Trừ những người Hy Lạp lạc quan, có lẽ không ai dám tin rằng đội tuyển có thứ hạng thấp nhất ở tứ kết lại thực hiện một cuộc lật đổ nữa sau khi đã gây sốc cho Bồ Đào Nha và góp phần tiễn Tây Ban Nha về nước.
Đơn giản là đối thủ của Hy Lạp quá mạnh. Trong 6 lần gặp nhau, Pháp bất bại với 5 trận thắng. Trận hòa duy nhất diễn ra tại Athens cách đây 46 năm. Trong 5 trận thắng kể trên, hàng công đội Pháp luôn ghi ít nhất là 3 bàn/trận. Tuy các chân sút Pháp khó lặp lại điều này vì Hy Lạp chơi phòng ngự kín kẽ, nhưng đã đến lúc kết thúc câu chuyện thần thoại tại Bồ Đào Nha.
Nhưng có một người không tin vào điều này, đó là HLV Otto Rehhagel của Hy Lạp. HLV Đức cuối cùng tại giải này tự tin: “Chúng tôi chẳng có gì để mất sau khi đã giành được mọi thứ mà chúng tôi không dám mơ tới”. Người thổi vào lối chơi yếu đuối của Hy Lạp một tinh thần chiến đấu và kỷ luật chặt chẽ tin rằng với tâm lý thoải mái, các chàng trai của ông sẽ gây khốn đốn cho đội Pháp, dù không hứa trước điều gì.
Nhiều khả năng ông sẽ trở lại đội hình 4-4-2 sau khi sử dụng 3 tiền đạo cho trận thua Nga 1-2 ở vòng bảng. Tiền đạo D. Nikolaidis sẽ thay Z. Vryzas (bị treo giò) trên hàng tấn công. Tiền vệ G. Karagounis sẽ trở lại đội hình chính sau khi bị treo giò 1 trận để tăng cường chất thép và tốc độ cho hàng tiền vệ. Tiền vệ S. Ginanakopoulos có thể vắng mặt vì không hồi phục kịp chấn thương cơ bắp.
Đội Pháp cũng sẽ không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Hậu vệ phải W. Sagnol bị gãy tay, chính thức chia tay giải. Cầu thủ dự bị cho anh, W. Gallas, đang bị chấn thương mắt cá. Nếu trung vệ của Chelsea không kịp bình phục, HLV J. Santini buộc phải xáo trộn hàng thủ. Khi đó, Thuram sẽ trở lại vị trí hậu vệ phải, Desailly già nua sẽ được đá cặp cùng Silvestre chơi thiếu chắc chắn. Cặp trung vệ này đã bị chỉ trích kịch liệt sau trận hòa Croatia 2-2 ở vòng bảng.
Chính vì thế, HLV J. Santini nhiều khả năng sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2, trong đó Pires cần quan tâm nhiều hơn đến phòng ngự, chỉ có Zidane được quyền tự do bay nhảy ở phía trên. Cái khó nữa cho đội Pháp là P. Vieira cũng bị chấn thương, bỏ tập vào hôm 23-6 nên ông Santini đang tính đến phương án thay thế anh bằng tiền vệ trẻ B. Pedretti. Hàng công của đội Pháp cũng có vấn đề ở vị trí của D. Trezeguet, người chơi mờ nhạt kể từ đầu giải và chỉ mới ghi được 1 bàn may mắn trong trận gặp Croatia. Saha có thể được tung vào đầu trận vì có tốc độ và chơi bóng bổng không kém Trezeguet.
Pháp tỏ ra rất tập trung cho trận đấu này khi HLV J. Santini cho đội tập kín vào tối qua, 24-6. Ông cũng ra lệnh cho các cầu thủ hạn chế tiếp xúc với báo chí sau khi đội Pháp bị chỉ trích vì chơi thiếu thuyết phục. Trong các buổi tập gần đây, tiền vệ Pires và Makelele cho biết đội Pháp đề ra các phương án tránh rơi vào bẫy chơi cù cưa ở giữa sân rồi bất ngờ tăng tốc của Hy Lạp.
Văn Quyên
--------------------------------------------------------
CON SỐ VÀ SỰ KIỆN
- HLV J. Santini đã yêu cầu tổ chức sinh nhật của Zidane và Vieira (sinh cùng ngày 23-6) sớm 1 ngày (22-6). Đó cũng là ngày cuối cùng cầu thủ được gặp vợ con hoặc bạn gái. Điều ước lớn nhất của Zidane và Vieira, cũng là quyết tâm của toàn đội: Bảo vệ thành công ngôi vô địch. Chưa đội tuyển nào bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi Euro ra đời.
- Pháp đang giữ kỷ lục Euro - ghi bàn trong 9 trận liên tiếp.
- Zidane và Thuram sẽ lập kỷ lục về số trận tham dự tại các VCK Euro với 14 lần khi có mặt trong trận gặp Hy Lạp.
- Pháp và Hy Lạp là 2 đội có độ tuổi trung bình cao thứ 2 và 3 ở giải, chỉ sau Latvia.
- Bàn thắng ấn định tỉ số của Henry trong trận thắng Thụy Sĩ 3-1 là bàn thắng thứ 400 của các VCK Euro.
- Không cầu thủ Hy Lạp nào ghi hơn 1 bàn tại giải.
- Pháp và Hy Lạp cùng để lọt lưới 4 bàn sau 3 trận vòng bảng và trận nào cũng bị lọt lưới.
- Hậu vệ T. Dellas của Hy Lạp là hậu vệ cao nhất giải, 1,97 m. Còn thủ môn dự bị K. Chalkias là thủ môn cao nhất giải cùng với thủ môn Thụy Điển A. Isaksson: 1,99 m.
T.Đ
Bình luận (0)