạt. Những vị trí thay thế của đội bóng Đức hoặc vừa bình phục (trung vệ Van Buyten), đã lâu không thi đấu (Tymoschuk). Tiền vệ B. Schweinsteiger cũng khó có phong độ tốt nhất vì chấn thương nhẹ tuần qua.

img

Drogba và Gomez, ai sẽ đem vinh quang về cho đội mình? Ảnh: REUTERS

Bayern cũng chịu sức ép tâm lý không kém Chelsea khi họ vừa thua Dortmund đến 2-5 ở chung kết Cúp Quốc gia Đức cuối tuần qua. Họ cần phải thắng trong trận đấu rạng sáng 20-5 bởi nếu thua luôn Chelsea, Bayern cũng trắng tay trên mọi mặt trận mùa này. Nếu không mở tỉ số trước, “hùm xám” sẽ căng thẳng trước khán giả nhà và khi bị dẫn bàn, họ sẽ nhanh chóng sụp bẫy phản công của Chelsea.

Gương mặt đáng chú ý nhất của đội bóng Anh vẫn là tiền đạo D. Drogba, người rất có duyên ghi bàn trong các trận đấu lớn, đặc biệt mùa này: Bán kết lượt đi Champions League với Barcelona, bán kết Cúp FA với Tottenham và chung kết Cúp FA với Liverpool. Với Van Buyten vừa bình phục, Boateng non kinh nghiệm, Bayern đúng là có lý do âu lo khi đối đầu “voi rừng” sung mãn. Tiền đạo Bờ Biển Ngà chắc chắn muốn xóa đi hình ảnh buồn tại chung kết 2008, nơi anh bị thẻ đỏ vì tát trung vệ Vidic khiến Chelsea sau đó thua M.U ở loạt sút luân lưu 11 m.

Các giải vô địch lớn ở châu Âu mùa này đón chào xu hướng “mới thay cũ” khi chỉ có Dortmund ở Đức là bảo vệ được thành công ngôi vị. Nếu xu thế này lan sang cả Champions League, đó sẽ điềm báo cho sự ra đời của tân vô địch Chelsea. Còn ngược lại, Chelsea sẽ phải chờ rất lâu mới có thể hoàn thành được tham vọng chinh phục châu Âu của ông chủ người Nga.

Đây là thời cơ cuối cùng của dàn ngôi sao Chelsea đang nỗ lực giành chức vô địch Champions League đầu tiên vào cuối sự nghiệp. Hơn nữa, chỉ có chức vô địch châu Âu mới giúp “Blue” giành vé trở lại đấu trường này mùa sau.

Hy vọng về trận chung kết mở

Việc cả 2 đội không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất do án treo giò có thể giúp trận chung kết Champions League mùa này sẽ là trận đấu mở. Trên sân nhà dưới sự kỳ vọng của CĐV, Bayern nhiều khả năng sẽ lấy công bù thủ. Chelsea có thể vẫn áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công từng giúp họ lật đổ Barcelona tại bán kết nhưng HLV Di Matteo không loại trừ phương án sử dụng cùng lúc hai tiền đạo D. Drogba - F. Torres, dù cả hai không ghi bàn trong 5 lần có mặt ở đội hình xuất phát hoặc 19 lần thi đấu chung trong
hiệp 2!

Con số và sự kiện

* Điều hành trận đấu là tổ trọng tài Bồ Đào Nha, với trọng tài chính là ông Pedro Proenca (ảnh). Nghề nghiệp chính của trọng tài 41 tuổi này là giám đốc tài chính. Mùa trước, ông cầm còi 5 trận tại Champions League, trong đó có trận bán kết lượt về M.U thắng Schalke. Mùa này, ông đã cầm còi 5 trận tại Champions League và 2 trận tại Europa League.

* 243 triệu USD là số tiền Chelsea dự kiến thu được nếu vô địch, gồm tiền thưởng giá trị gia tăng thương hiệu, tăng hợp đồng tài trợ với Samsung, quảng cáo và tăng doanh thu từ bán hàng lưu niệm.

img

* 1 triệu CĐV Munich đặt vé xem trận đấu nhưng Bayern chỉ được phân 25.000 vé. Vì thế, CLB Đức đặt các màn hình khổng lồ quanh sân để phục vụ khán giả hâm mộ không thể vào sân xem trực tiếp.

* Đây là lần thứ 6 các CLB Anh và Đức gặp nhau ở chung kết Champions League (tiền thân là Cúp C1). Bayern giúp Đức “mở tỉ số” khi thắng Leeds 2-0 năm 1975 nhưng sau đó các CLB Đức thua lại 4 lần sau, trong đó Bayern thua Aston Villa 0-1 năm 1982 và thua ngược M.U 1-2 năm 1999.

* Bayern có thành tích sân nhà rất tốt khi đối đầu các CLB Anh, thắng 11 và chỉ thua 1 sau 18 trận.

* Bayern những ngày gần đây liên tục tung chiêu “tâm lý chiến” nhắm vào Chelsea. Lãnh đạo đội bóng Đức chỉ trích ông chủ Chelsea nuôi đội bằng những dòng dầu mafia, Lahm chỉ trích Terry vô trách nhiệm khi nhận thẻ đỏ ở trận bán kết lượt về.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo