Theo TTXVN tại LB Nga, cơ chế thuận lợi nêu trên là bảo đảm cho cổ động viên Anh được nhập cảnh vào Nga không cần thị thực. Cổ động viên chỉ cần xuất trình hộ chiếu, chiếc vé xem trận chung kết và điền các thông tin khai báo vào phiếu nhập cảnh.
Tuy nhiên, các cổ động viên Anh (miễn thị thực) chỉ được phép có mặt tại Nga trong vòng 72 giờ. Nếu quá thời gian đó, khi xuất cảnh, những cổ động viên này sẽ phải nộp lệ phí thị thực.
Trước đó, sau cuộc hội đàm tại London với các giới chức Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết Nga và Anh đã thỏa thuận thực hiện các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cổ động viên Anh đến Moscow xem trận chung kết Champions League 2007-2008.
Sau khi có những thông tin trên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), cựu danh thủ Pháp Michel Platini đã bày tỏ lời cảm ơn tới chính quyền Nga.
Khâu chuẩn bị cho trận chung kết giữa CLB M.U và Chelsea, đến nay đã hoàn tất. Sân vận động Luzhniki là một công trình thể thao nổi tiếng của Nga, là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và nhiều cuộc thi đấu của Đại hội Olympic mùa Hè năm 1980. Tại đây đã từng tổ chức nhiều trận bóng đá nổi tiếng.
Do điều kiện thời tiết giá lạnh ở Nga, nhiều năm nay, sân này có thảm cỏ nhân tạo, nhưng vừa qua đã được trải thảm cỏ tự nhiên theo tiêu chuẩn của UEFA, với mặt sân cao thêm 35 cm. Các khu vực ghế ngồi hạng sang (hạng VIP) và khu vực hoạt động của báo chí đã được nâng cấp. Sân Luzhniki có gần 80 nghìn chỗ ngồi.
Mỗi câu lạc bộ tham gia trận chung kết Champions League 2007-2008 được phân bổ 21.000 vé; những nước có đội bóng tham gia tranh Cúp từ đầu mùa giải cũng được "chia" một lượng vé nhất định. Có thể nói, trận đấu này là trận tranh tài của những câu lạc bộ bóng đá "nhà giàu" và cơ hội được ra sân thưởng thức bữa tiệc bóng đá này cũng chỉ đến với những người giàu. Vé dành để bán tự do qua mạng có 3 hạng và một chiếc vé "rẻ" nhất trong số này giá 2.225,00 euro (khoảng 55 triệu đồng Việt Nam).
Bình luận (0)