Trong những ngày gần đây, LĐBĐ Việt Nam (VFF) vẫn đang tích cực liên hệ với các ứng viên ngoại đã được chấm để xúc tiến việc ký hợp đồng càng nhanh càng tốt. Khi phương án HLV ngoại chưa chắc chắn thì VFF đang phải tính cửa mời HLV nội.
Nếu CLBHà Nội T&T cho phép và VFF có cơ chế thích hợp, HLV Phan Thanh Hùng (trái) sẵn sàng thế chỗ do HLV Calisto để lại. Ảnh: QUANG LIÊM
Thầy mới phải giúp tuyển Việt Nam lột xác
Khi HLV Calisto đột ngột ra đi vào những ngày đầu tháng 3, VFF đã đặt thời hạn để tìm HLV mới là cuối tháng 3, thế nhưng đến thời điểm này việc tầm sư còn rất ngổn ngang. Dù 5 ứng viên đã được Hội đồng HLV quốc gia chọn và đều có bản lý lịch khá đẹp nhưng VFF lại chưa thể tiến sát đối tượng vì rào cản tiền lương.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Chúng tôi đã xếp thứ tự ứng viên từ 1 đến 5, người nào đàm phán bế tắc sẽ chuyển sang phương án tiếp theo. Hiện nay, mọi việc vẫn đang tiến triển tương đối thuận lợi”. Thế nhưng khi đề cập chuyện lương, VFF đều ngã ngửa bởi mức lương các ứng viên đều cao hơn khả năng chi trả. Tuy vậy, thông tin từ VFF khẳng định sẽ “xoay” được đủ tiền lương cho HLV mới
Ông Hỷ giải thích việc VFF không chọn thầy ngoại là người quen như các ông Peter Withe, Peter Ried, David Boothe... bởi muốn có phương án gây đột biến. “Các HLV đã làm việc ở Đông Nam Á đều đã được kiểm chứng trình độ. Mục tiêu của chúng tôi là muốn đội tuyển phải lột xác dưới thời một HLV mới”- ông Hỷ cho biết.
Được biết, VFF sẽ không đặt chỉ tiêu cho tuyển Việt Nam tại vòng loại Olympic London 2012 và vòng loại World Cup 2014. Tuy nhiên, chỉ tiêu ở SEA Games 26-2011 cho đội U23 ít nhất phải là vào đến chung kết. Nếu HLV nào dám nhận chỉ tiêu HCV sẽ được trả lương cao hơn. VFF cũng dự tính sẽ ký hợp đồng tối thiểu 2 năm với HLV ngoại để hướng tới mục tiêu “phục thù” tại AFF Cup 2012.
Thầy nội: Phụ thuộc vào CLB và cơ chế
Ba phương án thầy nội của VFF là các HLV Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức. Ông Chung và ông Đức đã nói không khi được VFF đặt vấn đề vì lo ngại cơ chế làm việc cũng như áp lực lớn. Mục tiêu còn lại của VFF là ông Phan Thanh Hùng. HLV đang dẫn dắt đương kim vô địch V-League Hà Nội T&T cho biết: “Công việc ở đội tuyển là vinh dự. Nếu được tin tưởng, tôi không thể từ chối. Nhưng hiện tôi còn hợp đồng với CLB. Nếu có cơ chế thích hợp, tôi sẵn sàng làm đội tuyển”.
Không đơn giản để tìm được một thầy ngoại thích hợp với mức lương có hạn nên thời điểm này VFF khẳng định: “Nếu không tìm được HLV ngoại ưng ý, chúng tôi sẽ làm việc với Hà Nội T&T để HLV Phan Thanh Hùng lên tuyển”. Cũng theo ông Hỷ, VFF sẽ trao toàn quyền cho thầy nội được chọn. Chuyện lương bổng cũng sẽ không quá thiệt thòi so với khi làm việc ở các CLB.
Dẫu vậy, cách làm của VFF vẫn có thể khiến thầy nội tự ái bởi VFF vẫn cứ nói “nước đôi”. HLV nội vẫn cảm thấy họ chỉ là “diễn viên đóng thế” trong “bộ phim” tìm thầy ngoại do VFF đạo diễn.
Giữa tháng 4 mới có kết quả
Sau khi VFF và ứng viên ngoại “ưng ý” lẫn nhau, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam sẽ cử người sang tận nơi để thương thuyết. Sau khi đưa cán bộ của mình tới gặp trực tiếp ứng viên muốn chọn, VFF sẽ mời nhân vật này tới Việt Nam để đàm phán trước khi đi đến ký hợp đồng. Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, các công việc này cũng ít nhất phải đến giữa tháng 4 mới có thể hoàn tất.
Mới đây, trả lời một tờ báo Việt Nam, HLV Pháp Pierre Lechantre cho biết ông sẵn sàng đến Việt Nam để “tìm ra một Eto’o cho bóng đá Việt Nam”. Ông Lechantre từng đưa Cameroon đến chức vô địch châu Phi năm 2000 và có công phát hiện một thế hệ tài năng cho bóng đá Cameroon. |
Bình luận (0)